Kim ngạch xuất khẩu của Đắk Nông ước đạt 1 tỉ USD

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thế nhưng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông vẫn có bước tăng trưởng. Các mặt hàng xuất khẩu có doanh số tốt chủ yếu như: Hồ tiêu, cà phê, ván ép, alumin…

Năm 2021, tỉnh Đắk Nông thu về khoảng 170 triệu USD từ việc xuất khẩu cà phê (tăng 11,4%) so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Minh Phương
Năm 2021, tỉnh Đắk Nông thu về khoảng 170 triệu USD từ việc xuất khẩu cà phê (tăng 11,4%) so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Ngô Minh Phương

Nhiều mặt hàng giữ đà tăng trưởng

Theo Sở Công Thương, hiện nay, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã được mở rộng đến 35 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Đăk Nông có 12 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ổn định gồm: Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV, Công ty TNHH Olam Việt Nam chi nhánh Đắk Nông, Công ty Cổ phần Intemex Đắk Nông…

Năm 2021, trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thế nhưng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông trong năm ước đạt khoảng 1 tỉ USD, tăng 8,7% so với năm 2020. Cụ thể, một số mặt hàng xuất khẩu tăng chủ yếu như: Tiêu đen ước đạt 164 triệu USD (tăng gần 3.000 lần); cà phê ước đạt 170 triệu USD (tăng 11,4%); ván ép ước đạt 15 triệu USD (tăng 188,5%); sản phẩm alumin ước đạt 200 triệu USD (tăng 4,7%) và các sản phẩm khác ước đạt 200 triệu USD (tăng 1,6%).

Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng, ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp là một đơn vị xuất khẩu cà phê lớn ở tỉnh Đắk Nông. Theo ông Trương Công Bảo, Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng thì cà phê là mặt hàng thiết yếu mà người nước ngoài ưa chuộng và sử dụng đều đặn mỗi ngày. Do đó, việc xuất khẩu của ngành hàng cà phê vẫn bảo đảm ổn định về mặt thị trường.

Mặt khác, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lao động từ thành phố về quê nhiều hơn nên họ đã tập trung chăm sóc cây trồng và đặc biệt là cà phê tốt nên năng suất chất lượng sản phẩm này đã gia tăng. Đối với chúng tôi, ngay khi dịch bệnh diễn phức tạp, doanh nghiệp đã xây dựng nhiều phương án để vận chuyển hàng hóa cà phê từ Đắk Nông đến cảng biển xuất khẩu.

"Nhờ chủ động các phương án nên có những thời điểm hàng hóa bị lưu cảng lâu hơn trước nhưng đơn vị vẫn có sự chủ động làm chủ được tình hình nên việc xuất khẩu vẫn bảo đảm ổn định” – ông Bảo cho biết.

Mở rộng xúc tiến thương mại

Bên cạnh đó vẫn có một số mặt hàng xuất khẩu giảm như điều nhân ước đạt 250 triệu USD (giảm 31,39%); đậu phộng sấy ược đạt 1,4 triệu USD (giảm 17,6%)… Công ty TNHH Hồng Đức, ở huyện Đắk R’lấp là đơn vị xuất khẩu hạt điều nhân lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động xuất khẩu của công ty cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc công ty TNHH Hồng Đức thì nguyên nhân của việc xuất khẩu ở đơn vị giảm là do gặp nhiều khó khăn do có thời gian dài các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng giảm đi… Do đó, việc xuất khẩu của đơn vị đã giảm khoảng 20% (tương đương khoảng 600 tấn điều nhân) so với mọi năm.

Cũng theo bà Nguyệt, hạt điều là không phải là mặt hàng thiết yếu mà là sản phẩm để người tiêu dùng thưởng thức. Do đó, dự báo tình hình xuất khẩu hạt điều nhân sẽ vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xúc tiến, mở rộng tìm kiếm thêm các thị trường để xuất khẩu.

Mục tiêu năm 2022 của tỉnh Đắk Nông kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,2 tỉ USD (tăng 17%) so với năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, ngành Công thương tỉnh Đắk Nông sẽ tăng cường công tác khuyến công, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Mặt khác, ngành Công Thương cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, đầu tư hệ thống buôn bán, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, kết nối giao thương, ổn định tiêu thụ, mở rộng tiêu thụ và hướng đến xuất khẩu nhiều hơn.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Nông thôn Đắk Nông đang chuyển mình

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều bước chuyển mình, đổi mới.

Người dân Đắk Nông bán bò mua... cồng chiêng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước đây, nhiều gia đình ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phải bán cồng chiêng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi đời sống khá lên, bà con buôn làng đã bán bò để mua lại cồng chiêng nhằm bảo tồn văn hóa.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Nông thôn Đắk Nông đang chuyển mình

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều bước chuyển mình, đổi mới.

Người dân Đắk Nông bán bò mua... cồng chiêng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước đây, nhiều gia đình ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phải bán cồng chiêng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi đời sống khá lên, bà con buôn làng đã bán bò để mua lại cồng chiêng nhằm bảo tồn văn hóa.