Kinh doanh ở khu nhà giàu TPHCM: Thấp thỏm chờ mở lại đường bay quốc tế

Huân Cao |

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở khu phố nhà giàu như Thảo Điền (quận 2) và Phú Mỹ Hưng (quận 7) buộc đóng cửa, trả lại mặt bằng vì không có khách Tây. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nối lại các đường bay quốc tế được xem là giải pháp để sớm vực dậy kinh doanh ở khu vực này.

Khu nhà giàu chủ yếu phục vụ khách Tây

Nhà hàng của bà Hạnh buộc phải đóng cửa trả mặt bằng Ảnh: HC
Nhà hàng của bà Hạnh buộc phải đóng cửa trả mặt bằng Ảnh: Huân Cao

Bà Phạm Thị Hạnh - chủ một nhà hàng chuyên về món ăn Hàn Quốc trên đường nội khu, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 cho biết, bà mở nhà hàng được 7 năm nhưng buộc phải đóng cửa vào đầu tháng 7 vì không có khách.

"Nhà hàng chuyên ẩm thực Hàn nên thực khách chủ yếu là cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, mọi hoạt động kinh doanh của nhà hàng đều ngưng trệ, đến nay dù dịch đã được khống chế ở nước ta, nhưng ở Hàn Quốc và nhiều nước vẫn còn và khách Hàn không đến được nên buộc tôi phải đóng cửa" - bà Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó nhà hàng Ven sông (phường Thảo Điền, quận 2) từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay chỉ mở cửa để cầm cự chờ đợi đến ngày khách quốc tế trở lại. Bà Lê Thị Thoa - đại diện nhà hàng cho biết, chủ đầu tư đã có có ý định đóng cửa trả lại mặt bằng bởi giá thuê ở khu vực này cao trong khi lượng khách giảm đến 90%. Tuy nhiên chủ đầu tư vẫn cố gắng mở cửa hoạt động cầm cự, chờ đợi chính sách mới của nhà nước, cũng như tìm hướng đi mới cho nhà hàng.

"Khách sạn và nhà hàng của chúng tôi chủ yếu phục vụ khách Tây đến lưu trú và ăn uống. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 xảy ra đến khi đóng cửa đường bay quốc tế thì chúng tôi bị giảm đi 90% lượng khách. Vừa qua nghe thông tin sắp mở lại đường bay quốc tế, chúng tôi hy vọng lượng khách sẽ bắt đầu trở lại sử dụng dịch vụ ở đây" - bà Thoa nói.

 'Ngóng" mở lại đường bay quốc tế  

Khu phố Hàn Quốc này từng nhộn nhịp nay đìu hiu. Ảnh: HC
Khu phố Hàn Quốc này từng nhộn nhịp nay đìu hiu. Ảnh: HC

Nhiều chủ kinh doanh nhà hàng, dịch vụ làm đẹp chuyên phục vụ khách nước ngoài tại các khu nhà giàu, đang ngóng đợi đường bay quốc tế được mở lại, bởi đây là giải pháp chính để làm sống lại dịch vụ kinh doanh ở đây.

"Khi nối lại đường bay quốc tế, người Nhật và Hàn Quốc sẽ đến được Việt Nam. Khi đó, cộng đồng người Hàn Quốc đã từng sống và làm việc tại Phú Mỹ Hưng sẽ tập trung về đây, thì nhà hàng của tôi mới có thể hoạt động trở lại" - bà Hạnh nói.

Bà Nguyễn Thị Thúy - đại diện Công ty BĐS MEX (phường Tân Phong, quận 7) cho biết, công ty đang tồn động nhiều mặt bằng kinh doanh, chung cư, nhà phố của khách ký gửi cho thuê, tuy nhiên rất khó tìm được khách thuê.

"Khách thuê mặt bằng kinh doanh ở Phú Mỹ Hưng chủ yếu phục vụ tầng lớp khách nước ngoài. Do vậy, đợi đến khi đường bay quốc tế được nối lại, cửa khẩu biên giới được mở thì mới có khách đến thuê" - bà Thúy cho biết.

PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cho rằng, các đơn vị kinh doanh ở những khu vực có đời sống kinh tế cao như Phú Mỹ Hưng (quận 7), Thảo Điền (quận 2) chủ yếu trông chờ vào lượng khách trung lưu và thượng lưu.

"Những nhà hàng, quán ăn, dịch vụ làm đẹp khi đặt tại các vị trí đấy thì họ mặc định đối tượng khách là tầng lớp có thu nhập cao. Tầng lớp này thường rơi vào người Việt khá giả, khách quốc tế, chuyên gia Nhật - Hàn làm việc tại Việt Nam. Để có được lượng khách đến như trước đây thì cần có nhiều giải pháp, nhưng giải pháp chủ yếu và đầu tiên là chờ đến lúc mở đường bay quốc tế để đón khách nước ngoài vào" - bà Trân nói.

 
Mở lại đường bay quốc tế được xem là giải pháp làm sống các đơn vị kinh doanh ở khu nhà giàu. Ảnh: HC

"Các đơn vị kinh doanh ở những khu vực chuyên phục vụ khách Tây như Phú Mỹ Hưng và Thảo Điền sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc mở lại đường bay quốc tế này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh này cũng cần tính đến phương án chuyển sang phục vụ khách nội địa thay vì chỉ tập trung phục vụ khách Tây" - bà Trân nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Giá bất động sản khu phố nhà giàu ở TPHCM không còn "chảnh" như trước

Huân Cao |

Bất động sản ở khu vực Thảo Điền (quận 2) và Phú Mỹ Hưng (quận 7) luôn có giá bán hoặc cho thuê cao hàng đầu ở TPHCM. Thế nhưng, từ khi dịch COVID-19 xảy ra đến nay, giá bất động sản (BĐS) ở các khu vực này liên tục giảm và không còn "chảnh" như trước đây.

Nhiều hàng quán Hà Nội "cửa đóng then cài", chật vật tìm hướng mở cửa lại

Thanh Bình |

Dù đã hết thời gian cách ly xã hội rất lâu, nhiều hàng quán tại những tuyến phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn chưa thể mở cửa kinh doanh do không giải quyết được những khó khăn do dịch COVID-19.

Không thể cầm cự, nhiều chủ cửa hàng sang nhượng mặt bằng, rao bán tài sản

Cường Ngô |

Những ngày qua, trên các trang mạng xuất hiện nhiều hội nhóm kinh doanh cà phê rao bán số lượng rao bán bàn ghế, ly, cũng như khoán lại mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực chi phí mặt bằng khi nhiều nơi khó hoặc không thể thương lượng giảm giá thuê với chủ nhà.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giá bất động sản khu phố nhà giàu ở TPHCM không còn "chảnh" như trước

Huân Cao |

Bất động sản ở khu vực Thảo Điền (quận 2) và Phú Mỹ Hưng (quận 7) luôn có giá bán hoặc cho thuê cao hàng đầu ở TPHCM. Thế nhưng, từ khi dịch COVID-19 xảy ra đến nay, giá bất động sản (BĐS) ở các khu vực này liên tục giảm và không còn "chảnh" như trước đây.

Nhiều hàng quán Hà Nội "cửa đóng then cài", chật vật tìm hướng mở cửa lại

Thanh Bình |

Dù đã hết thời gian cách ly xã hội rất lâu, nhiều hàng quán tại những tuyến phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn chưa thể mở cửa kinh doanh do không giải quyết được những khó khăn do dịch COVID-19.

Không thể cầm cự, nhiều chủ cửa hàng sang nhượng mặt bằng, rao bán tài sản

Cường Ngô |

Những ngày qua, trên các trang mạng xuất hiện nhiều hội nhóm kinh doanh cà phê rao bán số lượng rao bán bàn ghế, ly, cũng như khoán lại mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực chi phí mặt bằng khi nhiều nơi khó hoặc không thể thương lượng giảm giá thuê với chủ nhà.