Lạng Sơn đề nghị Sun Group sớm triển khai dự án cáp treo Mẫu Sơn

Hiếu Anh |

Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị Sun Group và các đơn vị đẩy nhanh thi công Dự án khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Ngày 27.1, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 288/VP-KT về việc tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn và Dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn.

Theo công văn của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn (một trong những công ty thuộc Tập đoàn Sun Group) cùng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (di chuyển các công trình hạ tầng: Trạm Khí tượng Thủy văn, Trạm phát sóng VOV, Trạm phát sóng VNPT, công trình đường điện 110kV).

Khu du lịch Mẫu Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Thuận Bùi
Khu du lịch Mẫu Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Thuận Bùi

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Lộc Bình theo chức năng nhiệm vụ chủ động, khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc dự án) tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, bám sát dự án, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn huyện Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án.

Lễ khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn. Ảnh Hữu Chánh
Lễ khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Ảnh: Hữu Chánh

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn là dự án trọng điểm của tỉnh, nằm trong lộ trình phát triển du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để trở thành khu du lịch quốc gia, với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Dự án có quy mô xây dựng trên 690 ha với tổng mức đầu tư trên 7.300 tỉ đồng chia làm 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành trong năm 2028, đáp ứng nhu cầu khoảng 1 triệu khách/năm.

Dự án với nhiều hạng mục có tiêu chuẩn và đẳng cấp quốc tế, đưa Mẫu Sơn trở thành một “thị trấn tuyết” độc đáo, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế du lịch Lạng Sơn bứt phá, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, theo hướng bền vững, chuyên nghiệp.

Dự án đã được khởi công từ 20.5.2022.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

World Travel Awards 2022 tôn vinh nhiều công trình của Sun Group

Phương Thảo |

Tối 11.11.2022, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards 2022 diễn ra tại Vương quốc Oman, Sun Group tiếp tục khẳng định vị thế du lịch Việt qua những giải thưởng danh giá cho các công trình dọc khắp 3 miền đất nước.

Khởi công dự án du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn hơn 7000 tỷ đồng

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Dự án trên đỉnh Mẫu Sơn xây dựng trên diện tích hơn 692 ha với tổng mức đầu tư trên 7.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Băng giá phủ kín Mẫu Sơn, du khách săn tuyết trải nghiệm "cảnh sắc Châu Âu"

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Từ 18 đến trưa 21.2 đã có 5.000 lượt khách du lịch đến Mẫu Sơn, dự kiến đến hết 21.2, số du khách đến đây tham quan sẽ đạt mốc 6.000 người.

Đón sóng đầu tư bất động sản công nghiệp

Lam Duy |

Không ít doanh nghiệp thời gian qua đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp nhằm đón sóng nhu cầu bùng nổ khi làn sóng đầu tư quốc tế đổ về Việt Nam.

Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2: Khối không khí lạnh duy trì với cường độ ổn định, tuần tới, khu vực Bắc Bộ nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ghi nhận nhiều biến động. Trong khi đó, TP.HCM chuẩn bị bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài.

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Du xuân dịp Tết: Ngán ngẩm cảnh chen chúc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người lựa chọn không đi chơi, thăm thú dịp Tết vì ngán ngẩm cảnh chen chúc, chật chội.

World Travel Awards 2022 tôn vinh nhiều công trình của Sun Group

Phương Thảo |

Tối 11.11.2022, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards 2022 diễn ra tại Vương quốc Oman, Sun Group tiếp tục khẳng định vị thế du lịch Việt qua những giải thưởng danh giá cho các công trình dọc khắp 3 miền đất nước.

Khởi công dự án du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn hơn 7000 tỷ đồng

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Dự án trên đỉnh Mẫu Sơn xây dựng trên diện tích hơn 692 ha với tổng mức đầu tư trên 7.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Băng giá phủ kín Mẫu Sơn, du khách săn tuyết trải nghiệm "cảnh sắc Châu Âu"

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Từ 18 đến trưa 21.2 đã có 5.000 lượt khách du lịch đến Mẫu Sơn, dự kiến đến hết 21.2, số du khách đến đây tham quan sẽ đạt mốc 6.000 người.