Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

M.Q |

Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về kết quả tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân, liên quan đến một số sai phạm theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo đó, có 2 tập thể cùng hàng chục cá nhân phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm. Hai tập thể là Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 1.

Cá nhân có Trưởng ban Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 các thời kỳ, gồm: ông Lê Quốc Cường giữ chức vụ từ tháng 2.2006 đến 4.2013; ông Đinh Xuân Thiện giữ chức vụ từ tháng 4.2013 đến tháng 3.2015; ông Thái Đức Độ, giữ chức vụ từ tháng 3.2015 đến 6.2016.

Ngoài ra, một số cá nhân khác thuộc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 liên quan đến thiếu sót, tồn tại ở tuyến metro số 1 cũng phải tiến hành kiểm điểm.

Theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo tháng 12.2018, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 phải thu hồi nộp ngân sách hơn 2 tỉ đồng và xử lý các vụ việc khác hơn 22,2 tỉ đồng.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân do tồn tại trong việc lập, thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ; công tác quản lý và sử dụng vốn.

Trong số tiền hơn 2 tỉ đồng phải thu hồi liên quan hạng mục di dời, lắp dựng tượng Trần Nguyên Hãn, tượng bán thân Quách Thị Trang, hạng mục phá dỡ công trình tại số 39 Lê Lợi,...

Đối với số tiền hơn 22,2 tỉ đồng, Kiểm toán Nhà nước xác định Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 chi tiền bồi thường cho một số trường hợp chênh lệch do tính sai vị trí, diện tích, đơn giá, khối lượng...

M.Q
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Các ga metro số 1 kết nối với xe buýt như thế nào?

M.Q |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự định vận hành vào năm 2020, nhưng ngay lúc này, vấn đề kết nối với metro qua mạng lưới xe buýt đã được đặt ra, phải triển khai đồng bộ mới tạo thuận tiện cho người dân sử dụng metro.

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để tuyến metro số 1 về đích cuối năm 2020

MINH QUÂN |

Thị sát công trường tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải hoàn thành kỹ thuật vào năm 2020 để vận hành chính thức 2021.

TPHCM ứng hơn 2.100 tỉ đồng cho tuyến metro số 1 trả nợ

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận tạm ứng đợt 1 năm 2019 từ ngân sách thành phố với số tiền là 2.185,5 tỉ đồng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

TPHCM: Các ga metro số 1 kết nối với xe buýt như thế nào?

M.Q |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự định vận hành vào năm 2020, nhưng ngay lúc này, vấn đề kết nối với metro qua mạng lưới xe buýt đã được đặt ra, phải triển khai đồng bộ mới tạo thuận tiện cho người dân sử dụng metro.

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để tuyến metro số 1 về đích cuối năm 2020

MINH QUÂN |

Thị sát công trường tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải hoàn thành kỹ thuật vào năm 2020 để vận hành chính thức 2021.

TPHCM ứng hơn 2.100 tỉ đồng cho tuyến metro số 1 trả nợ

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận tạm ứng đợt 1 năm 2019 từ ngân sách thành phố với số tiền là 2.185,5 tỉ đồng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).