Kiốt đóng cửa, trung tâm thương mại Hà Nội vẫn đìu hiu sau giãn cách

Đình Trường - Lan Nhi |

Dù đã nới lỏng giãn cách, lượng khách tới các trung tâm thương mại mua sắm trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn còn thưa thớt, nhiều gian hàng vẫn treo biển tạm dừng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm lớn trên địa bàn TP.Hà Nội như: Indochina Plaza Hanoi, Big C Thăng Long, Mega Market… Dù nằm ở vị trí trung tâm thủ đô nhưng từ khi mở cửa trở lại, các trung tâm tâm thương mại, mua sắm này nhìn chung đều rất vắng khách.

 
Giảm giá nhiều mặt hàng, các trung tâm tâm thương mại, mua sắm lớn trên địa bàn TP.Hà Nội nhìn chung vẫn vắng khách. Ảnh: Lan Nhi

Vào giờ cao điểm, tại trung tâm siêu thị Big C Thăng Long, lượng khách ra vào các gian hàng tại đây đều rất thưa thớt. Một số kiốt kinh doanh dịch vụ ăn uống cho khách hàng ở đây, ngày thường luôn là những nơi tập trung đông người nhất nhưng hiện giờ vẫn vắng tanh, đóng cửa im lìm.

 
Dù nới lỏng giãn cách, những kiot kinh doanh dịch vụ ăn uống ở trung tâm thương mại Big C Thăng Long vẫn vắng tanh, đóng cửa im lìm. Ảnh: Lan Nhi

Chị Nguyễn Minh Hồng (SN 1980, quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Nới lỏng giãn cách, thấy trung tâm thương mại mở cửa trở lại, nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá nên tôi cũng tranh thủ đi mua ít đồ, quần áo thu đông cho bọn trẻ. Tuy vào giờ cao điểm thế nhưng ở đây rất vắng khách, khác hẳn so với thời điểm trước dịch".

 
Nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá sâu khi trung tâm thương mại mở cửa, hoạt động trở lại. Ảnh: Lan Nhi

Theo chị Hồng, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị thường hạn chế đến các trung tâm thương mại, siêu thị mua hàng hoá để hạn chế việc đi lại. Dịch bệnh khiến cho công việc kinh doanh, buôn bán của gia đình cũng bị ảnh hưởng nên quỹ chi tiêu, mua sắm nhiều chị Hồng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

 
Chị Nguyễn Minh Hồng (SN 1980, quận Thanh Xuân) tranh thủ đi mua ít đồ dùng gia đình khi trung tâm thương mại hoạt động trở lại. Ảnh: Lan Nhi

Đang chọn lựa các mặt hàng tiêu dùng cần thiết cho gia đình, chị Mai (SN 1990, Cầu Giấy) cũng tâm sự: "Gần 2 tháng giãn cách do dịch COVID-19, tôi cũng ít đi ra các siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm. Thấy nhiều gian hàng tại đây mở cửa trở lại, có nhiều chương trình ưu đãi lớn cho dịp 20.10 nên tôi cũng ghé qua mua sắm ít đồ đạc".

 
Một số cửa hàng kinh doanh đồ uống ở trung tâm thương mại phải xếp chồng bàn ghế, chưa thể phục hồi kinh doanh trở lại sau dịch COVID-19. Ảnh: Lan Nhi
 
Các kiốt tại trung tâm thương mại vẫn đang quây bạt, ngừng hoạt động do không đủ doanh thu chi trả mặt bằng. Ảnh: Lan Nhi

Một số gian hàng tại trung tâm thương mại Big C Thăng Long sau ngày mở cửa đã nhanh chóng trưng bày các biển quảng cáo sale từ 10-50% để phục hồi kinh doanh. Tuy nhiên, lượng khách tham quan và mua sắm còn khá thưa thớt. Tại các quầy chỉ xuất hiện cảnh nhân viên dọn dẹp và chuẩn bị bày biện các mặt hàng.

 
Gian hàng quảng cáo sale từ 10-50% với nhiều chương trình ưu đãi cho dịp 20.10 sắp tới nhằm thu hút khách hàng tới mua sắm. Ảnh: Lan Nhi

Khác với cảnh vắng vẻ bên trong các siêu thị, trung tâm thương mại, khu vực đóng gói, vận chuyển hàng hoá online cho khách hàng tại đây lại diễn ra sôi nổi hơn.

Đang chuẩn bị đi giao các đơn hàng cho khách, anh Trần Minh (Hà Nội) tâm sự: "Dù đã nới lỏng giãn cách nhưng nhiều khách hàng vẫn sử dụng dịch vụ đi chợ online, thay vì đi chợ truyền thống. Phí giao hàng tuy không cao, nhưng do nhiều người đặt đơn mua hàng online tại siêu thị nên tôi cũng tranh thủ thời gian đi ship, kiếm thêm thu nhập".

 
Khu vực đóng gói, vận chuyển hàng hoá online cho khách hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại diễn ra sôi nổi. Ảnh: Lan Nhi

Theo một số nhân viên bán hàng tại siêu thị Big C Thăng Long cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù đã nới lỏng giãn cách toàn TP.Hà Nội nhưng nhiều người dân vẫn còn tâm lý e ngại, hạn chế đến các trung tâm thương mại, siêu thị để mua sắm.

Thay vào đó, nhiều người đã chọn cách đặt hàng qua hệ thống siêu thị, sử dụng dịch vụ đi chợ online để đảm bảo an toàn, tránh tụ tập nơi đông người.

Đình Trường - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Những tấm vé tàu đầu tiên được mở bán tại Ga Hà Nội sau giãn cách

Thế Kỷ |

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 12.10, tại Ga Hà Nội (TP Hà Nội), các nhân viên bắt đầu bán vé tàu đi TPHCM và Hải Phòng.

Cần lưu ý gì khi trở lại chơi bóng đá sau khi hết giãn cách?

TAM NGUYÊN |

Dân bóng đá phong trào trở lại sau thời gian nghỉ khá dài cần lưu ý những vấn đề có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

THUỲ TRANG |

Chỉ những hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, ở các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà từ 7 đến 14 ngày khi đến Đà Nẵng. Còn lại, các hành khách bay khác đều không cần phải cách ly.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những tấm vé tàu đầu tiên được mở bán tại Ga Hà Nội sau giãn cách

Thế Kỷ |

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 12.10, tại Ga Hà Nội (TP Hà Nội), các nhân viên bắt đầu bán vé tàu đi TPHCM và Hải Phòng.

Cần lưu ý gì khi trở lại chơi bóng đá sau khi hết giãn cách?

TAM NGUYÊN |

Dân bóng đá phong trào trở lại sau thời gian nghỉ khá dài cần lưu ý những vấn đề có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

THUỲ TRANG |

Chỉ những hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, ở các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà từ 7 đến 14 ngày khi đến Đà Nẵng. Còn lại, các hành khách bay khác đều không cần phải cách ly.