Lãi suất huy động và cho vay có thể diễn biến trái chiều

Lam Duy |

Trong khi lãi suất huy động có thể sẽ tăng thêm 0,5%, mặt bằng lãi vay được dự báo có thể giảm nhẹ trong thời gian tới.
Trong lúc lãi suất huy động tăng lên, lãi suất cho vay được dự báo giữ nguyên hoặc đi xuống. Ảnh: Lam Duy
Trong lúc lãi suất huy động tăng lên, lãi suất cho vay được dự báo giữ nguyên hoặc đi xuống. Ảnh: Lam Duy

Trong báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2022 vừa công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định các định hướng hỗ trợ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2022.

Với điều kiện khách quan được dự báo là không thuận lợi khi áp lực lạm phát hiện hữu và kịch bản cơ sở lạm phát ở mức 3,8%, KBSV cho rằng nhiều khả năng NHNN vẫn sẽ giữ nguyên các loại lãi suất điều hành, không có thay đổi trong kịch bản cơ sở và tăng trưởng tín dụng duy trì mục tiêu đạt 14%, tương đương mức tăng trong năm 2021.

Đáng chú ý với mặt bằng lãi suất, KBSV cho hay với mặt bằng lãi suất huy động vốn đang ở mức thấp, nhiều khả năng sẽ nhích tăng trong năm 2022.

Nguyên nhân là lạm phát tăng trở lại khiến các ngân hàng cần nâng lãi suất huy động để duy trì lãi thực dương đủ hấp dẫn để duy trì tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, lãi suất huy động  cũng đang chịu áp lực tăng do nhu cầu tín dụng phục hồi khi nền kinh tế mở cửa, cộng thêm yếu tố chính sách tiền tệ của NHNN sẽ thận trọng hơn trong năm 2022.

Tuy nhiên, mức tăng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ tương đối thấp (trên dưới 0,5%), tương ứng với kịch bản cơ sở lạm phát tăng 3,8%.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay lại được dự báo sẽ duy trì ở mức nền như hiện tại và có thể giảm nhẹ ở một số ngành ưu tiên dưới tác động của gói hỗ trợ cấp bù lãi suất của Chính phủ.

Cụ thể, mới đây, Quốc hội thông qua gói chính sách tiền tệ hỗ trợ lãi suất 2%/năm, tối đa 40.000 tỉ đồng cho một số ngành nghề ưu tiên khi các ngân hàng cũng cần duy trì một mức thu nhập lãi thuần cao (tương ứng biên lãi thuần duy trì ở mức cao như hiện tại), để có dư địa tăng trích lập dự phòng khi các khoản nợ xấu do giãn cách xã hội dần bộc lộ trong thời gian tới.

Trước đó, chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng dự báo, với áp lực lạm phát khi giá nhiều loại nguyên vật liệu đã đang có xu hướng tăng mạnh cùng triển vọng mở cửa lại toàn bộ nền kinh tế, NHNN nhiều khả năng có thể phải tăng lãi suất huy động.

Về mức tăng cụ thể, nhiều khả năng NHNN sẽ tăng lãi suất huy động ở mức mềm mỏng hơn để vẫn có thể hỗ trợ cho sự hồi phục của nền kinh tế, trước những rủi ro tiềm ẩn từ đại dịch COVID-19.

BVSC theo đó dự báo mặt bằng lãi suất năm 2022 khó giảm thêm so với cuối năm 2021 và nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ trở lại (quanh 0,25%-0,5%), nhất là trong nửa cuối của năm 2022.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất sốt nóng, Ngân hàng Nhà nước quyết định "ra tay"

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước bơm thêm hơn 10.000 tỉ đồng, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tuần qua vẫn nóng ở một số kỳ hạn.

Lãi suất huy động có thể sớm "hồi sinh" 0,5%

Lam Duy |

Các tổ chức đầu tư dự đoán Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất huy động ở mức mềm mỏng hơn để vẫn có thể hỗ trợ cho sự hồi phục của nền kinh tế.

Lãi suất trái phiếu ngân hàng cao nhất lên tới 8,5%

Lan Hương |

Càng về cuối năm, một số ngân hàng có xu hướng phát hành trái phiếu ngân hàng kì hạn dài, lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm của bốn ngân hàng Big4 cộng biên độ 1 - 1,5% để hút nguồn vốn dài hạn.

Lãi suất thấp, người dân "găm" tiền ở kỳ hạn ngắn

Lam Duy |

Dữ liệu thị trường cho thấy do mặt bằng lãi suất thấp, người dân đang có xu hướng chuyển tiền gửi sang các kỳ hạn ngắn và không xác định thời hạn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lãi suất sốt nóng, Ngân hàng Nhà nước quyết định "ra tay"

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước bơm thêm hơn 10.000 tỉ đồng, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tuần qua vẫn nóng ở một số kỳ hạn.

Lãi suất huy động có thể sớm "hồi sinh" 0,5%

Lam Duy |

Các tổ chức đầu tư dự đoán Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất huy động ở mức mềm mỏng hơn để vẫn có thể hỗ trợ cho sự hồi phục của nền kinh tế.

Lãi suất trái phiếu ngân hàng cao nhất lên tới 8,5%

Lan Hương |

Càng về cuối năm, một số ngân hàng có xu hướng phát hành trái phiếu ngân hàng kì hạn dài, lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm của bốn ngân hàng Big4 cộng biên độ 1 - 1,5% để hút nguồn vốn dài hạn.

Lãi suất thấp, người dân "găm" tiền ở kỳ hạn ngắn

Lam Duy |

Dữ liệu thị trường cho thấy do mặt bằng lãi suất thấp, người dân đang có xu hướng chuyển tiền gửi sang các kỳ hạn ngắn và không xác định thời hạn.