Làm thế nào để giàu, đây là lời khuyên của triệu phú Mỹ làm việc 25 giờ một ngày

Theo VNEXPRESS |

Kevin O'Leary dậy lúc 4h30 sáng, quản lý các khoản đầu tư tại Shark Tank, giảng dạy tại trường đại học và điều hành công ty riêng.

Tất cả mọi người đều muốn cân bằng cuộc sống - công việc. Tuy nhiên, nếu muốn khởi nghiệp, đặc biệt là muốn thành người giàu có và thành công, bạn không có quyền lựa chọn. Bạn phải sẵn sàng làm việc cực kỳ chăm chỉ, triệu phú kiêm nhà đầu tư trong show truyền hình khởi nghiệp Shark Tank (Mỹ) - Kevin O'Leary cho biết.

"Nếu phải đưa ra một lời khuyên cho người đang nghĩ đến việc khởi nghiệp, tôi sẽ nói: Quên việc cân bằng đi", O'Leary cho biết trên CNBC, "Anh sẽ phải làm 25 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, mãi mãi. Đó chính là cái giá phải trả để thành công".

Bạn sẽ phải cạnh tranh với cả tấn người "luôn muốn hất cẳng bạn. Đó là công việc 24/7", ông nhấn mạnh, "Hãy vượt qua và sẵn sàng cho điều đó".

O'Leary không phải là người nổi tiếng duy nhất khuyến khích chế độ làm việc điên cuồng. Triệu phú tự thân Grant Cardone từng cho biết trong khi mọi người chỉ làm việc giờ hành chính, ông làm tới 95 giờ mỗi tuần. Nếu muốn là triệu phú, bạn cần làm điều tương tự.

O'Leary thường thức dậy vào 4h30 sáng và làm rất nhiều việc, từ quản lý các khoản đầu tư của mình tại Shark Tank, giảng dạy tại trường đại học đến điều hành hàng loạt doanh nghiệp. "Hiểu lầm lớn nhất với các doanh nhân là bạn có thể giàu lên qua đêm", ông nói, "Nhưng trên thực tế, nó chẳng xảy ra bao giờ đâu. Phần lớn mọi người phải mất vài năm, hoặc thậm chí vài thập kỷ để mới đạt được điều này".

Dù vậy, O'Leary cũng cho rằng khi khởi nghiệp, bạn không nên lấy tiền bạc làm động lực. "Chặng đường này sẽ rất dài, rất khó khăn, nhưng rất xứng đáng. Nó không phải là sự tham lam về tiền bạc, mà là sự theo đuổi tự do cá nhân. Nếu khởi nghiệp thành công, bạn sẽ tự do. Và đó là điều đáng để đấu tranh", ông kết luận.

Theo VNEXPRESS
TIN LIÊN QUAN

Giới tỷ phú trên thế giới "mưu đồ" gì khi đổ xô mua lại các báo giấy nổi tiếng đang trên đà sụt giảm?

TB |

Tại Mỹ, báo chí đang được xem là tài sản mà giới nhà giàu đổ xô đầu tư trong những năm gần đây, vậy nên không có gì lạ lẫm khi các tỷ phú đều đang sở hữu cho mình những tờ báo giấy, dù nó đang trên đà sụt giảm. 

Những điều đặc biệt chứng tỏ Jack Ma không hổ danh là vị tỷ phú say “đại hiệp” Kim Dung như điếu đổ

Thế Lâm |

Jack Ma (Mã Vân) – nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba - không chỉ thích những bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung như điếu đổ, mà còn thích tính cách cũng như các triết lí của nhà văn gởi gắm trong tác phẩm.

Tỷ phú Thái vừa tử nạn giàu có cỡ nào?

M.Hương (t/h) |

Tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha, 61 tuổi, người vừa qua đời trong một tai nạn trực thăng tại thành phố Leicester (Anh), sở hữu khối tài sản trị giá 4,9 tỉ USD, ông chủ đế chế bán lẻ King Power International.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Giới tỷ phú trên thế giới "mưu đồ" gì khi đổ xô mua lại các báo giấy nổi tiếng đang trên đà sụt giảm?

TB |

Tại Mỹ, báo chí đang được xem là tài sản mà giới nhà giàu đổ xô đầu tư trong những năm gần đây, vậy nên không có gì lạ lẫm khi các tỷ phú đều đang sở hữu cho mình những tờ báo giấy, dù nó đang trên đà sụt giảm. 

Những điều đặc biệt chứng tỏ Jack Ma không hổ danh là vị tỷ phú say “đại hiệp” Kim Dung như điếu đổ

Thế Lâm |

Jack Ma (Mã Vân) – nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba - không chỉ thích những bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung như điếu đổ, mà còn thích tính cách cũng như các triết lí của nhà văn gởi gắm trong tác phẩm.

Tỷ phú Thái vừa tử nạn giàu có cỡ nào?

M.Hương (t/h) |

Tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha, 61 tuổi, người vừa qua đời trong một tai nạn trực thăng tại thành phố Leicester (Anh), sở hữu khối tài sản trị giá 4,9 tỉ USD, ông chủ đế chế bán lẻ King Power International.