Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói gì về Cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc?

Lục Tùng |

Kiên Giang - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã nói gì trước thông tin doanh nghiệp đề xuất đầu tư Cảng vũ trụ du lịch trị giá 1,3 tỉ USD tại Phú Quốc?

Trao đổi qua điện thoại về đề xuất của doanh nghiệp đầu tư làm Cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang - cho biết, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chưa có ý kiến. Nguyên nhân cơ bản là do thông tin về khái niệm lĩnh vực đầu tư khá mới mẻ.

Một góc Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: LT
Một góc Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: LT

“Chúng tôi đánh giá cao và tạo mọi điều kiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cho tất cả nhà đầu tư đến vì sự phát triển thịnh vượng của Phú Quốc nói riêng, Kiên Giang nói chung. Vì thế, mọi dự án đầu tư dù bất cứ quy mô lớn hay nhỏ cũng đều được tiếp nhận, xử lý đúng theo quy trình, quy định” - ông Huỳnh bày tỏ quan điểm.

Ông Huỳnh cũng cho biết thêm, sau khi tiếp nhận văn bản cụ thể, Kiên Giang sẽ tổ chức các đơn vị liên quan xem xét, đánh giá, đề xuất...  sau đó tỉnh sẽ có ý kiến chính thức. Trước mắt, giao cho bộ phận tham mưu xem xét đề xuất lộ trình, phương thức xử lý.

Phú Quốc trong sự kiện thành lập TP. Phú Quốc vào 1.9.2021. Ảnh: LT
Phú Quốc trong sự kiện thành lập TP.Phú Quốc vào 1.9.2021. Ảnh: LT

Sau khi liên lạc với một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, chúng tôi được biết, nơi đây cũng mới chính thức nhận văn bản liên quan đến dự án này trong ngày 31.12.2021 nên chưa có nhiều thông tin. Tuy nhiên, theo vị này, đây là dự án thuộc thẩm quyền của Trung ương.

“Chúng tôi dự kiến, sau khi giao cho các ngành thảo luận, đánh giá, cho ý kiến, trên cơ sở đó, Kiên Giang sẽ cân nhắc, xem xét” - vị này cho biết thêm. “Nếu thấy phù hợp, Kiên Giang sẽ báo cáo lên cấp Trung ương quyết định. Vì đến nay, quy hoạch của Kiên Giang chưa có khái niệm cảng vũ trụ du lịch”.

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin Tập đoàn Thaigroup có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang về việc nghiên cứu, khảo sát vị trí và đề xuất đầu tư dự án cảng vũ trụ du lịch tại TP.Phú Quốc.

Cáp treo ở Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: LT
Cáp treo ở Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: LT

Nguồn tin này cũng cho biết, mức đầu tư dự án này dự kiến gần 30.000 tỉ đồng (tương đương 1,3 tỉ USD). Trong đó, khái niệm Cảng vũ trụ du lịch được hiểu là như sân bay vũ trụ, là địa điểm để phóng (hoặc nhận) tàu vũ trụ, tương tự như một cảng biển cho tàu hoặc một sân bay cho máy bay... phục vụ cho dịch vụ du lịch.

Nguồn tin này cũng cho biết, theo thông tin từ Tập đoàn Thaigroup, nghiên cứu cũng như phân tích của các nhà khoa học Nga thì Phú Quốc, với vị trí nằm gần đường xích đạo, nằm ở bờ phía Đông của vùng biển lớn, gần các tuyến giao thương, vận tải và du lịch là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển xây dựng cảng vũ trụ du lịch. Thông tin này cũng cho biết, hiện các quốc gia như Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc… đã xây dựng Cảng vũ trụ thương mại.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đoàn du khách Lào chọn đảo ngọc Phú Quốc nghỉ dưỡng và đón Tết Dương lịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 50 du khách từ Lào đã đặt chân đến Phú Quốc với hành trình tham quan 4 ngày 3 đêm tại Đảo ngọc.

Nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch ra Phú Quốc khám phá “Tứ quý hòn”

Lục Tùng |

KIÊN GIANG – Dịp nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch, nhiều du khách chọn Phú Quốc (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để khám phá “Tứ quý hòn”.

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút du khách đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Chiều ngày 26.11, Tổng Cục Du lịch phối hợp với UBND Thành phố Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phú Quốc sức sống mới, tiềm năng và cơ hội mới”.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Đoàn du khách Lào chọn đảo ngọc Phú Quốc nghỉ dưỡng và đón Tết Dương lịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 50 du khách từ Lào đã đặt chân đến Phú Quốc với hành trình tham quan 4 ngày 3 đêm tại Đảo ngọc.

Nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch ra Phú Quốc khám phá “Tứ quý hòn”

Lục Tùng |

KIÊN GIANG – Dịp nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch, nhiều du khách chọn Phú Quốc (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để khám phá “Tứ quý hòn”.

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút du khách đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Chiều ngày 26.11, Tổng Cục Du lịch phối hợp với UBND Thành phố Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phú Quốc sức sống mới, tiềm năng và cơ hội mới”.