Kiên Giang: Hàng hóa ổn định, sản xuất kinh doanh khởi sắc sau đại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với sự quyết tâm nỗ lực của các doanh nghiệp cùng với sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh đã dần khởi sắc.

Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế 

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Việc lưu thông hàng hóa bị gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng. Khi trở lại tráng thái bình thường mới và thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” các doanh nghiệp đã tích cực thi đua sản xuất, dần khôi phục lại.

Hiện vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp càng tăng tốc hơn nữa cùng với sự hỗ trợ của ngành công thương nên đã mang đến những kết quả khả quan, khởi sắc.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 47.000 tỉ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ và đạt gần 87% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 90% kế hoạch. Tình hình cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường tương đối ổn định, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng nhờ thực hiện song song mục tiêu vừa chống dịch và phát triển kinh tế.

Các doanh nghiệp cũng chủ động mở rộng giao thương, tiếp cận, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 731 triệu USD, đạt hơn 97% kế hoạch năm. Không chỉ vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp còn đẩy mạnh xuất khẩu qua 43 thị trường, tăng 4 thị trường so năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu thương mại biên giới được duy trì phát triển, hàng hóa chủ yếu là bách hóa tổng hợp, thủy hải sản, xi măng... qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Cửa khẩu chính Giang Thành.

Chia sẻ khó khăn với người lao động

Trong thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh nhiều công ty đã phải tạm ngưng hoạt động trong đó có công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang. Dù 4 tháng ngừng sản xuất nhưng mỗi người lao động vẫn được công ty hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng. Hiện tại người lao động đã trở lại hoạt động bình thường (vẫn thực hiện nghiêm phòng chống dịch trong sản xuất) công ty đang tăng tốc để việc sản xuất trở lại ổn định, khôi phục nhanh chóng.

Các doanh nghiệp tăng tốc thi đua sản xuất sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19. Ảnh: PV
Các doanh nghiệp tăng tốc thi đua sản xuất sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19. Ảnh: PV

Theo ông Võ Văn Phụng, Chủ tịch CĐCS công ty cho biết, dù phải gồng gánh nhiều khó khăn vì dịch nhưng công ty luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống người lao động về vật chất lẫn tinh thần. Ông Phụng thông tin: "Không chỉ chuẩn bị quà tết cho công nhân mà những đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch cũng được công ty xét hỗ trợ. Riêng đợt 1 đã có 45 công nhân được nhận quà hỗ trợ, đợt tiếp theo sẽ có thêm 30 công nhân nữa được xét duyệt".

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động của tỉnh và huyện cũng dành những phần quà, thường xuyên thăm hỏi động viên người lao động cùng phấn đấu khi hoạt động sản xuất trở lại.

Kỳ vọng 2022

Theo Sở Công thương Kiên Giang, năm 2022 có khá nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế: Tỉ lệ bao phủ vaccine toàn dân nâng cao, lưu thông hàng hóa được thông suốt, nhu cầu tiêu dùng trong nước được khôi phục... Các doanh nghiệp cũng khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mới, đầu tư mở rộng để tăng năng lực sản xuất.

Để nhanh chóng phục hồi, các doanh nghiệp cũng rất cần được hỗ trợ từ các gói, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, của tỉnh để duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là những nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh.

Ngành công thương của tỉnh cũng sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ doanh nghiệp về vốn vay, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giữa nhà sản xuất, cung ứng, tiêu thụ trong và ngoài nước để khôi phục thị trường.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, liên tỉnh để bảo đảm lưu thông hàng hóa, khôi phục lại chuỗi cung ứng, phục vụ tốt cho quá trình phục hồi sản xuất công nghiệp, nhất là giữa tỉnh với TPHCM, các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL và khu vực phía Nam.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Học sinh một số khối lớp ở Kiên Giang sẽ học trực tiếp sau Tết Nguyên đán

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 được đến trường học trực tiếp từ ngày 7.2.2022 đối với các vùng dịch cấp độ 1 và cấp độ 2.

Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 17.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022.

Kiên Giang: Tổ chức đưa sinh viên Campuchia về nước nhân dịp nghỉ Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức đưa gần 50 sinh viên Campuchia đang học tập tại trường về nước thăm gia đình trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh một số khối lớp ở Kiên Giang sẽ học trực tiếp sau Tết Nguyên đán

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 được đến trường học trực tiếp từ ngày 7.2.2022 đối với các vùng dịch cấp độ 1 và cấp độ 2.

Bộ Chỉ huy quân sự Kiên Giang phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 17.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022.

Kiên Giang: Tổ chức đưa sinh viên Campuchia về nước nhân dịp nghỉ Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức đưa gần 50 sinh viên Campuchia đang học tập tại trường về nước thăm gia đình trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.