Kinh tế 24h: Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng dư nợ cho vay bất động sản

Tuyết Lan |

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng; Tin chuyên gia trên mạng, nhà đầu tư “gà gô” lỗ hàng chục triệu đồng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng

Kết thúc quý II/2023, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỉ đồng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng“, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm 30.6 của nhiều ngân hàng có xu hướng tăng. Ảnh: Minh Ánh
Trong bối cảnh thị trường bất động sản “đóng băng“, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm 30.6 của nhiều ngân hàng có xu hướng tăng. Ảnh: Minh Ánh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản "đóng băng" một thời gian dài, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm 30.6 của Techcombank là 153.600 tỉ đồng, chiếm khoảng 33% tổng dư nợ cho vay khách hàng. Tuy nhiên, mức cho vay kinh doanh bất động sản chỉ được công khai ở phần cho vay các tổ chức kinh tế, phần cho vay cá nhân không được đề cập.

Trong khi đó, VPbank cho vay cá nhân hơn 88.400 tỉ đồng để mua nhà ở, chiếm 22%. Cho vay kinh doanh bất động sản chiếm 82.764 tỉ đồng, chiếm 17%.

Tại TPBank, dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 13.731 tỉ đồng, chiếm 7,75 % tổng dư nợ cho vay. Con số này tăng nhẹ so với thời điểm 31.12.2022.

Còn ở SHB con số này là hơn 59.460 tỉ đồng, chiếm 14,59% tại ngày 30.6.2023, tăng so với thời điểm đầu năm. Xem thêm...

Tin chuyên gia trên mạng, nhà đầu tư “gà gô” lỗ hàng chục triệu đồng

Muốn làm giàu nhanh, ham lợi nhuận cao, nhiều Gen Z như “thiêu thân” lao vào đầu tư chứng khoán. Nhiều bạn trẻ nhận "trái đắng", lỗ cả gia tài tiết kiệm hàng chục triệu đồng vì đầu tư nhưng không có kiến thức mà chỉ nghe theo lời "phím" của các “chuyên gia” trên mạng xã hội.

Nhiều Gen Z cho biết đầu tư chứng khoán không “dễ ăn” như mình từng nghĩ. Ảnh: NVCC
Nhiều Gen Z cho biết, đầu tư chứng khoán không “dễ ăn” như mình từng nghĩ. Ảnh: NVCC

Năm 2021, thời điểm giãn cách xã hội do dịch COVID-19 căng thẳng, sinh viên Nguyễn Trà My (SN 2001, Cầu Giấy, Hà Nội) phải nghỉ việc làm thêm. Không có thu nhập, My thấy bạn bè khoe đầu tư chứng khoán lợi nhuận cao nên quyết định rót toàn bộ 20 triệu đồng tiền học bổng của 2 năm học để đầu tư với mong muốn nhanh giàu. Thời điểm bắt đầu chơi, My không có kiến thức nên đã tìm đến các nhóm về chứng khoán trên mạng xã hội để tham khảo và nghe tư vấn.

“Lúc đầu, không biết mua mã nào, tôi tham gia một nhóm Zalo nghe tư vấn. Mỗi phiên giao dịch đều có các “chuyên gia” gợi ý mã chứng khoán tiềm năng để thành viên trong nhóm đặt lệnh. Nghe lời “phím” của “chuyên gia” tôi xuống tiền mà không ngần ngại. Thời gian đầu được phím mua mã nào là thắng mã đấy. Nhưng không lâu sau thị trường lao dốc khiến tôi lỗ trầm trọng, tôi lỗ 20 triệu đồng chỉ trong một buổi sáng” - My nói. Xem thêm...

Giá vàng chốt phiên 12.8: Khó tìm lực kéo, tiếp tục suy giảm

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 17h40 ngày 12.8, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,8 - 67,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.913,1 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 12.8. Ảnh minh họa: Phan Anh
Cập nhật giá vàng chốt phiên 12.8. Ảnh minh họa: Phan Anh

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi đồng USD bật tăng. Ghi nhận lúc 17h40, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở ngưỡng 102.730 điểm (tăng 0,35%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo 3,3% của các chuyên gia. CPI được ghi nhận tăng 3% trong báo cáo tháng 6.

Trong khi đó, báo cáo về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cao hơn một chút so với kỳ vọng. Mặc dù cả hai báo cáo đều nghiêng về những người ủng hộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ nhưng dường như chưa đủ để đảo chiều cho vàng. Các dữ liệu không thể cung cấp nhiều lực kéo cho kim loại quý này trong bối cảnh đồng USD tiếp tục tăng cao. Xem thêm...

Tỷ giá USD và đồng Yên có thể tiếp tục nới rộng

Một tuần biến động của đồng USD và đồng Yên đã trôi qua, phạm vi tỷ giá có thể được nới rộng.

Vừa qua là một tuần biến động cho cặp tỷ giá giữa đồng USD và đồng Yên. Ảnh: Xinhua
Vừa qua là một tuần biến động cho cặp tỷ giá giữa đồng USD và đồng Yên. Ảnh: Xinhua

Tuần vừa qua được ví như một “chuyến tàu lượn siêu tốc” đối với chỉ số đồng USD khi việc công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ đã tạo ra biến động thị trường. Các loại tiền tệ chính đã trải qua một đợt tăng giá ngắn so với đồng USD, chỉ để chứng kiến sự đảo chiều nhanh chóng sau đó.

Lạm phát tại Mỹ cơ bản được giữ vững khi đánh dấu mức tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. FED vẫn còn cách xa mục tiêu 2%, cho thấy, xu hướng duy trì lập trường thắt chặt. Cục Dự trữ Liêng bang vẫn bỏ ngỏ khả năng tăng tiếp lãi suất vào cuộc họp tháng sau.

Ở một lưu ý khác, FED cũng được kỳ vọng có thể cắt giảm lãi suất vào cuối quý I/2024, củng cố quan điểm lãi suất của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian, củng cố vị thế đồng USD. Xem thêm...

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Sửa Luật Các tổ chức tín dụng, siết tổng mức dư nợ cấp tín dụng

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), sau đó, chiều cùng ngày tiến hành thảo luận tại tổ.

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

Vì sao dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt thấp?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dư nợ tín dụng đối với nhà ở xã hội còn chiếm tỉ trọng nhỏ. Trong đó có những khó khăn chung của thị trưởng bất động sản (BĐS), đồng thời, nguồn vốn cho vay các chương trình còn hạn chế, nguồn cung nhà ở xã hội tại các địa phương còn khan hiếm.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Bãi tắm trăm tỉ đồng ở Đồ Sơn vì sao chưa đưa vào hoạt động?

Mai Chi |

Trong khi các bãi tắm cũ của Đồ Sơn (Hải Phòng) đông đúc, nước đục ngầu tại khu 1 và khu 2 thì bãi tắm khu 4 đã hoàn thiện với bãi cát dài, nước trong xanh nhưng lại đóng cửa không cho người dân vào, khiến nhiều người bức xúc, thắc mắc.

Người Nga ồ ạt bán USD và euro

Khánh Minh |

Gần nửa tỉ USD và euro đã được chuyển đổi thành đồng rúp Nga trong tháng 7.

Thực hư cao ốc 40 tầng không được cấp sổ hồng và huy động vốn ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước những lùm xùm về thông tin một dự án khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp bên bờ vịnh Hạ Long, thuộc phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long không được cấp sổ lâu dài đối với các căn hộ và chủ đầu tư không được huy động vốn, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hôm nay (13.8) cho biết đã có công văn trả lời chính thức về vấn đề này.

Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chiều 13.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Sửa Luật Các tổ chức tín dụng, siết tổng mức dư nợ cấp tín dụng

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), sau đó, chiều cùng ngày tiến hành thảo luận tại tổ.

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

Vì sao dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt thấp?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dư nợ tín dụng đối với nhà ở xã hội còn chiếm tỉ trọng nhỏ. Trong đó có những khó khăn chung của thị trưởng bất động sản (BĐS), đồng thời, nguồn vốn cho vay các chương trình còn hạn chế, nguồn cung nhà ở xã hội tại các địa phương còn khan hiếm.