Lần đầu tiên xuất hiện “Thập lục bảo” cá tra

Lục Tùng |

Lần đầu tiên xuất hiện “Thập lục bảo” cá tra - 16 món ăn ngon được chế biến từ cá tra - phục vụ thị trường nội địa.

Chiều 03.10, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tổ chức sự kiện ra mắt nhãn hiệu BASAmaster, lần đầu tiên xuất hiện “Thập lục bảo” Basa – 16 món ngon được chế biến từ cá basa - phục vụ thị trường nội địa.  Thu hút hàng trăm nhà quản lý, người có trách nhiệm các siêu thị, chuỗi cung ứng bản lẻ... Ảnh: Lục Tùng
Chiều 3.10, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tổ chức sự kiện ra mắt nhãn hiệu BASAmaster, lần đầu tiên xuất hiện “Thập lục bảo” cá tra – 16 món ngon được chế biến từ cá tra - phục vụ thị trường nội địa. Ảnh: Lục Tùng
Sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều nhà quản lý cũng như các siêu thị, nhà phân phối thực phẩm. Ảnh: Lục Tùng
Sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều nhà quản lý cũng như các siêu thị, nhà phân phối thực phẩm. Ảnh: Lục Tùng
Sản phẩm do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Đồng Tháp) nghiên cứu, sản xuất theo quy trình khép kín. Tại buổi ra mắt nhãn hiệu BASAmaster, Vĩnh Hoàn đã giới thiệu đến người tiêu dùng 16 sản phẩm được chế biến từ cá basa. Đây là loài cá đặc hữu hạ lưu sông Mekong có chất lượng thịt thơm, ngon, giàu dinh dưỡng. Ảnh: Lục Tùng
Sản phẩm do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Đồng Tháp) nghiên cứu, sản xuất theo quy trình khép kín. Tại buổi ra mắt nhãn hiệu BASAmaster, Vĩnh Hoàn đã giới thiệu đến người tiêu dùng 16 sản phẩm được chế biến từ cá tra. Đây là loài cá đặc hữu hạ lưu sông Mekong có chất lượng thịt thơm, ngon, giàu dinh dưỡng. Ảnh: Lục Tùng
Theo bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - tất cả công thức từ độ mặn- ngọt cho đến liều lượng hương liệu, gia vị đều được nghiên cứu, điều chỉnh trong thời gian dài nên hợp khẩu vị với đại đa số người tiêu dùng trên mọi miền Tổ quốc. Ảnh: Lục Tùng
Theo bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - tất cả công thức từ độ mặn- ngọt cho đến liều lượng hương liệu, gia vị đều được nghiên cứu, điều chỉnh trong thời gian dài nên hợp khẩu vị với đại đa số người tiêu dùng trên mọi miền Tổ quốc. Ảnh: Lục Tùng
Các sản phẩm được nghiên cứu chế biến rất tiện lợi, dễ dàng cho việc chế biến nên được mệnh danh là 16 món ngon- “Thập lục bảo”- như: Da cá sấy giòn fun chips; Khô cá Basa ăn liền;  Cá viên; Cá tẩm bột popcorn; Cá xẻ bướm tẩm gia vị; Biệt đội cá basa tẩm bột... Ảnh: Lục Tùng
Các sản phẩm được nghiên cứu chế biến rất tiện lợi, dễ dàng cho việc chế biến nên được mệnh danh là 16 món ngon- “Thập lục bảo”- như: Da cá sấy giòn fun chips; Khô cá tra ăn liền; Cá viên; Cá tẩm bột popcorn; Cá xẻ bướm tẩm gia vị; Biệt đội cá tra tẩm bột... Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt tại sự kiện này, Vĩnh Hoàn cũng trình làng nhiều sản phẩm liên quan đến Collagen, trong đó nhiều mặt hàng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, như: Kem Collagen... Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt tại sự kiện này, Vĩnh Hoàn cũng trình làng nhiều sản phẩm liên quan đến Collagen, trong đó nhiều mặt hàng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, như: Kem Collagen... Ảnh: Lục Tùng
Chia sẻ tại buổi ra mắt nhãn hiệu BASAmaster, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Bởi theo ông, đây không chỉ là sự ra đời sản phẩm mới phục vụ thiết thực nhu cầu người tiêu dùng trong nước... mà còn tạo ra sự bền vững cho hệ sinh thái ngành hàng cá Basa Đồng Tháp nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Ảnh: Lục Tùng
Chia sẻ tại buổi ra mắt nhãn hiệu BASAmaster, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Bởi theo ông, đây không chỉ là sự ra đời sản phẩm mới phục vụ thiết thực nhu cầu người tiêu dùng trong nước... mà còn tạo ra sự bền vững cho hệ sinh thái ngành hàng cá tra/basa Đồng Tháp nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Giá thịt lợn vẫn rất đắt; Mở “đường bơi” cho cá tra

Khương Duy |

Giá lợn hơi “nhảy múa”, giá thịt lợn bán lẻ vẫn cao; Bánh mì “bóng đêm” từ than tre cháy hàng, làm không đủ bán; Đồng bằng sông Cửu Long: Mở “đường bơi” cho cá tra... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đồng bằng sông Cửu Long: Mở “đường bơi” cho cá tra

TRẦN LƯU |

Tác động của dịch bệnh COVID-19 chỉ là giọt nước tràn ly, bởi nhiều năm qua, con cá tra ở ĐBSCL luôn ngụp lặn trong khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp căn cơ để tháo gỡ…

Thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường trong nước

Vũ Long |

Sự kiện kết nối "Sản xuất - Tiêu thụ nội địa các sản phẩm ca tra" mở đầu cho Phiên chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội năm 2020, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNNPTNT) tổ chức tại Hà Nội chiều 9.6.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kinh tế 24h: Giá thịt lợn vẫn rất đắt; Mở “đường bơi” cho cá tra

Khương Duy |

Giá lợn hơi “nhảy múa”, giá thịt lợn bán lẻ vẫn cao; Bánh mì “bóng đêm” từ than tre cháy hàng, làm không đủ bán; Đồng bằng sông Cửu Long: Mở “đường bơi” cho cá tra... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đồng bằng sông Cửu Long: Mở “đường bơi” cho cá tra

TRẦN LƯU |

Tác động của dịch bệnh COVID-19 chỉ là giọt nước tràn ly, bởi nhiều năm qua, con cá tra ở ĐBSCL luôn ngụp lặn trong khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp căn cơ để tháo gỡ…

Thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường trong nước

Vũ Long |

Sự kiện kết nối "Sản xuất - Tiêu thụ nội địa các sản phẩm ca tra" mở đầu cho Phiên chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội năm 2020, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNNPTNT) tổ chức tại Hà Nội chiều 9.6.