Kiểm tra và giám sát chặt an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối lớn nhất TPHCM

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) cung cấp một lượng lớn hàng hóa ra thị trường Tết. Do vậy, vấn đề về an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối lớn nhất phía nam này, được tăng cường kiểm tra và giám sát chặt trong dịp Tết này.

Kiểm tra, giám sát chặt về an toàn thực phẩm

Chợ đầu mối Hóc Môn cung cấp tới 1/2 lượng thịt heo cho thị trường TPHCM. Ảnh: Huân Cao

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, song song với việc đảm bảo đủ lượng hàng hóa Tết cung cấp ra thị trường, thì vấn đề an toàn vệ sịnh thực phẩm luôn được Ban Quản lý chợ và Ban An toàn Thực phẩm (ATTP) Thành phố đặt trọng tâm.

Theo ông Dũng, chợ đầu mối Hóc Môn là một trong hai chợ đầu tiên được Thành phố chọn là chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm cùng với Chợ Bến Thành. Vì vậy, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại chợ luôn được ban giám đốc quan tâm và chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên, đặc biệt là vào dịp Tết khi lượng hóa tăng cả số lượng và chủng loại.

Theo đó, Ban Quản lý chợ phối hợp cùng Đội 9, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố (Ban ATTP) kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập chợ rất chặt chẽ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

Kiểm tra nghiêm ngặt từng ngành hàng

Gần 100% lượng thịt vào chợ đều phải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Ảnh: Huân Cao

Ông Nguyễn Tiến Dũng cung cấp thêm thông tin, vấn đề an toàn thực phẩm tại chợ vào dịp Tết này được thực hiện nghiêm ngặt ở từng ngành hàng cụ thể. Theo đó, đối với ngành hàng thịt heo, chợ đã tích cực tham gia đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. "Đến thời điểm này số lượng heo nhập chợ có vòng đeo nhận diện có lúc đạt gần 100%. Thịt heo nhập chợ phải là thịt heo tươi, được đeo vòng nhận diện, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm tra của thú y đúng theo quy định và phải được Đội 9 (Ban ATTP) phối hợp với Ban quản lý chợ kiểm tra trước khi vào chợ. Tất cả xe chở thịt, cơ sở vật chất quầy sạp thịt luôn được vệ sinh tiêu độc khử trùng hàng ngày đúng theo quy định. Tất cả các trang thiết bị dụng cụ kinh doanh, chế biến của thương nhân đều bắt buộc phải vệ sinh hàng ngày" - ông Dũng cho biết.

Rau, củ, quả, trái cây cũng sẽ được tăng cường kiểm tra về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong dịp Tết này. Ảnh: Huân Cao

Đối với ngành hàng rau, củ, quả, trái cây khi nhập chợ phải có chứng từ hóa đơn trước khi nhập vào các vựa theo nhu cầu đặt hàng của các thương nhân. Để kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa Ban Quản lý Chợ phối hợp với Đội 9 lấy mẫu kiểm tra nguồn gốc, giám sát về việc sử dụng các chất cấm ngoài danh mục như chất chống nấm mốc, chất tẩy trắng, nitrat, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật...

"Công tác này được triển khai, duy trì thường xuyên và tăng cường vào dịp có nguy cơ cao hoặc vào dịp cao điểm nhất là dịp Tết. Chúng tôi phối hợp với Đội 9 kiểm tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm: kiểm tra việc ghi chép, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, điều kiện về vật chất, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, lao động,..." - ông Dũng cho biết.

Dự kiến những hàng hóa thiết yếu và những loại trái cây phục vụ Tết sẽ tăng cao đến 60% trong dịp Tết này. Ảnh: Huân Cao

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Chợ cùng với Đội số 9 - Ban ATTP thực hiện kế hoạch phối hợp xử lý vi phạm theo hình thức song song. Theo đó, khi kiểm tra phát hiện vi phạm ATTP, chợ sẽ xử lý theo nội quy và quy định của chợ. Còn Đội số 9 sẽ xử phạt vi phạm theo Quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

TPHCM: Thịt heo tăng giá, nguồn cung về chợ đầu mối vẫn ổn định

Ngọc Lê |

Những ngày qua, giá thịt heo ở TPHCM và các tỉnh, thành Đông Nam bộ liên tục tăng. Tuy nhiên, nguồn hàng về các chợ đầu mối vẫn ổn định.

Mưa bão kéo dài, nguồn cung rau củ về chợ đầu mối tại TPHCM giảm mạnh

Ngọc Lê |

Do mưa kéo dài ở nhiều nơi nên đã ảnh hưởng tới nguồn cung rau củ về các chợ đầu mối tại TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

TPHCM: Thịt heo tăng giá, nguồn cung về chợ đầu mối vẫn ổn định

Ngọc Lê |

Những ngày qua, giá thịt heo ở TPHCM và các tỉnh, thành Đông Nam bộ liên tục tăng. Tuy nhiên, nguồn hàng về các chợ đầu mối vẫn ổn định.

Mưa bão kéo dài, nguồn cung rau củ về chợ đầu mối tại TPHCM giảm mạnh

Ngọc Lê |

Do mưa kéo dài ở nhiều nơi nên đã ảnh hưởng tới nguồn cung rau củ về các chợ đầu mối tại TPHCM.