Kinh tế 24h: Cổ phiếu của DN sản xuất khẩu trang y tế tăng gần 600%

Mi Vân |

Lợi dụng dịch viểm phổi cấp do virus Corona hoành hành để "hét giá" khẩu trang 3M, khẩu trang N95...,Quản lý thị trường chỉ đạo nóng; Dịch virus Corona bùng phát, cổ phiếu của doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế tăng gần 600% chỉ sau 1 tháng ... là những tin tức kinh tế nóng nhất 24h qua.

Lợi dụng virus Corona để "hét giá" khẩu trang 3M, khẩu trang N95...,Quản lý thị trường chỉ đạo nóng

Sáng 31.1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu".

Theo khảo sát của PV báo Lao Động, giá các loại khẩu trang y tế như khẩu trang 3M,khẩu trang N95, nước rửa tay khô kháng khuẩn đều bị đội giá gấp 3 lần so với trước Tết. Cụ thể, khẩu trang y tế 2 mặt 4 lớp trước giá chỉ 1.500 đồng nay đã lên tới 5.000 đồng/chiếc. Khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp trước 45.000 đồng/hộp 20 cái, nay đã được đẩy giá lên 125.000 đồng/hộp. Khẩu trang có van trước 15.000 đồng nay bị đẩy lên 60.000 đồng/chiếc.
Giá khẩu trang y tế bị đẩy lên cao gấp 3 lần. Ảnh: Kh.V
Giá khẩu trang y tế bị đẩy lên cao gấp 3 lần. Ảnh: Kh.V

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết sẽ xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, giữa lúc dịch virus Corona đang hoành hành.

Xem thêm tại đây

Loại khẩu trang nào vừa rẻ vừa phòng chống được virus Corona hiệu quả?

Giám đốc Trung Tâm Dịch bệnh Truyền nhiễm, Leo Yee Sin cho biết khẩu trang N95 không được khuyến khích sử dụng cho người dân. Vì nó được thiết kế quá chặt và có thể gây khó thở cho mọi người.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đối với người dân, cách phòng bệnh đơn giản nên đeo khẩu trang 3 lớp để ngăn các chất tiết có chứa virus. Đồng thời, thường xuyên rửa tay dưới vòi nước với xà phòng giúp đẩy các chất bám virus đi. Bản thân mỗi người phải tự bảo vệ mình trước nguy cơ lây bệnh.

Xem thêm tại đây

Hãng bia bị réo tên vì trùng với virus Corona

Từ Campuchia đến Israel, Ireland, Singapore, Mỹ, người dùng Internet đang nhầm giữa hiệu bia Mexico và virus gây viêm phổi Vũ Hán.

Theo Google Trends, các tìm kiếm đầu tiên về "Corona beer virus" xuất hiện hôm 9.1, ngày mà WHOcho biết các trường hợp viêm phổi ở Vũ Hán là do một chủng virus Corona mới. Số lượt tìm kiếm gia tăng khi dịch bệnh bùng phát.
Cùng là Corona nhưng tên hiệu bia có trước tên chủng virus khoảng 4 thập niên. Ảnh: Jirka Matousek
Cùng là Corona nhưng tên hiệu bia có trước tên chủng virus khoảng 4 thập niên. Ảnh: Jirka Matousek
"Corona" có nghĩa là "crown" (vương miện) trong tiếng Latin. Nó là tên hiệu bia nhưng cũng là tên của loại virus. Cụm từ "Corona virus" dùng để chỉ một họ virus có gai trên bề mặt giống như những chiếc vương miện nhỏ.

Vợ cũ tỷ phú Jeff Bezos bắt đầu bán cổ phiếu Amazon

MacKenzie Bezos đã bán khoảng 200.000 cổ phiếu Amazon, trị giá khoảng 370 triệu USD.
Ông chủ Amazon - Jeff Bezos và vợ - MacKenzie Bezos. Ảnh: TL
Ông chủ Amazon - Jeff Bezos và vợ - MacKenzie Bezos. Ảnh: TL

Đây là lần đầu tiên bà MacKenzie bán cổ phiếu Amazon, với khoảng 200.000 đơn vị. Con số này chỉ chiếm khoảng 1% trong số 19,7 triệu cổ phiếu Amazon mà bà được chia sau vụ ly hôn năm ngoái với Jeff Bezos. Tại thời điểm cả hai hoàn tất ly hôn, số cổ phiếu này có giá khoảng 35,8 tỉ USD và tương đương 4% cổ phần Amazon.

Dịch virus Corona bùng phát, cổ phiếu của doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế tăng gần 600% chỉ sau 1 tháng

Trên sàn chứng khoán Tokyo, giá cổ phiếu Kawamoto bứt phá ngoạn mục từ mức 447 Yên/cp vào cuối năm 2019 lên 3.095 Yên/cp tại ngày 30.1, tương ứng mức tăng trưởng 592% chỉ sau 1 tháng, kể từ khi virus Corona lây truyền từ người sang người.
Giá cổ phiếu Kawamoto đã bứt phá ngoạn mục. Ảnh TL
Giá cổ phiếu Kawamoto đã bứt phá ngoạn mục. Ảnh TL
Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của Kawamoto lên tới 18,57 tỉ Yên (khoảng 3.955 tỉ đồng)..

Theo Bloomberg, doanh thu Kawamoto trong năm 2019 đạt 23,6 tỷ Yên và lợi nhuận đạt 70,53 triệu Yên. Với việc các doanh nghiệp tại Trung Quốc đang "cháy hàng" khẩu trang trong bối cảnh dịch Corona đang lây truyền phức tạp, không bất ngờ khi cổ phiếu của Kawamoto nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Quản lý thị trường xử phạt quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá

Cường Ngô |

Đội quản lý thị trường số 1 vừa lập biên bản xử phạt một quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc về hành vi vi phạm khi bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá.

Chen nhau "bẹp ruột" tranh mua khẩu trang đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường

Long Vũ |

Trước tình trạng khẩu trang y tế “cháy hàng”,  nhiều nhà thuốc đẩy giá lên cao. Sáng 31.1.2020, Tổ kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường đã có mặt tại nhiều nhà thuốc để kiểm tra việc niêm giá mặt hàng này. Có thời điểm một số cán bộ QLTT đã phải phụ giúp cửa hàng thuốc trong lúc hỗn loạn vì người mua chen chúc tranh giành nhau.

Tỷ giá ngoại tệ 31.1: Lo ngại virus Corona, USD tự do và ngân hàng tăng vọt

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (31.1): Virus Corona bùng phát tiếp tục là nguyên nhân tác động lên giá USD, giá vàng. Giá USD ngân hàng và tự do đều tăng mạnh Giá vàng SJC trong nước hiện ở mức 44,60 triệu đồng/lượng.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Quản lý thị trường xử phạt quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá

Cường Ngô |

Đội quản lý thị trường số 1 vừa lập biên bản xử phạt một quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc về hành vi vi phạm khi bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá.

Chen nhau "bẹp ruột" tranh mua khẩu trang đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường

Long Vũ |

Trước tình trạng khẩu trang y tế “cháy hàng”,  nhiều nhà thuốc đẩy giá lên cao. Sáng 31.1.2020, Tổ kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường đã có mặt tại nhiều nhà thuốc để kiểm tra việc niêm giá mặt hàng này. Có thời điểm một số cán bộ QLTT đã phải phụ giúp cửa hàng thuốc trong lúc hỗn loạn vì người mua chen chúc tranh giành nhau.

Tỷ giá ngoại tệ 31.1: Lo ngại virus Corona, USD tự do và ngân hàng tăng vọt

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (31.1): Virus Corona bùng phát tiếp tục là nguyên nhân tác động lên giá USD, giá vàng. Giá USD ngân hàng và tự do đều tăng mạnh Giá vàng SJC trong nước hiện ở mức 44,60 triệu đồng/lượng.