Lạng Sơn: Vẫn còn 1.440 xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu chưa thể thông quan

Vũ Long |

Lạng Sơn - Tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn rất căng thẳng với 1.440 xe hàng đang ùn ứ chờ xuất khẩu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đến 20h ngày 2.3.2022, tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn (Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma), số lượng xe chờ xuất khẩu vẫn còn 1.440 xe, trong đó, có 844 xe hoa quả (giảm 75 xe so với ngày 1.3.2022).

Như vậy, số lượng xe chở hoa quả từ 85% ở tuần trước đến ngày 2.3.2022 đã giảm mạnh xuống còn 59% trong tổng lượng xe chờ xuất khẩu. Nguyên nhân bởi hiện nay các cửa khẩu ưu tiên thông quan mặt hàng hoa quả, đồng thời tỉnh Lạng Sơn đã ngừng tiếp nhận xe hàng hoa quả mới lên khu vực cửa khẩu.

Trong vòng 24 giờ từ ngày 1-2.3.2022, có 35 xe chở linh kiện điện tử, tinh bột sắn, ván bóc và một số mặt hàng khác lên 3 cửa khẩu này.

Ngày 2.3.2022, có tổng số 430 xe được thông quan xuất, nhập khẩu; trong đó có 48 xe xuất khẩu (36 xe hoa quả); có 382 xe nhập khẩu.

Thông tin chi tiết về tình hình xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngày 2.3.2022, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, không có xe hàng nào được thông quan xuất khẩu, có 1 xe chở sắn đã phải quay đầu về nội địa, có 32 xe chở linh kiện điện tử, ván bóc và một số xe chở các mặt hàng khác từ nội địa lên. Trong khi đó, có tới 325 xe hàng từ Trung Quốc được thông quan nhập khẩu vào Việt Nam.

Đến 20h ngày 2.3.2022, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị còn 914 xe đang chờ xuất khẩu, trong đó có 495 xe hoa quả.

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, ngày 2.3 cũng chỉ có 9 xe hàng được xuất khẩu, 30 xe nhập khẩu. Hiện còn 21 xe hàng chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu này. Có 3 xe vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, ngày 2.3.2022, có 39 xe được xuất khẩu (36 xe hoa quả), 39 xe hoa quả quay đầu về nội địa, không có xe hàng mới chở hàng từ nội địa lên. Ở chiều ngược lại, có 27 xe hàng từ Trung Quốc được thông quan vào Việt Nam.

Đến 20h ngày 2.3.2022, còn 505 xe hàng chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, trong đó có 349 xe chở hoa quả.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính: Chưa phát hiện "bảo kê" tại các cửa khẩu sang Trung Quốc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 3.3, trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính cho biết chưa phát hiện có dấu hiệu bảo kê, tiêu cực trong việc xếp “lốt”, chi cho “nhà luật” để được xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc qua các cửa khẩu.

Lạng Sơn thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa mới tại cửa khẩu Hữu Nghị

Vũ Long |

Lạng Sơn - Từ 1.3.2022, quy trình giao nhận hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị được thực hiện theo phương thức mới.

Thiết lập "luồng xanh" kiểm dịch COVID-19, tránh ùn ứ hàng hoá tại cửa khẩu

Vương Trần |

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì cùng các cơ quan liên quan, các địa phương có cửa khẩu, trao đổi với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc thiết lập ngay mô hình “vùng xanh”, “luồng xanh” kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu nhằm đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Tài chính: Chưa phát hiện "bảo kê" tại các cửa khẩu sang Trung Quốc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 3.3, trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính cho biết chưa phát hiện có dấu hiệu bảo kê, tiêu cực trong việc xếp “lốt”, chi cho “nhà luật” để được xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc qua các cửa khẩu.

Lạng Sơn thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa mới tại cửa khẩu Hữu Nghị

Vũ Long |

Lạng Sơn - Từ 1.3.2022, quy trình giao nhận hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị được thực hiện theo phương thức mới.

Thiết lập "luồng xanh" kiểm dịch COVID-19, tránh ùn ứ hàng hoá tại cửa khẩu

Vương Trần |

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì cùng các cơ quan liên quan, các địa phương có cửa khẩu, trao đổi với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc thiết lập ngay mô hình “vùng xanh”, “luồng xanh” kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu nhằm đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu.