Lãi suất huy động "nóng" ngay từ đầu năm

Gia Miêu |

Nhiều ngân hàng đã có động thái điều chỉnh lãi suất huy động khi thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu căng thẳng ở thời điểm cận Tết âm lịch.

VPBank mới đây công bố biểu lãi suất mới cho khách hàng cá nhân áp dụng từ ngày 4.1.2022 và tăng ở hàng loạt kỳ hạn và đặc biệt tăng mạnh ở các khoản tiền gửi lớn. Cụ thể, đối với hình thức gửi tại quầy, lãi suất cao nhất hiện nay là 6,3%/năm áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng, tiền gửi từ 50 tỉ đồng trở lên, tăng tới 0,9 điểm % so với trước. Tương tự các kỳ hạn khác cũng tăng mạnh.

Thêm một ngân hàng lớn khác cũng tăng lãi suất huy động trong tuần qua là Sacombank, với biểu lãi suất mới áp dụng từ 4.1.2022. Đối với hình thức gửi tại quầy, lãi suất cao nhất của Sacombank là 6,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, tăng 0,2%/năm so với trước đó. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,5%/năm lên 5,8%/năm, kỳ hạn 6 tháng tăng từ 4,3%/năm lên 4,6%/năm. Ngân hàng cũng tăng lãi suất đối với hình thức gửi tiết kiệm online.

Xu hướng tăng lãi suất vào thời điểm cận Tết âm lịch không còn diễn ra cục bộ ở một vài ngân hàng nhỏ mà đã xuất hiện ở cả ngân hàng lớn. Theo quan điểm của nhiều chuyên gia tài chính thì đây là điều dễ hiểu khi thanh khoản hệ thống có phần căng thẳng hơn so với giai đoạn trước do yếu tố mùa vụ. Đây cũng là giai đoạn nhiều doanh nghiệp cũng cần vốn tín dụng để sản xuất kinh doanh.

Tại TPHCM, số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước CN TPHCM cho biết, tín dụng trên địa bàn tiếp tục đà tăng trưởng đều đặn trong quý cuối năm 2021, cụ thể là tháng 11 tăng hơn 2% so với tháng 10, cũng là tháng tăng thứ 2 liên tiếp, sau khi giảm 0,67% trong tháng 9, cho thấy tín hiệu tích cực trong phục hồi sản xuất - kinh doanh, tăng trưởng kinh tế của Thành phố. Tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022 vừa qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho hay, tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng tính đến ngày 22.12.2021 tăng 12,97% so với cuối năm 2020 và dự kiến cả năm sẽ đạt khoảng 14%.

Một điểm đáng chú ý được ghi nhận trong báo cáo điều tra xu hướng kinh doanh do Vụ Dự báo, thống kê (thuộc Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố đó là kỳ vọng tăng trưởng tín dụng quý 12/2022 của các ngân hàng lên tới 5,3%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,95% cùng kỳ năm 2021. Thậm chí, mức tăng tín dụng kỳ vọng này cũng cao hơn nhiều so với cùng kỳ trong hơn một thập niên trở lại đây. Thực tế, hạn mức tăng trưởng tín dụng tại nhiều ngân hàng đã cạn và mới được cấp thêm để đáp ứng nhu cầu vay tăng nhanh dịp kinh doanh cao điểm cuối năm. Theo đó, NHNN đã nới room tín dụng cho một loạt ngân hàng trong quý 4/2021 với mức tăng bình quân từ 1-6% tùy từng nhà băng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất sốt nóng, Ngân hàng Nhà nước quyết định "ra tay"

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước bơm thêm hơn 10.000 tỉ đồng, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tuần qua vẫn nóng ở một số kỳ hạn.

Lãi suất trái phiếu ngân hàng cao nhất lên tới 8,5%

Lan Hương |

Càng về cuối năm, một số ngân hàng có xu hướng phát hành trái phiếu ngân hàng kì hạn dài, lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm của bốn ngân hàng Big4 cộng biên độ 1 - 1,5% để hút nguồn vốn dài hạn.

Lãi suất thấp, người dân "găm" tiền ở kỳ hạn ngắn

Lam Duy |

Dữ liệu thị trường cho thấy do mặt bằng lãi suất thấp, người dân đang có xu hướng chuyển tiền gửi sang các kỳ hạn ngắn và không xác định thời hạn.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Lãi suất sốt nóng, Ngân hàng Nhà nước quyết định "ra tay"

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước bơm thêm hơn 10.000 tỉ đồng, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tuần qua vẫn nóng ở một số kỳ hạn.

Lãi suất trái phiếu ngân hàng cao nhất lên tới 8,5%

Lan Hương |

Càng về cuối năm, một số ngân hàng có xu hướng phát hành trái phiếu ngân hàng kì hạn dài, lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm của bốn ngân hàng Big4 cộng biên độ 1 - 1,5% để hút nguồn vốn dài hạn.

Lãi suất thấp, người dân "găm" tiền ở kỳ hạn ngắn

Lam Duy |

Dữ liệu thị trường cho thấy do mặt bằng lãi suất thấp, người dân đang có xu hướng chuyển tiền gửi sang các kỳ hạn ngắn và không xác định thời hạn.