Khu vực kinh tế tập thể, HTX cần sự hỗ trợ của Chính phủ

VÂN KHÁNH |

"Lửa thử vàng - gian nan thử sức, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo", đó là chia sẻ mở đầu mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính muốn gửi tới khu vực doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn này, nắm bắt cơ hội góp phần phát triển đất nước với tầm nhìn xa, trông rộng, gắn với dự báo tình hình trong thời gian tới tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp năm 2021 ngày 8-8.

Sự nỗ lực vượt khó của nhiều HTX

Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã và đang phát huy đúng tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đề ra. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ: nhiều HTX cung ứng, tiêu thụ sản phẩm lương thực, thực phẩm, hàng chế biến đang thể hiện rõ vai trò của mình trong chuỗi cung ứng hàng hóa lương thực, thực phẩm cho người dân cả nước trong bối cảnh dịch bệnh. Trong khi đó, một số HTX bị thiệt hại do tác động của dịch bệnh nhưng sử dụng nguồn dự phòng để tự trang trải, chăm lo đời sống cho các thành viên, người lao động.

Đặc biệt, để ứng phó, tăng khả năng chống chịu và giảm thiệt hại, các HTX đã thực hiện nhiều giải pháp như sử dụng quỹ dự phòng để trả lương và hỗ trợ tài chính cho người lao động; ứng dụng công cụ trực tuyến để quản trị; hỗ trợ người lao động phương tiện phòng, chống dịch bệnh; ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; sử dụng nguồn dự phòng tài chính để trang trải....

Tuy vậy, trước những khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, có tới 90% HTX bị giảm doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, thu nhập của người lao động và thành viên gặp nhiều khó khăn. Một số chính sách hỗ trợ trong tình hình hiện nay không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh như: Các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại thông qua các Hội chợ, Tuần hàng nông sản…; chính sách về tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTX, Liên hiệp HTX, các địa phương và bộ, ngành thiếu nguồn lực để hỗ trợ HTX.

Khu vực kinh tế tập thể, HTX cần sự hỗ trợ của Chính phủ

Trước những khó khăn trên, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định các HTX, liên hiệp HTX, THT đã và đang huy động mọi nguồn lực để chống chịu, giảm thiệt hại duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, số lượng HTX ngừng hoạt động; tỉếp tục phát triển đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, sản xuất gắn với chuỗi giá trị; củng cố, tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, liên hiệp HTX, THT hiện nay và khi đại dịch COVID-19 được ngăn chặn và đầy lùi.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng đề nghị các địa phương, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương một số giải pháp khẩn trương khôi phục và duy trì các chuỗi cung ứng thị trường tiêu dùng và sản xuất trong nước, xuất khẩu, hỗ trợ các HTX và thành viên duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị các địa phương thống kê, đánh giá và thông tin thường xuyên và kịp thời về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tồn kho các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn. Ưu tiên tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho thành viên HTX và người lao động tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, giữ vệ sinh môi trường; cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX cấp tỉnh như tổ hợp tác, HTX nông nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm và nông sản thiết yếu khác; HTX vận tải đường thuỷ, vận tải đường bộ...

Đồng thời, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương thực hiện gói tín dụng từ chính sách tiền tệ hoặc bảo lãnh của Nhà nước từ chính sách tài khoá với lãi suất thấp (3%/năm). Đặc biệt, khu vực kinh tế tập thể, HTX được tiếp cận gói tín dụng ưu đãi cho các HTX vay để trả lương ngưng việc đối với người lao động làm việc trong HTX, vay để xây dựng kho bãi, nhà xưởng chế biến, bảo quản nông sản, tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp, hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị ngay sau khi khôi phục sản xuất trong trạng thái bình thường mới.

Trước phản ánh của các doanh nghiệp trong đó bao gồm cả khu vực HTX, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết thời gian tới, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ các khu vực này lúc khó khăn, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ...

VÂN KHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy nước HTX Tam Giang (Quảng Nam) bị tố bán "nước sạch chất lượng kém"

Thanh Chung |

Thời gian qua, người dân ở Quảng Nam bức xúc việc mua nước sạch nhưng phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, có mùi chua để phục vụ sinh hoạt.

Nghệ An: Công an đang làm rõ dấu hiệu sai phạm của HTX Kim Liên

QUANG ĐẠI |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ dấu hiệu về vi phạm trong việc sử dụng tiền hỗ trợ cho người dân tại HTX Kim Liên (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Hà Nội: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng HTX nông nghiệp

Quỳnh Chi |

Ngày 25.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn TP".

Lý giải đề xuất sửa đổi, cập nhật gần 400 tên đường ở TPHCM

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện) |

Thống kê gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… tại TPHCM nhận được nhiều tranh luận, trong đó không ít ý kiến lo ngại các thủ tục rắc rối, tốn kém nếu điều chỉnh. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS), Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu đề án “Công tác đặt đổi tên đường và công trình công cộng tại TPHCM – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” để hiểu rõ hơn về những đề xuất điều chỉnh này.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Những quán ăn Hà Nội chẳng khác nào nhà hàng mậu dịch

Chí Long |

Tới các quán ăn này, du khách như ngược dòng thời gian trở về thời "ông bà ta" với khung cảnh xưa cũ, tem phiếu, sổ gạo thời bao cấp, sử dụng vật trang trí như đèn bấc, xe đạp Phượng Hoàng, ăn cơm độn khoai, cà muối.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Nhà máy nước HTX Tam Giang (Quảng Nam) bị tố bán "nước sạch chất lượng kém"

Thanh Chung |

Thời gian qua, người dân ở Quảng Nam bức xúc việc mua nước sạch nhưng phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, có mùi chua để phục vụ sinh hoạt.

Nghệ An: Công an đang làm rõ dấu hiệu sai phạm của HTX Kim Liên

QUANG ĐẠI |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ dấu hiệu về vi phạm trong việc sử dụng tiền hỗ trợ cho người dân tại HTX Kim Liên (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Hà Nội: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng HTX nông nghiệp

Quỳnh Chi |

Ngày 25.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn TP".