Cụ thể, giá dầu Brent tăng 2,05 USD, tương đương 2,76%, lên mức 76,36 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,64 USD, tương đương 2,3%, lên mức 71,74 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 26.5 và dầu Brent kể từ ngày 29.5.
Tuy nhiên, tính cả tuần, cả hai mặt hàng dầu chuẩn đã giảm khoảng 1%. Đây là tuần giảm đầu tiên sau hai tuần tăng giá liên tiếp.
Phil Flynn - nhà phân tích cấp cao tại The PRICE Futures Group - cho biết, sự lạc quan về thỏa thuận trần nợ cho phép thị trường dầu mỏ đứng vững.
Những hy vọng về việc Mỹ tránh được tình trạng vỡ nợ đã giúp thị trường không chú ý đến nguồn cung dầu thô của nước này tăng mạnh.
Theo dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, các kho dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ đã tăng 4,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 26.5.
Các tín hiệu về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tạm dừng tăng lãi suất cũng hỗ trợ giá dầu, nhất là bằng cách gây áp lực lên đồng đô la Mỹ khiến giá dầu rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Tâm điểm của thị trường đang hướng về cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) vào ngày 4.6. Các nhà đầu tư đang chờ đợi liệu OPEC+ có cắt giảm sản lượng không để tìm định hướng giao dịch.
Trong một diễn biến khác, các công ty năng lượng tại Mỹ đã cắt giảm 15 giàn, đưa số lượng giàn khoan dầu xuống còn 696 giàn trong tuần tính đến ngày 2.6.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3.6 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.878 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.015 đồng/lít; dầu diesel không quá 17.943 đồng/lít; dầu hỏa không quá 17.771 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.883 đồng/kg.