Kỳ vọng xuất khẩu, đầu tư công “thúc” GDP tăng trong quý II/2021

Cao Nguyên – Hương Ánh |

Tăng trưởng GDP của Việt Nam quý I/2021 đạt 4,48%, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020 và là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kỳ vọng lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư công sẽ tiếp tục thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng trưởng cao hơn trong quý II/2021.

Thách thức lớn

Năm 2021, Chính phủ phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, cao hơn kế hoạch năm 2021 mà Quốc hội giao là khoảng 6%. Do đó trong thời điểm dịch bệnh đang có nhiều phức tạp, con số GDP tăng trưởng 4,48% trong quý I cho thấy mục tiêu tăng trưởng cả năm 2021 là hoàn toàn khả thi.

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, với kết quả tăng trưởng quý I cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Bước sang quý II, dịch COVID-19 tuy đã cơ bản được khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du lịch, vận tải; tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định, rất khó có thể dự báo được diễn biến của nền kinh tế trong thời gian tới. Việc đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2021 dù được đánh giá là khả thi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ông Trần Quốc Phương - cũng thừa nhận để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên là rất thách thức, nhưng vẫn có những cơ hội tốt nếu chúng ta biết tận dụng.

Nói với Lao Động, chuyên gia tài chính Nguyễn Ngọc Tú (Giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ) cho rằng, đại dịch COVID-19 đang tạo ra nhiều thách thức và cả cơ hội phục hồi kinh tế trong dài hạn. Dịch đã hình thành hoặc đẩy nhanh nhiều xu hướng mới, định hình lại các dòng tài chính quốc tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt là chuyển dịch chuỗi cung ứng.

Đề cập tới các giải pháp duy trì và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong các tháng tiếp theo, vị chuyên gia này cho rằng, giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm như: Tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ thuế, phí xuất khẩu, kích cầu tiêu thụ trong nước là những điều kiện cần thiết.

Trong khi đó, PGS-TS Phạm Thế Anh - Kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) - cho rằng, muốn đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra có thể phải dùng các nỗ lực kích thích tài khóa về tiền tệ. Tuy nhiên, như vậy sẽ gây ra các rủi ro khác cho nền kinh tế, đặc biệt là rủi ro liên quan tới lạm phát và bong bóng giá tài sản.

Đầu tư công, xuất khẩu là chủ lực

Trao đổi với Lao Động, TS Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - cho rằng trước hết cần tiếp tục cải cách thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút thêm đầu tư khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Theo ông Doanh, việc tiếp tục tìm kiếm thị trường, nâng cao số lượng và chất lượng của hàng xuất khẩu để tạo thêm việc làm cho người lao động là điều cần thiết thứ hai. Thứ ba, tiếp tục cải cách mạnh và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), để có thể thu hút thêm vốn khu vực tư nhân và khu vực đầu tư nước ngoài. Nâng cao chất lượng cũng như năng lực cạnh tranh của các DNNN. Ngoài ra, vị chuyên gia này cho rằng tiếp tục đề ra các biện pháp để đối phó với biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn ở Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ. Đây là những việc chúng ta cần ưu tiên làm.

“Hiện nay, các địa phương có phát huy rất nhiều sáng kiến, tôi đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét và phân cấp mạnh mẽ hơn để tạo điều kiện cho các địa phương phát huy sáng kiến của mình và phát hiện những hướng đi điển hình mới, các cách làm năng động hơn. Ví dụ như TP.Hồ Chí Minh, họ đã có nhiều sáng kiến trong việc vận dụng công nghệ số. Hay ở các tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Bắc Ninh cũng đã thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, phát triển các khu công nghiệp có hiệu quả. Vì vậy, cần nghiên cứu, khảo sát và phát hiện ra các kinh nghiệm tốt để có thể vận dụng cho các địa phương” - ông Doanh nói.

Cùng quan điểm PGS-TS Phạm Thế Anh chia sẻ, động lực tăng trưởng trong quý tiếp theo vẫn là xuất khẩu, đầu tư công còn các lĩnh vực khác chưa thể phục hồi ngay được với tình hình hiện nay mà sẽ được cải thiện dần dần.

Có thể tăng trưởng của Việt Nam trong quý II, quý III sẽ đạt mức cao hơn quý I vì lý do rất đơn giản, trong quý II, quý III năm ngoái, kinh tế Việt Nam bị phong tỏa, các hoạt động thương mại, kinh tế, đầu tư bị gián đoạn trong khi năm nay có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khả năng sẽ khả quan hơn, đầu tư công vẫn tiếp tục đà của năm trước, xuất khẩu vẫn đang tốt nhờ sự năng động, hiệu quả của khu vực FDI trên thị trường quốc tế; các hoạt động tiêu dùng của Việt Nam đang từng bước hồi phục.

PGS-TS Phạm Thế Anh cũng cảnh báo lạm phát sẽ có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt là bắt đầu từ tháng 4.2021. Năm ngoái, xu hướng lạm phát giảm từ tháng 4 - 5 trở đi do phong tỏa nên tiêu dùng sụt giảm dẫn tới giá cả tiêu dùng giảm. Năm nay thì khác, so với cùng kỳ năm ngoái sẽ tăng trở lại, xu hướng từ nay tới cuối năm dự báo giá cả hàng hóa sẽ tăng lên.

Cao Nguyên – Hương Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đồng ý đầu tư 5 dự án đầu tư công với số vốn 1.755 tỉ đồng

Tùng Giang |

Tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đồng ý chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư hơn 1.755 tỉ đồng, sử dụng vốn đầu tư công của TP.Hà Nội.

Kiên Giang: Thông qua 8 nghị quyết về đầu tư công và công tác bầu cử

NGUYÊN ANH |

Trong số 8 Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua có 3 Nghị quyết liên quan đến các dự án xây dựng trọng điểm của thành phố Phú Quốc.

Đặt lộ trình, kế hoạch để giải ngân đầu tư công đạt 90% trong năm 2021

Vũ Long |

Năm 2021 tiếp tục đẩy mạnh giải ngân, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội đồng ý đầu tư 5 dự án đầu tư công với số vốn 1.755 tỉ đồng

Tùng Giang |

Tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đồng ý chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư hơn 1.755 tỉ đồng, sử dụng vốn đầu tư công của TP.Hà Nội.

Kiên Giang: Thông qua 8 nghị quyết về đầu tư công và công tác bầu cử

NGUYÊN ANH |

Trong số 8 Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua có 3 Nghị quyết liên quan đến các dự án xây dựng trọng điểm của thành phố Phú Quốc.

Đặt lộ trình, kế hoạch để giải ngân đầu tư công đạt 90% trong năm 2021

Vũ Long |

Năm 2021 tiếp tục đẩy mạnh giải ngân, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.