Khu vực đầu tư nước ngoài giúp xuất siêu 18,2 tỉ USD

Văn Nguyễn |

Dữ liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì tổng mức xuất siêu lớn, giúp bù đắp phần nhập siêu của khu vực trong nước và giúp cả nước xuất siêu 18,2 tỉ USD.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) cho biết, tính đến cuối tháng 10, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 23,48 tỉ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, vốn thực hiện ước đạt 15,8 tỉ USD và tương đương 97,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà ĐTNN tiếp tục đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 10,7 tỉ USD, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỉ USD, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ xếp ở các vị trí tiếp theo với tổng vốn đăng ký gần 3,5 tỉ USD và 1,4 tỉ USD.

Đáng chú ý, nếu tính theo đối tác đầu tư, hiện có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7,51 tỉ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,42 tỉ USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,17 tỉ USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc).

Dù chỉ xếp ở vị trí thứ 2 về tổng mức đầu tư, Hàn Quốc lại đứng vị trí thứ nhất về số lượng dự án đầu tư với 528 dự án, trong khi Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 294 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 226 dự án và Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ tư với 164 dự án.

Theo địa bàn đầu tư, các nhà ĐTNN hiện đang đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỉ USD, chiếm 17% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 3,4 tỉ USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hà Nội đứng thứ ba với 3,13 tỉ USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Thành phố Hải Phòng.

Cũng theo dữ liệu của Bộ KHĐT, trong gần 10 tháng đầu năm, khu vực ĐTNN xuất khẩu kể cả dầu thô đạt 147,97 tỉ USD, bằng 97,6% so với cùng kỳ, chiếm 64,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 146,52 tỉ USD, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 64% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt gần 117,56 tỉ USD, bằng 97% so cùng kỳ và chiếm 55,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước. Theo đó, mặc dù giảm so với cùng kỳ, song tính chung khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 30,4 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 30 tỉ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 12,2 tỉ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 18,2 tỉ USD.

Trước đó, cũng theo thông tin từ Bộ KHĐT, Việt Nam vừa đón nhận hai dự án ĐTNN ngoài lớn là dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore) với vốn đầu tư đăng ký 4 tỉ USD nhằm mục tiêu sản xuất điện từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG và dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam Việt Nam (Thái Lan) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điều chỉnh tăng vốn đầu tư 1,386 tỉ USD.

Văn Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng 3% -3,5%

Phong Nguyễn |

Với kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm (Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 202,86 tỉ USD, xuất siêu gần 17 tỉ USD) cùng các động lực tăng trưởng đầy hứa hẹn trong 3 tháng còn lại, Tổng cục Thống kê dự báo mức tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 2%. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế tin tưởng có thể đạt tăng trưởng GDP ở mức 3,0-3,5% trong năm 2020.

Xuất siêu cao kỷ lục 13,5 tỉ USD, mừng hay lo?

Vũ Long |

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài những tín hiệu lạc quan, mức xuất siêu đạt 13,5 tỉ USD cũng bộc lộ một số điểm đáng lo ngại.

Xuất siêu 8 tháng ở mức cao kỷ lục, đạt gần 13,5 tỉ USD

Vũ Long |

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2020, xuất siêu của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục với 13,5 tỉ USD.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Kỳ vọng GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng 3% -3,5%

Phong Nguyễn |

Với kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm (Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 202,86 tỉ USD, xuất siêu gần 17 tỉ USD) cùng các động lực tăng trưởng đầy hứa hẹn trong 3 tháng còn lại, Tổng cục Thống kê dự báo mức tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 2%. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế tin tưởng có thể đạt tăng trưởng GDP ở mức 3,0-3,5% trong năm 2020.

Xuất siêu cao kỷ lục 13,5 tỉ USD, mừng hay lo?

Vũ Long |

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài những tín hiệu lạc quan, mức xuất siêu đạt 13,5 tỉ USD cũng bộc lộ một số điểm đáng lo ngại.

Xuất siêu 8 tháng ở mức cao kỷ lục, đạt gần 13,5 tỉ USD

Vũ Long |

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2020, xuất siêu của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục với 13,5 tỉ USD.