Kiểm tra quán ăn bị phản ánh bán thùng bia hơn 900.000 đồng ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi trên mạng xã hội phản ánh một quán ăn trên địa bàn xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết đã bán 1 thùng bia Sài Gòn với giá 936.000 đồng (kèm hình chụp hóa đơn) gây bức xúc dư luận, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phối hợp tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ.

Một tài khoản facebook mang tên T.T đã đăng tải lên một nhóm trên mạng xã hội hình ảnh một hóa đơn thanh toán 1.916.000 đồng và thắc mắc quán G.G Café bán 1 thùng bia Sài Gòn với giá 936.000 đồng (mỗi lon 39.000 đồng).

Ngay sau khi dòng trạng thái này được đăng tải lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có không ít bình luận không hay, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện, nghĩa tình và mến khách của Bình Thuận.

Hóa đơn do thực khách tải lên mạng xã hội. Ảnh: NDCC
Hóa đơn do thực khách đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: NDCC

Trước thông tin trên mạng xã hội, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) và Phòng Kinh tế TP. Phan Thiết đã phối hợp tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ.

Quán G.G Cafe hoạt động dưới dạng khu du lịch sinh thái, có giấy chứng nhận hộ kinh doanh. Qua xác minh xác định, cơ sở kinh doanh dịch vụ này có niêm yết giá 1 set cơm gà 850.000 đồng (dành cho khoảng 10 người ăn) là 1 con gà được chế biến thành 5 món kèm rau, củ, quả.

Quán G.G Cafe hoạt động dưới dạng khu du lịch sinh thái. Ảnh: Phạm Duy
Quán G.G Cafe hoạt động dưới dạng khu du lịch sinh thái. Ảnh: Phạm Duy

Đối với mặt hàng bia, cơ sở không niêm yết giá là không đúng. Theo giải thích của đại diện quán, cơ sở không thu tiền vé du khách vào cổng để thưởng thức dịch vụ và chụp ảnh mà tính phụ thu vào các món ăn, thức uống.

Theo Đoàn kiểm tra, với quy mô đầu tư lớn và cách phục vụ tương đương nhà hàng 4 sao, hơn nữa cơ sở cũng không thu vé qua cổng, việc tính tiền phụ thu vào các món ăn, thức uống như trên là bình thường.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cần bồi thường, công khai xin lỗi đối với du khách bị “chặt chém”

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Nghỉ lễ là dịp các địa điểm du lịch có số lượng khách du lịch tăng đột biến, không chỉ có du khách trong nước mà còn du khách ngoài nước. Các công ty dịch vụ đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút, tiếp đón và làm hài lòng du khách.

Thanh Hóa: Du khách phấn khởi khi Sầm Sơn đã không còn nạn chặt chém

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) trở thành điểm đến hấp dẫn của hàng triệu người dân và du khách. Nhiều người tỏ ra hài lòng khi đến với Sầm Sơn, bởi ngoài việc không còn nạn chặt chém, chèo kéo du khách, các dịch vụ du lịch tại đây đã được nâng lên rõ rệt.

Phạt 1,5 triệu đồng công ty tổ chức hội thảo, bán hàng giá cao

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.4, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị đã xử phạt Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ 1,5 triệu đồng vì hành vi không niêm yết giá.

Dự án bạc tỉ đắp chiếu trên "đất vàng", quận Cầu Giấy nói gì?

Tuyết Lan |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm trên "đất vàng", quận Cầu Giấy đã có phản hồi.

Bộ Công an lí giải về việc vì sao người dân cần phải có căn cước điện tử

Quang Việt |

Căn cước điện tử thực tế là tài khoản định danh điện tử và người dân cần phải có để sử dụng, thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công...

Vì sao tháp Chăm vừa trùng tu tiền tỉ đã bị muối hóa, rêu mốc

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Chỉ 1 thời gian ngắn, sau khi trùng tu, 2 di tích tháp Bắc và tháp Giữa thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, tại huyện Núi Thành đã có hiện tượng "muối hóa", rêu xanh, dấy lên lo ngại về chất lượng gói thầu thi công hơn 12 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết hôm nay 13.5: Mưa dông tiếp diễn nhiều nơi, Bắc Bộ dịu mát

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.5, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa dông, cục bộ mưa to, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nam Trung Bộ ngày nắng. Tây Nguyên, Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi.

Nga muốn nhân dân tệ, đồng rupee gặp khó

Khánh Minh |

Do Nga muốn giao dịch bằng nhân dân tệ nên những nỗ lực của Ấn Độ nhằm quốc tế hóa đồng rupee đã bị đình trệ.

Cần bồi thường, công khai xin lỗi đối với du khách bị “chặt chém”

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Nghỉ lễ là dịp các địa điểm du lịch có số lượng khách du lịch tăng đột biến, không chỉ có du khách trong nước mà còn du khách ngoài nước. Các công ty dịch vụ đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút, tiếp đón và làm hài lòng du khách.

Thanh Hóa: Du khách phấn khởi khi Sầm Sơn đã không còn nạn chặt chém

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) trở thành điểm đến hấp dẫn của hàng triệu người dân và du khách. Nhiều người tỏ ra hài lòng khi đến với Sầm Sơn, bởi ngoài việc không còn nạn chặt chém, chèo kéo du khách, các dịch vụ du lịch tại đây đã được nâng lên rõ rệt.

Phạt 1,5 triệu đồng công ty tổ chức hội thảo, bán hàng giá cao

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.4, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị đã xử phạt Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ 1,5 triệu đồng vì hành vi không niêm yết giá.