Lào Cai trình phương án xây sân bay Sa Pa 4.200 tỉ đồng

Minh Hạnh |

Ngày 4.5.2020, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai -  ông Trịnh Xuân Trường đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Theo văn bản, cảng hàng không Sa Pa được xây dựng tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chuẩn là Cảng hàng không cấp 4C (theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO) và sân bay quân sự cấp II đạt công suất 1,5 triệu hành khách/năm.

Để đồng bộ với công suất 1,5 triệu hành khách/năm, cảng hàng không Sa Pa sẽ đầu tư xây dựng 1 nhà ga hành khách và 1 đường cất hạ cánh cùng các hạng mục phụ trợ; xây dựng đường giao thông có quy mô 2 làn xe chạy kết nối từ cảng hàng không với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Tổng mức đầu tư dự án gần 4.200 tỉ đồng, huy động từ vốn ngân sách địa phương, vốn chủ sở hữu và vốn vay tín dụng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương gần 1.200 tỉ đồng.

Phần kinh phí nhà nước tham gia trong dự án theo hình thức vốn góp của nhà nước được sử dụng để hỗ trợ xây dựng công trình nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính cho dự án. Hỗ trợ cho các hạng mục giải phóng mặt bằng, đường trục vào cảng, tháp không lưu và một phần san tạo mặt bằng (bao gồm cả phần xây lắp và các chi phí liên quan).

Dự án có tỉ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) 11,02 %, tỉ suất lợi ích - chi phí (B/C): 1.033; tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 11,7%. Thời gian hợp đồng dự án: 50 năm. Trong đó, thời gian xây dựng dự kiến 4 năm. Thời gian vận hành, khai thác và thu phí hoàn vốn là 46 năm.

Doanh nghiệp dự án thực hiện việc quản lý, kinh doanh công trình phù hợp với các quy định của pháp luật và theo các điều kiện thỏa thuận trong của hợp đồng dự án.

Sau khi hết thời gian kinh doanh công trình theo quy định, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các điều kiện quy định tại hợp đồng dự án và các quy định khác.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 đã lên Sa Pa du lịch

Phạm Đông |

2 công dân Anh đi chuyến bay Vietnam Airlines VN0054 - cùng chuyến với cô gái nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Lấy văn hóa làm nền tảng, khu du lịch tại Sa Pa đã thành công như thế?

Phương Thảo |

Những lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc, những hoạt động nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống vùng cao… du khách giờ đây tìm đến Sa Pa, ghé Sun World Fansipan Legend cũng bởi những sản phẩm du lịch hết sức độc đáo như thế. Và cũng chính cách làm du lịch bắt rễ sâu từ văn hóa bản địa đã đưa khu du lịch nơi đỉnh thiêng Fansipan đến với giải thưởng “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới 2019” do World Travel Awards trao tặng.

Sa Pa lần đầu có “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam”

Hoàng Thảo |

Tối 12.10, trong khuôn khổ lễ trao giải World Travel Awards 2019 khu vực Châu Á – châu Đại Dương diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang), Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa (Lào Cai), đã được xướng tên trong hạng mục giải thưởng: “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam năm 2019” (Vietnam’s Leading Tourist Attraction 2019).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 đã lên Sa Pa du lịch

Phạm Đông |

2 công dân Anh đi chuyến bay Vietnam Airlines VN0054 - cùng chuyến với cô gái nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Lấy văn hóa làm nền tảng, khu du lịch tại Sa Pa đã thành công như thế?

Phương Thảo |

Những lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc, những hoạt động nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống vùng cao… du khách giờ đây tìm đến Sa Pa, ghé Sun World Fansipan Legend cũng bởi những sản phẩm du lịch hết sức độc đáo như thế. Và cũng chính cách làm du lịch bắt rễ sâu từ văn hóa bản địa đã đưa khu du lịch nơi đỉnh thiêng Fansipan đến với giải thưởng “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới 2019” do World Travel Awards trao tặng.

Sa Pa lần đầu có “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam”

Hoàng Thảo |

Tối 12.10, trong khuôn khổ lễ trao giải World Travel Awards 2019 khu vực Châu Á – châu Đại Dương diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang), Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa (Lào Cai), đã được xướng tên trong hạng mục giải thưởng: “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam năm 2019” (Vietnam’s Leading Tourist Attraction 2019).