Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ nghề cắm hoa dịp cận Tết

NGUYỄN THUÝ |

Hà Nội - Cận Tết Nguyên đán, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, những người thợ có tay nghề cao đang tất bật ngày đêm tạo hình, lên chậu cho hoa với mức thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng chục thợ cắm lan hồ điệp đang tất bật làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp cung ứng ra thị trường.

Tranh thủ những ngày cận Tết để kiếm thêm thu nhập, anh Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Yên Bái) cho hay, một năm anh hành nghề cắm hoa vào 3 vụ là dịp 8.3, 20.11 và Tết Nguyên đán. Trong đó, vụ Tết là có thời gian làm việc lâu nhất, kéo dài đến cả tháng.

Mỗi ngày làm việc của thợ cắm hoa trong dịp Tết có thể sẽ kéo dài cả chục tiếng. Ảnh: Nguyễn Thuý.
Mỗi ngày làm việc của thợ cắm hoa trong dịp Tết có thể sẽ kéo dài cả chục tiếng. Ảnh: Nguyễn Thuý.

"Những ngày giáp Tết, khách lẻ và các mối hàng lớn khá nhiều nên tôi gần như bận luôn tay luôn chân từ 7h30 sáng đến 23h đêm. Chính vì vậy, việc cắm hoa đòi hỏi người thợ không chỉ khéo léo, tỉ mỉ, có mắt thẩm mĩ trong việc phối màu, tạo hình mà còn phải có sức bền, sự dẻo dai” - anh Tuấn Anh chia sẻ.

Theo anh Tuấn Anh, thông thường, hoa lan sẽ được cắm sẵn đặt tại cửa hàng hoặc cắm theo yêu cầu của khách. Năm nay, khách hàng chuộng các màu sắc như vàng, trắng tím nên nhiều chậu thế cao, anh Tuấn Anh phải phân tầng để cân xứng từng chậu hoa. Mỗi ngày, anh cắm được từ 200 - 450 cành. Với giá 15.000 đồng/cành, bình quân mỗi ngày anh kiếm được khoảng 3 - 7 triệu đồng.

Mặc dù phải làm việc hết công suất nhưng những người thợ vẫn phải tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết. Ảnh: Nguyễn Thuý.
Mặc dù phải làm việc hết công suất nhưng những người thợ vẫn phải tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết. Ảnh: Nguyễn Thuý.

Cũng là một người có tay nghề cao trong việc cắm, trang trí chậu lan, anh Phùng Mạnh Cường (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, tiêu chí để có một chậu lan hồ điệp đẹp là hoa phải theo hàng, sắc nét và phân tầng.

Tùy vào từng dáng (tròn, một mặt, rủ…) và màu hoa khác nhau, trung bình để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh phải mất khoảng 1 - 2 tiếng, những chậu hoa “khủng” khách yêu cầu tỉ mẩn thì thời gian sẽ kéo dài hơn.

Những cành lan hồ điệp được tạo dáng và cố định bằng một thanh thép dẻo. Ảnh: Nguyễn Thuý.
Những cành lan hồ điệp được tạo dáng và cố định bằng một thanh thép dẻo. Ảnh: Nguyễn Thuý.

“Hiện nay, cả đội tôi có 15 người, gồm 9 thợ chính và 6 thợ phụ. Việc cắm hoa lan được khoán thu nhập nên những người thợ có thể chủ động thời gian làm việc. Nếu chịu khó ngồi cắm hoa từ sáng tới tối, mức thu nhập khoảng 2 – 3 triệu đồng/ngày” - anh Phùng Mạnh Cường cho hay.

Nhiều người dân đã đến xem chọn hoa trưng Tết sớm. Ảnh: Nguyễn Thuý.
Nhiều người dân đã đến xem chọn hoa trưng Tết sớm. Ảnh: Nguyễn Thuý.

Là người quản lý chuỗi bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, anh Tịch Phi Dương (Hồ Tây, Hà Nội) cho hay, dịp Tết Nhâm Dần 2022 anh thuê khoảng 80 nhân công, mỗi thợ sẽ cắm tùy yêu cầu của khách hàng về loại hoa, màu sắc hay số lượng cành, bông, trung bình từ 100 – 500 cành/ngày.

Một chậu hoa được tạo hình. Ảnh: Nguyễn Thuý.
Một chậu hoa được tạo hình. Ảnh: Nguyễn Thuý.

“Năm nay, dù bị ảnh hưởng chung bởi dịch COVID-19 nhưng ở thời điểm này, sức mua lan hồ điệp tăng gấp hai lần so với năm trước, chủ yếu là nhu cầu biếu tặng các doanh nghiệp, đơn vị. Những chậu lan nhỏ có giá từ 2 - 20 triệu đồng/chậu, tầm trung từ 40 - 100 triệu đồng/chậu, còn cao nhất có chậu lên tới 200 triệu đồng” - anh Dương chia sẻ.

NGUYỄN THUÝ
TIN LIÊN QUAN

Những lợi ích từ việc cắm hoa tươi trong phòng

Hạ Mây (Theo Healthline) |

Thói quen cắm hoa tươi trong phòng không những là một thú vui tao nhã mà còn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích của việc cắm hoa tươi trong phòng.

Công đoàn cơ sở tổ chức thi cắm hoa và trao quà cho nữ đoàn viên khó khăn

Quốc Tiến |

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8.3.1910 - 8.3.2021), Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tại Tây Ninh vừa tổ chức hội thi cắm hoa và trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Nghệ thuật cắm hoa Tết của nữ nghệ nhân theo phong cách Ikebana

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từ những chất liệu truyền thống của người Việt như cành mai, hoa đào, hoa thủy tiên... nghệ nhân Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1979, Hà Nội) đã biến tấu thành những bình hoa hoa độc đáo mang phong cách hoa Đạo - Ikebana, thu hút sự quan tâm của nhiều chị em trong những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Những lợi ích từ việc cắm hoa tươi trong phòng

Hạ Mây (Theo Healthline) |

Thói quen cắm hoa tươi trong phòng không những là một thú vui tao nhã mà còn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích của việc cắm hoa tươi trong phòng.

Công đoàn cơ sở tổ chức thi cắm hoa và trao quà cho nữ đoàn viên khó khăn

Quốc Tiến |

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8.3.1910 - 8.3.2021), Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tại Tây Ninh vừa tổ chức hội thi cắm hoa và trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Nghệ thuật cắm hoa Tết của nữ nghệ nhân theo phong cách Ikebana

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từ những chất liệu truyền thống của người Việt như cành mai, hoa đào, hoa thủy tiên... nghệ nhân Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1979, Hà Nội) đã biến tấu thành những bình hoa hoa độc đáo mang phong cách hoa Đạo - Ikebana, thu hút sự quan tâm của nhiều chị em trong những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc.