Lãi suất vay dần "dễ thở" hơn với người mua nhà

Minh Ánh |

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng đang bước vào cuộc đua giảm lãi suất, ồ ạt tung ra nhiều gói ưu đãi dành cho khách hàng vay mua nhà.

Dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023, nên vợ chồng chị Đỗ Mỹ Linh (Hà Nam) lên kế hoạch mua nhà song song với kế hoạch tổ chức đám cưới.

Nếu như thời gian trước, hi vọng "an cư lập nghiệp" của vợ chồng chị Linh còn xa vời do lãi suất vay ngân hàng neo ở mức cao, thì nay vợ chồng chị có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch đã định.

"Lãi suất ngân hàng đã giảm bình quân 1,5 - 2%/năm. Đây là tín hiệu mừng cho những người mua nhà trong giai đoạn này. Hiện tại, số tiền chúng tôi cần vay mua nhà chiếm khoảng 1/3 giá trị căn nhà. Nếu vay để mua với mức lãi suất như hiện nay, tôi nghĩ chúng tôi có thể dồn tiền và trả được trong khoảng 1 năm" - chị Linh chia sẻ.

Nếu như đầu năm 2023, lãi suất cho vay mua nhà của hầu hết các ngân hàng đều trên 10%, còn tính đến tháng 8 năm nay, nhiều ngân hàng đã triển khai lãi vay mua nhà ở mức từ 7-9%.

Như tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) đã triển khai gói tín dụng 30.000 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5%/năm. Gói này nhằm tiếp sức hỗ trợ người dân, kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng phục vụ đời sống từ nay đến cuối năm.

PVcomBank cũng dành đến 15.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi. Riêng với người mua nhà, ngân hàng cũng đưa ra nhiều phương án trả nợ khác nhau, cho phép ân hạn nợ gốc, để người dân có thể giảm bớt áp lực trả nợ trong giai đoạn đầu mua nhà. Thời gian vay kéo dài tới 25 năm.

Nỗ lực giảm áp lực trả lãi, TPBank cũng tham gia vào cuộc đua hạ lãi suất.

Theo đó, đơn vị này khẳng định, với khách hàng cá nhân đang có nhu cầu vay để mua nhà, mua xe với các ưu đãi giảm lãi suất từ 1-2%, lãi suất chỉ còn 8,5%/năm. Người vay được hỗ trợ lên tới 100% nhu cầu vốn với thời hạn vay lên đến 30 năm.

Được biết, kể từ đầu năm đến giữa tháng 8.2023, TPBank thực hiện 8 lần liên tiếp hạ lãi suất cơ sở.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho biết: TPBank luôn đảm bảo thông tin liên tục, kịp thời và cụ thể cho khách hàng về tất cả các chính sách giảm lãi suất cho vay để người có nhu cầu nắm được và tiếp cận chính sách hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Ngày 15.8, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 - 2%/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25.8.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất 36 tháng cao nhất 7,3%: Gửi 1 tỉ nhận lãi khủng 219 triệu đồng

Tuyết Lan |

Lãi suất ngân hàng tháng 8.2023 kỳ hạn 36 tháng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm đang dao động từ 5 - 7,3%. Dưới đây là 4 ngân hàng có lãi suất cao kì hạn 36 tháng, bạn đọc hãy tham khảo.

Cuộc chiến lạm phát vẫn chưa có hồi kết, FED để ngỏ khả năng tăng lãi suất

Tuyết Lan (Theo Bloomberg) |

Áp lực lạm phát tiếp tục giảm dần. Kịch bản về nền kinh tế “hạ cánh mềm” có thể xảy ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ổn định giá cả mà không gây ra suy thoái, đang bắt đầu xuất hiện thực tế hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định kịch bản tốt này sẽ xảy ra.

So sánh lãi suất kỳ hạn 3 tháng, nên gửi tiền vào ngân hàng nào?

Tuyết Lan |

Khảo sát hơn 20 ngân hàng trong hệ thống vào ngày 19.8.2023, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng dao động từ 3,7 - 4,75%/năm.

Giá xăng lại tiếp tục tăng mạnh, vượt 24.600 đồng/lít

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay (21.8), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 đều tăng.

Xác nhận người tâm thần tặng cho nhà đất, Văn phòng công chứng nói gì?

QUANG ĐẠI |

Vụ việc anh trai có bệnh án tâm thần tặng toàn bộ nhà đất là tài sản duy nhất cho em gái đang gây xôn xao dư luận tại Nghệ An.

Niềm vui vỡ òa của xóm chài nghèo ở Thanh Hóa khi được lên bờ sinh sống

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Suốt hàng chục năm phải sống lênh đênh trên những chiếc thuyền nhỏ dưới dòng sông Chu, đến nay gần 30 hộ dân (ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc khi chính thức được lên bờ sống trong những ngôi nhà mới khang trang.

Lùm xùm bài dự thi Genius Olympiad: Cảnh cáo thầy giáo hướng dẫn

Chân Phúc |

Trường THPT Gia Định đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Trung sau những ồn ào liên quan tới cuộc thi quốc tế Genius Olympiad.

Hà Nội yêu cầu Bitexco bàn giao gần 53.000m2 "đất vàng"

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công ty cổ phần Bitexco khẩn trương, nghiêm túc bàn giao 52.936m2 đất tại Khu đô thị Nam đường vành đai 3, thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) trước ngày 15.9.2023.

Lãi suất 36 tháng cao nhất 7,3%: Gửi 1 tỉ nhận lãi khủng 219 triệu đồng

Tuyết Lan |

Lãi suất ngân hàng tháng 8.2023 kỳ hạn 36 tháng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm đang dao động từ 5 - 7,3%. Dưới đây là 4 ngân hàng có lãi suất cao kì hạn 36 tháng, bạn đọc hãy tham khảo.

Cuộc chiến lạm phát vẫn chưa có hồi kết, FED để ngỏ khả năng tăng lãi suất

Tuyết Lan (Theo Bloomberg) |

Áp lực lạm phát tiếp tục giảm dần. Kịch bản về nền kinh tế “hạ cánh mềm” có thể xảy ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ổn định giá cả mà không gây ra suy thoái, đang bắt đầu xuất hiện thực tế hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định kịch bản tốt này sẽ xảy ra.

So sánh lãi suất kỳ hạn 3 tháng, nên gửi tiền vào ngân hàng nào?

Tuyết Lan |

Khảo sát hơn 20 ngân hàng trong hệ thống vào ngày 19.8.2023, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng dao động từ 3,7 - 4,75%/năm.