Kinh tế 24h: Cần xoá bỏ thế độc quyền của EVN; MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu

Tuyết Lan |

Tổng cục Thuế cảnh báo về việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi; Đánh giá kỹ tác động khi đưa nhóm "giải khát có đường" chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; Cần xoá bỏ thế độc quyền của EVN để chấm dứt nỗi khổ thiếu điện... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tổng cục Thuế cảnh báo về việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi

Chiều 5.7, Tổng cục Thuế cho biết trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, ứng dụng (App) giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế; mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Đối với vấn nạn lừa đảo trực tuyến giả danh cơ quan thuế, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý. Ảnh: Tổng cục Thuế.
Đối với vấn nạn lừa đảo trực tuyến giả danh cơ quan thuế, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý. Ảnh: Tổng cục Thuế.

Đáng chú ý, hiện tượng các đối tượng lừa đảo không chỉ sử dụng nhiều đầu số di động mà còn sử dụng tin nhắn giả mạo thương hiệu nhằm thực hiện thủ đoạn phát tán tin nhắn lừa đảo người dùng truy cập các App giả mạo cơ quan thuế.

Điển hình, một số đối tượng giả danh công chức thuế gọi điện cho người dân hướng dẫn truy cập vào đường link “gdtgov.cfd” tải App giả mạo Tổng cục Thuế để cập nhật căn cước công dân vào hồ sơ đăng ký kinh doanh. Có trường hợp các đối tượng giả danh cơ quan thuế để yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân… Xem thêm...

Cần xoá bỏ thế độc quyền của EVN để chấm dứt nỗi khổ thiếu điện

Suốt nhiều năm qua, miền Bắc không có thêm các nguồn điện mới dù thiếu điện đã được dự báo, nên theo chuyên gia, "thủ phạm" không thể chỉ là thời tiết, sự cố. Do đó, để ngăn tình trạng thiếu điện trong những năm tới, PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính - cho biết, cần có ngay thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tránh tình trạng độc quyền.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Ảnh chụp màn hình Website MB Ageas.
Ảnh chụp màn hình Website MB Ageas.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, kết thúc năm 2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 9.575 tỉ đồng, tăng 33% sau 12 tháng. Trong đó, doanh nghiệp này dành gần 80% tài sản của mình để đầu tư tài chính.

Cụ thể, MB Ageas dành hơn hơn 1.807 tỉ đồng để đầu tư tài chính ngắn hạn, 5.925 tỉ đồng đầu tư tài chính dài hạn, lần lượt tăng thêm 1.264 tỉ đồng và 1.014 tỉ đồng so với năm 2021.

Trong đó, đối với 1.807 tỉ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn của MB Ageas, có 1.326 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn, hơn 449 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, 31 tỉ đồng tạm ứng từ giá trị hoàn lại. Xem thêm...

Đánh giá kỹ tác động khi đưa nhóm "giải khát có đường" chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến mở rộng và đưa "nhóm giải khát có đường" vào luật với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Nội dung này nhận được nhiều ý kiến khác nhau và cho rằng cần phải đánh giá kỹ tác động.

TS. Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban pháp chế VCCI phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ái Vân
TS. Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban pháp chế VCCI - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ái Vân

Ngày 5.7, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo khoa học "Góp ý đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)".

Liên quan tới nội dung này, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Những nội dung chính của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi gồm: Mở rộng cơ sở thuế, đưa vào diện chịu thuế TTĐB các hàng hóa dịch vụ như nước giải khát có đường, thức uống đại mạch, nước giải khát không cồn, sản phẩm thuốc lá mới, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Xem thêm...

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Cần xoá bỏ thế độc quyền của EVN để chấm dứt nỗi khổ thiếu điện

Anh Tuấn |

Suốt nhiều năm qua, miền Bắc không có thêm các nguồn điện mới dù thiếu điện đã được dự báo, nên theo chuyên gia, "thủ phạm" không thể chỉ là thời tiết, sự cố. Do đó, để ngăn tình trạng thiếu điện trong những năm tới, PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh – Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho biết, cần có ngay thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tránh tình trạng độc quyền.

Kinh tế 24h: Tiệm vàng tăng cường bán online; Hơn 2.800 doanh nghiệp tại Đà Nẵng xin ngừng hoạt động

Tuyết Lan |

Hơn 2.800 doanh nghiệp tại Đà Nẵng xin ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm; Đại lý bảo hiểm làm không đúng quy định, MB Ageas chi nhỏ giọt cho đào tạo; Buôn bán tại chợ ế ẩm, tiệm vàng tăng cường bán online để tìm khách... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay; Thanh long rớt giá

Khương Duy |

300.000 tỉ đồng tiền gửi doanh nghiệp bị rút khỏi ngân hàng; Thanh long rớt giá mạnh, nông dân Tiền Giang kém vui; Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay, tăng trưởng tín dụng sẽ yếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Một sáng tinh sương trên nóc nhà miền Tây ở An Giang

Quang Thiện |

Ẩn mình trong màn sương dày sáng sớm, núi Cấm - nóc nhà miền Tây - mang vẻ đẹp tựa như miền Tây Bắc thu nhỏ giữa An Giang.

Chuyện về giải bóng đá nữ VĐQG vắng khán giả, hơn 10 năm chưa tìm được nhà tài trợ mới

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa và chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Nhưng chúng ta phải đối diện với nghịch lí khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia những năm qua luôn trong tình trạng vắng khán giả và hơn 10 năm vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Góc nhìn thể thao số 118 cùng Nhà báo Minh Tiến - người có hơn 20 năm tác nghiệp, theo dõi bóng đá nữ, có những góc nhìn về vấn đề này.

Làng chài cổ đẹp như tranh giữa vịnh Hạ Long chờ cứu

Nguyễn Hùng |

Hầu hết hạng mục các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long - một trong những làng chài đẹp nhất thế giới - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng các cơ quan liên quan hiện vẫn tiếp tục… bàn và phát văn bản.

Chứng khoán chờ cơ hội tăng giá sau khi có kết quả kinh doanh quý II

Gia Miêu |

Nếu chỉ số của thị trường chứng khoán không thể bật tăng trở lại trong các phiên sắp tới, sẽ hình thành một vùng tích lũy đi ngang chờ cơ hội tăng giá sau khi có kết quả kinh doanh quý II/2023.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Cần xoá bỏ thế độc quyền của EVN để chấm dứt nỗi khổ thiếu điện

Anh Tuấn |

Suốt nhiều năm qua, miền Bắc không có thêm các nguồn điện mới dù thiếu điện đã được dự báo, nên theo chuyên gia, "thủ phạm" không thể chỉ là thời tiết, sự cố. Do đó, để ngăn tình trạng thiếu điện trong những năm tới, PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh – Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho biết, cần có ngay thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tránh tình trạng độc quyền.

Kinh tế 24h: Tiệm vàng tăng cường bán online; Hơn 2.800 doanh nghiệp tại Đà Nẵng xin ngừng hoạt động

Tuyết Lan |

Hơn 2.800 doanh nghiệp tại Đà Nẵng xin ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm; Đại lý bảo hiểm làm không đúng quy định, MB Ageas chi nhỏ giọt cho đào tạo; Buôn bán tại chợ ế ẩm, tiệm vàng tăng cường bán online để tìm khách... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay; Thanh long rớt giá

Khương Duy |

300.000 tỉ đồng tiền gửi doanh nghiệp bị rút khỏi ngân hàng; Thanh long rớt giá mạnh, nông dân Tiền Giang kém vui; Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện cho vay, tăng trưởng tín dụng sẽ yếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.