Chỉ số VN-Index “rung lắc” trong biên độ 10 điểm sau những phiên hồi phục, với tâm lý chung vẫn là thận trọng. Trong phiên giao dịch hôm qua, 30.7 áp lực bán gia tăng trở lại sau hai phiên tăng điểm liên tiếp trước đó. Điều này không quá bất ngờ khi các phiên tăng điểm đều có thanh khoản ở mức khá thấp.
Mặc dù nhà đầu tư ngoại tập trung mua các mã lớn như VNM, MSN, MWG, nhưng với danh mục bán dàn trải, khối này vẫn duy trì trạng thái bán ròng 328 tỉ đồng trong phiên 30.7.
Trong phiên hôm nay, thanh khoản gia tăng khá mạnh và tiệm cận mức trung bình 20 phiên nhưng tín hiệu tích cực vẫn chưa xuất hiện. Điểm tích cực là sau khi giảm gần 10 điểm thì lực cầu có xu hướng gia tăng giúp VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm điểm nhẹ.
TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital cho rằng, những phiên điều chỉnh như hôm qua cũng không phải điều quá bất ngờ, khi thị trường đã có 4 phiên hồi phục và đây là thời điểm các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời nên nhìn chung thị trường vẫn đang vận động ổn định. Nếu VN-Index duy trì tích lũy đi ngang trong biên độ 1.240-1.250 điểm thì kỳ vọng sớm lấy lại động lực hướng lên những mốc điểm cao hơn.
Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Asean nhận định thị trường trải qua một phiên giảm điểm sau khi tín hiệu từ các báo cáo tài chính liên tục được công bố. Diễn biến tiêu cực tiếp tục xuất hiện rõ ràng hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khi đây cũng là nhóm tăng mạnh nhất trong quý vừa qua và cần có thêm thông tin để đánh giá lại kỳ vọng.
Ở chiều ngược lại, nhóm vốn hóa lớn đa số lại giao dịch tương đối tích cực trong bối cảnh thị trường tiết cung. Do đó, duy trì quan điểm nhà đầu tư nên tránh mua đuổi giá xanh trong bối cảnh hiện tại, tạm nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu vừa phải và quan sát thị trường.
Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, trong ngắn hạn, xu hướng của VN-Index vẫn kém tích cực khi không giữ được đường xu hướng hỗ trợ tăng trưởng ngắn trung hạn. Chỉ số vẫn đang trong vùng 1.245-1.255 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023.
Điểm tựa cho thị trường chứng khoán những tháng cuối năm là sự phục hồi trong triển vọng kinh tế tổng quan sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Công ty Chứng khoán MBS ước tính, tăng trưởng lợi nhuận của thị trường lần lượt là 20% và 15% trong hai năm 2024 và 2025.
Các nhóm ngành dự kiến tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2024 bao gồm: ngân hàng (tăng 20% so với cùng kỳ), bán lẻ (tăng 204%), vật liệu xây dựng (tăng 56%) và điện (tăng 25%). Trong năm 2025, tăng trưởng lợi nhuận thị trường có thể giảm xuống 15%, nhưng sẽ được hỗ trợ bởi ngành ngân hàng (tăng 23% so với cùng kỳ), vật liệu xây dựng (tăng 33%), khu công nghiệp (tăng 26%) và điện (tăng 28%).
MBS kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục tăng về mức 1.350 - 1.380 điểm vào cuối năm 2024, được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ trong tăng trưởng lợi nhuận thị trường, môi trường lãi suất thấp và sự tin tưởng mạnh mẽ vào việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ.