Kinh doanh càphê thuộc đối tượng được hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng không

Minh Phương |

Nếu hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục... sẽ  được  nhận  hỗ  trợ  từ  gói  26.000 tỉ đồng.

Anh Hoàng Văn Khải ở TPHCM cho biết, anh kinh doanh càphê nhưng không thấy thông tin từ UBND xã, tổ trưởng thông báo hoặc gửi mẫu đơn đề người dân kê khai hỗ trợ COVID-19. Anh Khải băn khoăn liệu có thuộc đối tượng được hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP không?

Về vấn đề này, Luật sư Hoàng Thị Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Mục II.10 Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh như sau:

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Như vậy, nếu hộ kinh doanh của bạn có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì sẽ được hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ theo quy định của Nghị quyết 68.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Gói 26.000 tỉ: Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất ra sao

Minh Phương |

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định cụ thể tại Quyết định 23 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân, lao động tự do trong đại dịch

Minh Phương |

Công nhân, lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều người bị giảm việc, nghỉ việc không hưởng lương, mất việc làm, không có thu nhập. Nay, cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn khi bị "mắc kẹt" trong khu phong toả.

Gói 26.000 tỉ đồng: Tiếp tục bị tạm hoãn hợp đồng có được hỗ trợ lần 2?

Minh Phương |

Người lao động chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ... Nhưng vẫn có trường hợp, người lao động có thể nộp bổ sung hồ sơ để được hỗ trợ bổ sung phần chênh lệch.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Gói 26.000 tỉ: Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất ra sao

Minh Phương |

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định cụ thể tại Quyết định 23 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân, lao động tự do trong đại dịch

Minh Phương |

Công nhân, lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều người bị giảm việc, nghỉ việc không hưởng lương, mất việc làm, không có thu nhập. Nay, cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn khi bị "mắc kẹt" trong khu phong toả.

Gói 26.000 tỉ đồng: Tiếp tục bị tạm hoãn hợp đồng có được hỗ trợ lần 2?

Minh Phương |

Người lao động chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ... Nhưng vẫn có trường hợp, người lao động có thể nộp bổ sung hồ sơ để được hỗ trợ bổ sung phần chênh lệch.