“Lão nông” chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai về làm nông nghiệp sạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – 10 năm gắn bó với CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Huỳnh Mau (63 tuổi) đã nói lời chia tay để về thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa xây dựng vườn tiêu hữu cơ với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch.

Nhắc tới ông Huỳnh Mau rất nhiều người biết đến, bởi trong  thời gian dài ông đã làm giám đốc điều hành CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Hơn 3 năm kể từ khi chia tay đội bóng, bây giờ ông Huỳnh Mau đã là lão nông đích thực với làn da cháy nắng, tóc muối tiêu, chân đi dép tông vào vườn tiêu.

Ông Huỳnh Mau trong vườn tiêu chứng nhận organic (hữu cơ). Ảnh T.T
Ông Huỳnh Mau trong vườn tiêu đạt chứng chỉ organic (hữu cơ). Ảnh T.T

Ông Huỳnh Mau nói: “Chia tay bóng đá không phải vì mình không còn tâm huyết, đam mê mà vì tuổi đã ngoài 60. Mình muốn về quê nhà canh tác hơn 20ha nương rẫy, trồng ổi, trồng tiêu, trồng cà phê sạch theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường, sức khỏe”.

Ở xã Nam Yang, ông Huỳnh Mau kêu gọi các nhà tài trợ sửa sang lại đường sá, kéo dây điện vào các làng của người dân miền núi đời sống còn khó khăn. Hàng ngày, lão nông Huỳnh Mau dậy sớm tưới 5ha vườn tiêu đang vào kỳ thu hoạch, nuôi đàn cá Koi, chăm sóc vườn ổi.

Ông còn đi dọc các đường làng lấy phân bò, phân dê về ủ với vỏ thóc, trấu để làm phân bón hữu cơ cho vườn tiêu sạch. Hình ảnh ông khác xa với nhiều năm trước, khi luôn kề cạnh "bầu Đức" như “cánh tay phải” đắc lực đồng hành cùng chiến thắng của đội bóng phố núi.

Vườn tiêu sạch của ông Mau tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Ảnh T.T
Vườn tiêu sạch của ông Mau tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Ảnh T.T

Ông Mau cho biết: “Vườn tiêu của gia đình năm nào cũng được cấp chứng chỉ hữu cơ, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tiêu hữu cơ được liên kết với Công ty thu mua ở tỉnh Bắc Ninh, giá cao hơn so với tiêu bình thường. Nếu tiêu thường giá hiện tại 80.000 - 85.000 đồng/kg thì tiêu hữu cơ có giá 100.000-110.000 đồng/kg”.

Việc thu mua giá tiêu sạch cao nên mang lại lợi nhuận khá cho gia đình ông, đủ bù lại chi phí gia tăng đầu vào trong thời gian gần đây. Khi giá xăng dầu, giá nhân công, chi phí bảo quản đều tăng cao.

Vợ chồng ông Huỳnh Mau cùng chung niềm đam mê làm nông nghiệp sạch. Ảnh NVCC
Vợ chồng ông Huỳnh Mau cùng chung niềm đam mê làm nông nghiệp sạch. Ảnh NVCC

Theo ông Mau, để được công nhận đạt chứng chỉ organic theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật rất khó. Định kỳ vài tháng, nhân viên của tổ chức Control Union đều đến vườn tiêu lấy mẫu lá, thân, quả cây tiêu mang đi kiểm định. Nhân viên lấy mẫu bất kỳ, không báo trước thời gian đến và lô hàng lấy mẫu.

“Làm nông nghiệp là mảng khó, cần phải chuyên tâm tìm hiểu nghiên cứu như điều hành lối chơi, bày thế trận trong bóng đá. Vườn tiêu hữu cơ cũng dễ bị mất mùa, mất sản lượng nhưng bù lại mình không dùng thuốc bảo vệ thực vật, đất đai tươi tốt, nhiều dinh dưỡng. Cái quan trọng nhất là bảo vệ được sức khỏe người tiêu dùng”, ông Huỳnh Mau chia sẻ.

Hiện tại, gia đình ông Huỳnh Mau tạo công ăn việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương, chủ yếu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cha mẹ, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, ông còn cho một số hộ dân trồng thêm khoai sắn, cây đậu ngắn ngày xen kẽ trong diện tích đất của gia đình để nâng cao thu nhập.

Từ năm 2000-2008, ông Huỳnh Mau làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai. Sau đó, ông chuyển qua làm giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai, đến cuối năm 2018 thì viết đơn xin nghỉ việc. Ông Huỳnh Mau được xem là người gần gũi, tình cảm với thế hệ khóa 1 học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, với các cầu thủ năng khiếu như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... Ông Huỳnh Mau còn là cầu nối tình cảm giữa Câu lạc bộ, gia đình phụ huynh của các học viên khi đang rèn luyện kỹ năng dưới chân núi Hàm Rồng. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm quản lý đội bóng chuyên nghiệp.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Vụ gói thầu giáo dục nghi “thổi” giá: Kiến nghị đến Kiểm toán nhà nước

THANH TUẤN |

Kon Tum - Để đảm bảo công khai, minh bạch về giá trong hoạt động đấu thầu, ngành chức năng Kon Tum sẽ kiến nghị Kiểm toán nhà nước khu vực XII vào cuộc.

Lỗ hổng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai và cơn đau đầu của Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài nỗi lo các ngôi sao tấn công chán bóng đá, huấn luyện viên Kiatisak còn phải đối mặt với thách thức xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn cho Hoàng Anh Gia Lai.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Vụ gói thầu giáo dục nghi “thổi” giá: Kiến nghị đến Kiểm toán nhà nước

THANH TUẤN |

Kon Tum - Để đảm bảo công khai, minh bạch về giá trong hoạt động đấu thầu, ngành chức năng Kon Tum sẽ kiến nghị Kiểm toán nhà nước khu vực XII vào cuộc.

Lỗ hổng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai và cơn đau đầu của Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài nỗi lo các ngôi sao tấn công chán bóng đá, huấn luyện viên Kiatisak còn phải đối mặt với thách thức xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn cho Hoàng Anh Gia Lai.