Kinh tế 24h: Biến động giá vàng ngày vía Thần Tài

Mi Vân |

Giá vàng hôm nay 3.2: Bất ngờ lao dốc không phanh trong ngày vía Thần Tài; Doanh nghiệp nào chia cổ tức tuần đầu tháng 2?...là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Phó Thủ tướng: Hiệu thuốc tăng giá khẩu trang, ngay lập tức rút giấy phép

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trong cuộc họp phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV).

Xem thêm tại đây

Doanh nghiệp nào chia cổ tức tuần đầu tháng 2?

Trong tuần từ ngày 3 - 7.2, có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Danh sách doanh nghiệp chốt cổ tức bằng tiền mặt tuần này. Ảnh  VietstockFinance
Danh sách doanh nghiệp chốt cổ tức bằng tiền mặt tuần này. Ảnh VietstockFinance

Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) với tỷ lệ 12%, CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH) và CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) với tỷ lệ 10%. Ngoài ra, trong tuần còn có nhiều doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Mua gom khẩu trang xuất sang Trung Quốc

Cơ quan quản lý thị trường phát hiện ra tình trạng mua gom khẩu trang tại Quảng Ninh để xuất sang Trung Quốc trong bối cảnh dịch virus Corona đang bùng phát.

Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết, tại Quảng Ninh rất khan hiếm mặt hàng khẩu trang y tế. Lực lượng chức năng đã kiểm tra và đang tạm giữ 200.000 chiếc được các đối tượng thu gom để xuất sang Trung Quốc. Hiện các cơ quan xem xét phương án xử lý nhằm sớm đưa số khẩu trang này ra phục vụ nhu cầu của người dân.

Khẩu trang N95 được bán có giá đắt đỏ. Ảnh chụp màn hình
Khẩu trang N95được bán có giá đắt đỏ. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, tại nhiều địa phương đã xảy ra hiện tượng thiếu hàng, thu gom, tăng giá các mặt hàng khẩu trang N95, khẩu trang 3M, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ phòng bệnh virus Corona.

Cụ thể, tại Hà Nội, dọc tuyến phố Ngọc Khánh, các cửa hàng thuốc đều treo biển thông báo hết khẩu trang y tế.

Ở chợ thuốc Hapulico, hai doanh nghiệp phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tổ chức bán 17.000 hộp khẩu trang loại 50 chiếc một hộp với giá 50.000 đồng mỗi hộp. Tuy nhiên, dọc tuyến phố Phương Mai và nhiều khu vực khác giá bán khẩu trang y tế dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng một hộp.

Đủ kiểu sản phẩm vàng đón ngày Vía thần tài

Con phố bán vàng nổi tiếng nhất Hà Nội - Trần Nhân Tông - vào đêm trước ngày vía Thần Tài đã nhiều người mua vàng.

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động chiều ngày 2.2, lượng khách đổ về các cửa hàng bạc bạc khá đông. Nhiều người cho biết do lo ngại dịch virus Corona nên đã mua vàng sớm tránh tụ tập đông người. Ảnh: Phan Anh
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động chiều ngày 2.2, lượng khách đổ về các cửa hàng bạc bạc khá đông. Nhiều người cho biết do lo ngại dịch virus Corona nên đã mua vàng sớm tránh tụ tập đông người. Ảnh: Phan Anh

Tuy nhiên, điều đặc biệt là giữa lúc dịch virus Corona bùng phát, cả người bán lẫn khách mua đều đeo khẩu trang kín mít. Ở một số cửa hàng còn tặng khẩu trang Nhật miễn phí cho khách đến mua vàng.

Xem thêm tại đây

Giá vàng hôm nay 3.2: Bất ngờ "lao dốc không phanh" ngày Thần Tài

Giá vàng hôm nay 3.2 bất ngờ quay đầu giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới trong ngày vía Thần Tài. Các đơn vị kinh doanh trong nước sáng nay điều chỉnh chiều mua vào giảm rất sâu.

Giá vàng thế giới đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng hiện giao dịch ở ngưỡng 1.586,2 USD/oz, giảm 2,3 USD/oz so với cuối phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng trong nước giảm sâu ở chiều mua vào trong ngày vía Thần tài. Ảnh TL
Giá vàng trong nước giảm sâu ở chiều mua vào trong ngày vía Thần tài. Ảnh TL

Giá vàng SJC trong nước tại Hà Nội niêm yết ở mức 44,00 triệu đồng/lượng (giảm 450.000 đồng/lượng chiều mua vào) và 44,72 triệu đồng/lượng (tăng giảm 250.000 đồng/lượng chiều bán ra) so với phiên sáng ngày 1.2.

Giá vàng trong nước do Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji Hà Nội niêm yết ở mức 44,00 triệu đồng/lượng (giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào) và 45,00 triệu đồng/lượng (tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra) so với phiên sáng 2.2.

Xem thêm tại đây 

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng và ngoại tệ 3.2: Diễn biến bất ngờ của vàng ngày Vía Thần Tài

Nhóm PV |

Giá vàng và ngoại tệ hôm nay (3.2): Giá vàng bất ngờ lao dốc trong ngày Vía Thần Tài, nhưng vẫn treo cao ở ngưỡng 45 triệu đồng/lượng. Giá USD lại giảm trong bối cảnh dịch virus Corona diễn biến phức tạp.

Ngày vía Thần Tài 2020: Các "Thần Tài" đeo khẩu trang tránh dịch Corona

Phan Hoài Ngọc |

Với mục đích phòng ngừa dịch virus Corona, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã phát khẩu trang và nước rửa tay cho khách. Những "Thần Tài" tại các cửa hàng này cũng đeo khẩu trang chào khách.

Đủ kiểu sản phẩm vàng đón ngày Vía thần tài

Lan Hương |

Con phố bán vàng nổi tiếng nhất Hà Nội - Trần Nhân Tông - vào đêm trước ngày vía Thần Tài đã nhiều người mua vàng. Tuy nhiên, điều đặc biệt là giữa lúc dịch virus Corona bùng phát, cả người bán lẫn khách mua đều đeo khẩu trang kín mít. Ở một số cửa hàng còn tặng khẩu trang Nhật miễn phí cho khách đến mua vàng.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Giá vàng và ngoại tệ 3.2: Diễn biến bất ngờ của vàng ngày Vía Thần Tài

Nhóm PV |

Giá vàng và ngoại tệ hôm nay (3.2): Giá vàng bất ngờ lao dốc trong ngày Vía Thần Tài, nhưng vẫn treo cao ở ngưỡng 45 triệu đồng/lượng. Giá USD lại giảm trong bối cảnh dịch virus Corona diễn biến phức tạp.

Ngày vía Thần Tài 2020: Các "Thần Tài" đeo khẩu trang tránh dịch Corona

Phan Hoài Ngọc |

Với mục đích phòng ngừa dịch virus Corona, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã phát khẩu trang và nước rửa tay cho khách. Những "Thần Tài" tại các cửa hàng này cũng đeo khẩu trang chào khách.

Đủ kiểu sản phẩm vàng đón ngày Vía thần tài

Lan Hương |

Con phố bán vàng nổi tiếng nhất Hà Nội - Trần Nhân Tông - vào đêm trước ngày vía Thần Tài đã nhiều người mua vàng. Tuy nhiên, điều đặc biệt là giữa lúc dịch virus Corona bùng phát, cả người bán lẫn khách mua đều đeo khẩu trang kín mít. Ở một số cửa hàng còn tặng khẩu trang Nhật miễn phí cho khách đến mua vàng.