Kinh tế 24h: Kì lạ chuyện đôi vợ chồng U60 làm 2 tạ bún/ ngày sát Tết

Mi Vân |

Vì sao kiểm toán bỏ đề nghị SABECO nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách?; Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang trở lại đường đua những người giàu nhất thế giới; Siêu thị Mega Market nói gì xe chở trứng non, lườn ngỗng, nầm lợn... đông lạnh tem nhãn Trung Quốc?... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Thống đốc Lê Minh Hưng: "Việt Nam không thao túng tiền tệ"

Liên quan đến việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về thao túng tiền tệ, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước không bao giờ dùng tỉ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại, không can thiệp có chủ đích vào chính sách tiền tệ để tạo thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hoá. Việt Nam không thao túng tiền tệ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ảnh SBV
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ảnh SBV

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp tốt với các bộ, ngành trong xử lý những khúc mắc với các đối tác thương mại lớn. Từ đó, khẳng định với các đối tác việc điều hành tiền tệ và tỉ giá theo diễn biến thị trường và không dùng tỷ giá để cạnh tranh thương mại, không gây bất bình đẳng với các đối tác Việt Nam có quan hệ thương mại.

 Xem thêm tại đây   

Siêu thị Mega Market nói gì xe chở trứng non, lườn ngỗng, nầm lợn...đông lạnh tem nhãn Trung Quốc?

Phòng Cảnh sát Môi trường và Đội 11 Quản lý Thị trường phát hiện có 7.008 tấn sản phẩm động vật (trứng non, lườn ngỗng, nầm lợn, xương động vật tràng, lưỡi vịt). Nhiều thùng hàng đông lạnh có tem nhãn Trung Quốc chuẩn bị chở về miền Nam.

MM Mega Market cho biết không liên quan đến số lượng thực phẩm đông lạnh được cơ quan chức năng phát hiện trên 2 xe container.

Tất cả thực phẩm đông lạnh được cơ quan chức năng phát hiện trên xe chuẩn bị chuyển từ Hà Nội quay về miền Nam là do tài xế tự ý liên lạc và giao dịch với các đối tác bên ngoài và thực hiện vận chuyển.

 Xem thêm tại đây

Phục vụ Tết nguyên đán, đôi vợ chồng U60 "gồng mình" mỗi ngày làm 2 tạ bún

Tết Nguyên đán sắp đến gần, thời điểm này hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (Đắk Lắk) phải "gồng mình" suốt từ sáng sớm đến đêm khuya để làm bún, phở khô, kịp giao cho khách hàng đúng hạn phục vụ Tết.

Tháng Chạp là tháng bận rộn nhất trong năm của vợ chồng ông, bà Nguyễn Văn Tâm ngụ phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đôi vợ chồng này đã gìn giữ nghề làm bún, phở khô được bố mẹ truyền lại hơn 10 năm nay. Ảnh: B.T
Tháng Chạp là tháng bận rộn nhất trong năm của vợ chồng ông, bà Nguyễn Văn Tâm ngụ phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đôi vợ chồng này đã gìn giữ nghề làm bún, phở khô được bố mẹ truyền lại hơn 10 năm nay. Ảnh: B.T
Thời điểm này, mỗi ngày hai vợ chồng ông Tâm sản xuất được khoảng 1 đến 2 tạ bún, phở khô. Hiện giá thành của cả bún, phở khô giao động từ 13.000 đến 15.000 đồng/kg. Ảnh: B.T
Thời điểm này, mỗi ngày hai vợ chồng ông Tâm sản xuất được khoảng 1 đến 2 tạ bún, phở khô. Hiện giá thành của cả bún, phở khô giao động từ 13.000 đến 15.000 đồng/kg. Ảnh: B.T

Xem trọn bộ ảnh tại đây   

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang trở lại đường đua những người giàu nhất thế giới

Theo cập nhật mới nhất của Forbes đến ngày 31.12.2019, ông Nguyên Đăng Quang quay lại danh sách các tỉ phú USD với khối tài sản cán mốc 1 tỉ USD. Ông xếp thứ 1.717 trong danh sách tỉ phú của Forbes.

Cập nhật mới nhất của Forbes đến ngày 31.12.2019.
Cập nhật mới nhất của Forbes đến ngày 31.12.2019.

Lý do ông Nguyễn Đăng Quang bị loại khỏi danh sách tỉ phú của Forbes được giới phân tích cho rằng bắt nguồn từ việc giá cổ phiếu Masan giảm sâu trong thời gian gần đây. Sau thông tin về thương vụ sáp nhập VinCommerce và VinEco từ Vingroup về Masan, giá cổ phiếu của Masan (MSN) không ngừng lao dốc.

Xem thêm tại đây   

Vì sao kiểm toán bỏ đề nghị SABECO nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách?  

KTNN cho biết, ngày 25.12.2019, KTNN đã có Công văn gửi SABECO thông báo về việc kiến nghị không phải nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31.12.2016 của SABECO.   

Tỉ phú người Thái đang nắm giữ cổ phần chi phối tại SABECO. Ảnh TL
Tỉ phú người Thái đang nắm giữ cổ phần chi phối tại SABECO. Ảnh TL

Nguyên nhân do người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không tổ chức Đại hội cổ đông để phân phối và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Việc KTNN kiến nghị SABECO tại thời điểm là Doanh nghiệp Nhà nước (trước khi tổ chức đấu giá để Công ty TNHH Vietnam Beverage mua 53,59% cổ phần của SABECO do Nhà nước sở hữu) phải nộp lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12.2016 là chính xác và đúng quy định pháp luật.

Xem thêm tại đây   

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Thống đốc nói gì khi Chủ tịch VietinBank và BIDV lại xin tăng vốn?

Lan Hương |

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính để trình Thủ tướng có quyết định về việc cấp vốn cho 3 ngân hàng. Riêng trường hợp Agribank – ngân hàng 100% vốn nhà nước, Chính phủ cũng đã quyết trong năm nay sẽ trình Quốc hội để bố trí ngân sách tăng vốn cho Agribank.

Kinh tế 24h: Vì sao Top 3 giàu nhất Việt Nam có tên ông Trịnh Văn Quyết?

Mi Vân |

Top 3 tỷ phú giàu nhất Việt Nam có tên ông Trịnh Văn Quyết; Quỹ đầu tư, công ty chứng khoán kỳ vọng gì năm 2020; Sabeco "thoát" khoản truy thu nộp ngân sách 2.500 tỉ đồng... là những tin tức kinh tế nóng nhất 24h qua.

Kinh tế 24h: Tỷ phú mở hãng bay giá rẻ chỉ vì 3 tuần không gặp bạn gái

Mi Vân |

Vì sao các tỷ phú lập hãng hàng không giá rẻ?; Dự án "ma" gây nhiễu loạn thị trường bất động sản 2019; Hé lộ thông tin mới về tân Chủ tịch LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đình Thắng... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Thống đốc nói gì khi Chủ tịch VietinBank và BIDV lại xin tăng vốn?

Lan Hương |

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính để trình Thủ tướng có quyết định về việc cấp vốn cho 3 ngân hàng. Riêng trường hợp Agribank – ngân hàng 100% vốn nhà nước, Chính phủ cũng đã quyết trong năm nay sẽ trình Quốc hội để bố trí ngân sách tăng vốn cho Agribank.

Kinh tế 24h: Vì sao Top 3 giàu nhất Việt Nam có tên ông Trịnh Văn Quyết?

Mi Vân |

Top 3 tỷ phú giàu nhất Việt Nam có tên ông Trịnh Văn Quyết; Quỹ đầu tư, công ty chứng khoán kỳ vọng gì năm 2020; Sabeco "thoát" khoản truy thu nộp ngân sách 2.500 tỉ đồng... là những tin tức kinh tế nóng nhất 24h qua.

Kinh tế 24h: Tỷ phú mở hãng bay giá rẻ chỉ vì 3 tuần không gặp bạn gái

Mi Vân |

Vì sao các tỷ phú lập hãng hàng không giá rẻ?; Dự án "ma" gây nhiễu loạn thị trường bất động sản 2019; Hé lộ thông tin mới về tân Chủ tịch LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đình Thắng... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.