Lãi suất chạm đáy thấp nhất 2 năm

Lam Duy |

Tiếp tục có xu hướng đi xuống, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng đang xuống mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây.

Báo cáo thị trường tiền tệ vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tiếp tục có dấu hiệu đi xuống trên thị trường liên ngân hàng trong tuần qua.

Cụ thể, lãi suất ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cùng có diễn biến giảm trong tuần qua, với mức giảm lần lượt là 0,1% và 0,02% xuống 0,18%/năm và 0,19%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm tiếp tục được duy trì ở mức thấp 0,1%/năm và không có nhiều biến động trong vòng 5 tuần qua.

Với diễn biến trên, BVSC đánh giá lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm và 2 tuần hiện đã chạm đáy thấp nhất trong vòng 2 năm vừa qua.

"Với việc thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục ở trạng thái dư thừa, lãi suất liên ngân hàng sẽ vẫn duy trì ở mức thấp dưới 1%/năm trong quý cuối năm" - BVSC đưa đánh giá.

Thực tế trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trong tháng thứ 8 liên tiếp trên thị trường tín phiếu và tháng thứ 4 liên tiếp trên thị trường mở.

Theo đánh giá của BVSC, với thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Sóng giảm lãi suất cho vay bắt đầu lan rộng

Cẩm Hà |

Không nằm ngoài các dự báo, nhiều ngân hàng thương mại trong thời gian gần đây liên tiếp tiến hành điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tiền đồng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn đạt mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi suất vay sẽ giảm để kích tăng trưởng tín dụng?

Gia Miêu |

Lãi suất vay được các tổ chức tín dụng dự báo sẽ có xu hướng giảm thêm trong giai đoạn quý 4.

Lãi suất cho vay thấp nhất chỉ còn 4,5%/năm

Lam Duy |

Tiếp tục xu hướng giảm mạnh so với cuối năm 2019, lãi suất cho vay VND ngắn hạn hiện giảm chỉ còn 4,5%/năm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sóng giảm lãi suất cho vay bắt đầu lan rộng

Cẩm Hà |

Không nằm ngoài các dự báo, nhiều ngân hàng thương mại trong thời gian gần đây liên tiếp tiến hành điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tiền đồng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn đạt mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi suất vay sẽ giảm để kích tăng trưởng tín dụng?

Gia Miêu |

Lãi suất vay được các tổ chức tín dụng dự báo sẽ có xu hướng giảm thêm trong giai đoạn quý 4.

Lãi suất cho vay thấp nhất chỉ còn 4,5%/năm

Lam Duy |

Tiếp tục xu hướng giảm mạnh so với cuối năm 2019, lãi suất cho vay VND ngắn hạn hiện giảm chỉ còn 4,5%/năm.