Lạc quan về mức xuất siêu trên 10 tỉ USD trong 11 tháng

Vũ Long |

11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỉ USD trong khi cùng kỳ năm trước mức xuất siêu chỉ đạt 0,6 tỉ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11.2022 Việt Nam lại tiếp tục đạt thêm mức xuất siêu 0,78 tỉ USD, đưa thặng dư thương mại 11 tháng năm 2022 đạt mức 10,6 tỉ USD, trong khi cùng kỳ năm trước, mức xuất siêu chỉ đạt 0,6 tỉ USD.

Phân tích về bức tranh thương mại, Tổng cục Thống kê cho hay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11.2022 ước đạt 29,18 tỉ USD, giảm 3,9% so với tháng trước và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 342,21 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%.

Kim ngạch 11 tháng của Việt Nam qua các năm. Đồ hoạ: Đức Mạnh
Kim ngạch 11 tháng của Việt Nam qua các năm. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11.2022 ước đạt 28,4 tỉ USD, tăng 1,8% so với tháng trước và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 331,61 tỉ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu nhóm hàng xuất nhập khẩu trong 11 tháng năm 2022. Đồ hoạ: Đức Mạnh
Cơ cấu nhóm hàng xuất nhập khẩu trong 11 tháng năm 2022. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, trong bức tranh xuất nhập khẩu, cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2022 thì nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 93,6%. Điều này cho thấy sản xuất kinh doanh đang hồi phục mạnh mẽ.

“Các doanh nghiệp nhập tư liệu về sản xuất, hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu cuối năm và chuẩn bị tư liệu sản xuất cho giai đoạn đầu năm 2023. Phân tích kỹ hơn thì dù trong tình trạng nhập siêu, nhưng nếu nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tỉ lệ áp đảo thì bức tranh kinh tế vẫn có nhiều điểm sáng. Còn hiện 11 tháng qua, Việt Nam xuất siêu và ở chiều nhập khẩu, nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới gần 94% cho thấy nền kinh tế đang rất lạc quan”, ThS Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch JCI Việt Nam nêu ý kiến đánh giá.

ThS Vũ Tuấn Anh cũng cho rằng, 2 thị trường quan trọng của Việt Nam vẫn ổn định cũng là “điểm cộng” quan trọng góp phần ổn định tình hình thương mại, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 101,5 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỉ USD.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, xuất siêu 8 tỉ USD

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng trưởng. Đáng chú ý, Bình Dương là tỉnh xuất siêu lên tới 8 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2022.

Xuất siêu 10 tháng đạt 9,4 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu (XK) tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2022, XK hàng hóa đã mang về 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch XK (có 6 mặt hàng XK trên 10 tỉ USD, chiếm 63,9%). 

Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam xuất siêu hơn 9 tỷ USD

Văn Thắng |

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 616,24 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 312,82 tỉ USD và nhập khẩu đạt 303,42 tỉ USD. Với kết quả này, sau 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu tới 9,4 tỉ USD.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương: Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, xuất siêu 8 tỉ USD

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng trưởng. Đáng chú ý, Bình Dương là tỉnh xuất siêu lên tới 8 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2022.

Xuất siêu 10 tháng đạt 9,4 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu (XK) tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2022, XK hàng hóa đã mang về 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch XK (có 6 mặt hàng XK trên 10 tỉ USD, chiếm 63,9%). 

Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam xuất siêu hơn 9 tỷ USD

Văn Thắng |

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 đạt 616,24 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 312,82 tỉ USD và nhập khẩu đạt 303,42 tỉ USD. Với kết quả này, sau 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu tới 9,4 tỉ USD.