Kỳ vọng sản phẩm dứa Queen trên vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Dứa Queen đang mang lại hiệu quả tích cực sau 1 năm trồng trên huyện vùng cao Thuận Châu.

Mô hình trồng dứa Queen bắt đầu được triển khai tại bản Cát và Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La từ năm 2021, với 5 hộ tham gia trồng trên diện tích 7 ha.

Trước khi triển khai, các hộ dân đã được Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về quy trình trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

 
Những chuyến xe dứa đầu tiên được chuyển vào nhà máy chế biến thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Đồng thời đơn vị đã hướng dẫn bà con cách lựa chọn đơn vị cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ, tổ chức cung ứng cho các hộ dân đảm bảo theo quy định.

Sau hơn 1 năm trồng, 2 trong 7 ha dứa đã cho thu hoạch, với sản lượng 25-30 tấn quả/ha, quả đạt trung bình từ 0,5-1kg/quả. Sau khi trừ các loại chi phí, lãi thu được khoảng 50 triệu đồng/ha. 5ha dứa còn lại cũng đang bắt đầu ra hoa, dự kiến cho thu hoạch trong tháng 10 năm nay.

 
Dứa Queen là sản phẩm mới được trồng trên vùng cao Sơn La, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương.

Từ hiệu quả bước đầu, huyện Thuận Châu đang vận động nhân dân tận dụng chồi giống tiếp tục trồng lại và nhân giống trên diện rộng. 

Dứa Queen là cây trồng mới trên vùng cao Sơn La. Đây là giống cây dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương.


Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tầm nã tội phạm đặc biệt nguy hiểm ở vùng cao Sơn La

Cao Thiên |

Sơn La - Huyện Vân Hồ là điểm nóng ẩn nấp của nhiều tội phạm liên quan đến ma túy, những đối tượng này rất manh động có thể làm mọi việc nhằm thoát thân.

Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Ẩn họa từ việc sử dụng lá cây chữa rắn cắn ở vùng cao Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Dùng lá cây chữa rắn cắn là thói quen từ lâu đời của bà con vùng cao. Tuy nhiên, việc làm này đã dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tầm nã tội phạm đặc biệt nguy hiểm ở vùng cao Sơn La

Cao Thiên |

Sơn La - Huyện Vân Hồ là điểm nóng ẩn nấp của nhiều tội phạm liên quan đến ma túy, những đối tượng này rất manh động có thể làm mọi việc nhằm thoát thân.

Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Ẩn họa từ việc sử dụng lá cây chữa rắn cắn ở vùng cao Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Dùng lá cây chữa rắn cắn là thói quen từ lâu đời của bà con vùng cao. Tuy nhiên, việc làm này đã dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.