Không phải nhà hàng nào ở quận 7, TP.Thủ Đức cũng được bán rượu bia tại chỗ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố nhấn mạnh không phải bất cứ nhà hàng nào ở quận 7, TP.Thủ Đức cũng được thí điểm bán rượu bia.

Từ 28.10, hàng quán tại TPHCM đã được phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng quy định phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất.

Trong đó, TPHCM quy định hàng quán không bán, không sử dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, cho phép quận 7 và TP.Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm hết ngày 15.11.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, Chủ tịch UBND quận 7 và TP.Thủ Đức đánh giá, rút kinh nghiệm để báo cáo, đề xuất UBND thành phố có cơ sở tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các địa bàn khác.

Giải thích rõ hơn về quy định này, chiều 28.10, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết văn bản của TPHCM quy định rõ việc hàng quán ở khu vực nào được mở bán đồ uống có cồn tuỳ thuộc vào quyết định của UBND quận 7 và TP.Thủ Đức chứ không phải tất cả hàng quán ở 2 địa bàn trên sẽ được mở. Người dân cần chú ý về quy định này. 2 địa phương trên cần có đánh giá tình hình thực tiễn phòng chống dịch trên địa bàn để đưa ra quyết định.

Ông Tú cho rằng thành phố đang từng bước để thực hiện việc mở cửa lại hàng quán, trong đó có quy định việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn. 2 địa phương được chọn thí điểm sẽ thực hiện thí điểm và đánh giá để sau ngày 15.11 quyết định có mở rộng ở địa bàn khác hay không. Do đó, việc tổ chức thực hiện phải thận trọng.

Lãnh đạo Sở Công thương cho biết nếu phát hiện các cửa hàng bán rượu bia, để khách sử dụng đồ uống có cồn tại khu vực hàng quán của mình thì chủ cửa hàng sẽ bị xử phạt theo quy định về phòng chống dịch bệnh.

Về hàng hoá phục vụ Tết nguyên đán, ông Tú cho biết những năm trước ở thời điểm này Sở Công thương đã lên kế hoạch hoàn chỉnh hàng hóa Tết rồi nhưng năm nay do khó khăn trong việc đi lại, Sở vẫn đang phối hợp rà soát nguồn hàng cùng các đơn vị cung ứng để xây dựng kế hoạch. Lãnh đạo Sở cam đoan việc cung ứng hàng hóa Tết sẽ đầy đủ như mọi năm cho dù bất cứ tình huống nào xảy ra.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự thảo mở trường học, cấp độ 1 và 2 học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT thành phố vừa có dự thảo mở cửa trường học, tổ chức học tập trực tiếp, trong đó địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

TPHCM cho phép hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 28.10

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 28.10, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ đến 21h, không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ quận 7 và Thành phố Thủ Đức.

Cách chức Phó Chỉ huy quân sự huyện vì uống rượu bia, cản trở CSGT

BẢO TRUNG |

Trung tá Nguyễn Đình Đức (công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) vừa nhận kỷ luật cách chức, điều động nhận nhiệm vụ khác vì bỏ vị trí công tác, sử dụng rượu bia, có hành vi cản trở lực lượng CSGT thi hành công vụ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM dự thảo mở trường học, cấp độ 1 và 2 học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT thành phố vừa có dự thảo mở cửa trường học, tổ chức học tập trực tiếp, trong đó địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

TPHCM cho phép hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 28.10

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 28.10, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ đến 21h, không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ quận 7 và Thành phố Thủ Đức.

Cách chức Phó Chỉ huy quân sự huyện vì uống rượu bia, cản trở CSGT

BẢO TRUNG |

Trung tá Nguyễn Đình Đức (công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) vừa nhận kỷ luật cách chức, điều động nhận nhiệm vụ khác vì bỏ vị trí công tác, sử dụng rượu bia, có hành vi cản trở lực lượng CSGT thi hành công vụ.