Lâm Đồng thu hút được 98 dự án FDI với số vốn đầu tư hơn 12.500 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Lũy kế đến thời điểm này toàn tỉnh Lâm Đồng đang có 98 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động, với tổng số vốn đăng ký đầu tư lên đến 12.567 tỉ đồng, trên quy mô diện tích khoảng 2.231,52ha.

Sáng 6.11, thông tin từ Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về tình hình thực hiên Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20.8.2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo đánh giá, qua hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

Cụ thể, tính từ năm 2020 đến nay, tổng số vốn đăng ký 996,3 tỉ đồng (tương đương 43,1 triệu USD).  Trong đó, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được 4 dự án FDI với tổng vốn đãng ký đầu tư là 278,44 tỉ đồng (tương đương 12,04 triệu USD), trên quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 14,42ha.

Như vậy, lũy kế đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có 98 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động, với vốn đăng ký đầu tư lên đến 12.567 tỉ đồng, trên quy mô diện tích khoảng 2.231,52ha.

Hiện nay, có 22 dự án FDI hoạt động trong khu công nghiệp, 76 dự án FDI hoạt động ngoài khu công nghiệp. Tổng số vốn thực hiện bình quân năm 2020, 2021, 2022 ước đạt 20,5 triệu USD/năm, đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch 18-23 triệu USD).

Quá trình đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng, các doanh nghiệp đều hướng đến sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, áp dụng vào các quy trình sản xuất với nhiều mức độ khác nhau. Việc này nhằm góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Điều đáng phấn khởi là môi trường đầu tư của tỉnh từng bước được cải thiện tích cực. Đến nay, số doanh nghiệp còn pháp nhân trên địa bàn tỉnh là 12.294 doanh nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ nội địa hóa và tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng được gia tăng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thu hút đầu tư thời gian qua còn một số hạn chế như chưa thu hút đuợc các dự án có quy mô lớn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao.

Vẫn còn có một số doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi truờng. Một số doanh nghiệp chậm triển khai dự án, sử dụng đất đuợc thuê chưa thực sự hiệu quả, gây lãng phí về đất đai. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, vẫn có những doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, hàng năm, UBND tỉnh Lâm Đồng đều tổ chức các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp để nắm bắt những kiến nghị, vướng mắc.

Trong những lần tổ chức đối thoại, các góp ý của doanh nghiệp đều được các cơ quan Nhà nước lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc. Từ đó, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều thay đổi trong quy trình, thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, sau mỗi hội nghị đối thoại, UBND tỉnh chỉ đạo và giám sát các sở, ngành trong việc thực hiện kết luận đối thoại…

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Rà soát dự án FDI về bất động sản

CAO NGUYÊN |

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Đầu năm "xông đất" bằng nhiều dự án FDI được rót vốn "khủng"

Cường Ngô |

Ngay từ tháng đầu năm 2022, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng tốc, kỳ vọng một năm tiếp tục khởi sắc với dòng vốn quan trọng này.

Dự án FDI hơn 365 triệu USD ra mắt sản phẩm đầu tiên sau 4 tháng cấp phép

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (10.1), tại Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động sản xuất và ra mắt sản phẩm đầu tiên của Dự án công nghệ tấm silic Jinko Solar Việt Nam.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Rà soát dự án FDI về bất động sản

CAO NGUYÊN |

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Đầu năm "xông đất" bằng nhiều dự án FDI được rót vốn "khủng"

Cường Ngô |

Ngay từ tháng đầu năm 2022, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng tốc, kỳ vọng một năm tiếp tục khởi sắc với dòng vốn quan trọng này.

Dự án FDI hơn 365 triệu USD ra mắt sản phẩm đầu tiên sau 4 tháng cấp phép

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (10.1), tại Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động sản xuất và ra mắt sản phẩm đầu tiên của Dự án công nghệ tấm silic Jinko Solar Việt Nam.