Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Chợ, siêu thị đầy ắp hàng hóa, giá ổn định

Nhận được thông tin ngày 28.3, Hà Nội sẽ thực hiện đóng cửa nhiều địa điểm công cộng, chị Nguyễn Thu Hiền (khu đô thị An Khánh-Hà Nội) không khỏi lo lắng. Liệu có lặp lại tình trạng mọi người đổ xô đi vơ vét hàng hóa, khiến giá thực phẩm bị đẩy tăng vọt như cách đây 3 tuần? Cả đêm trằn trọc chị chỉ mong trời sáng để ra chợ.

“Sáng dậy, tôi ra chợ thật sớm và thở phào nhẹ nhõm. Có mặt tại nhiều chợ nhỏ quanh khu vực, tôi yên lòng khi thấy các quầy bán thực phẩm, đồ khô, gạo và các nhu yếu phẩm vẫn mở cửa bình thường, giá ổn định. Chỉ có các quầy hàng quần áo, mỹ phẩm, giày dép là đóng cửa” chị Hiền cho biết.

Tại chợ Đồng Xa (Hà Nội), các mặt hàng thực phẩm hôm nay về nhiều, nhưng hết rất nhanh. “Thực hiện lời kêu gọi "mỗi người dân không có việc cần thiết thì không nên ra đường để chống dịch COVID-19, nên chúng tôi đi chợ mua số lượng lớn để dùng cho cả tuần, chứ không phải chúng tôi sợ thiếu hàng, tăng giá” – chị Nguyễn Thị Thu Hương (Khu Tập thể văn công Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Nội cho biết, hệ thống siêu thị Co.op Mart trên cả nước vẫn mở cửa bán hàng bình thường. “Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... đã được Co.op Mart tăng lượng dự trữ gấp 2-3 lần, người dân không lo thiếu. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Co.op Mart sẽ cùng các hệ thống thương mại thực hiện bán hàng và giao hàng tận nơi” – bà Nguyễn Kim Dung nhấn mạnh.

Thực phẩm trong siêu thị rất dồi dào. Ảnh: Kh.V
Thực phẩm trong siêu thị rất dồi dào. Ảnh: Kh.V

Khảo sát thực tế của PV Lao Động cho thấy, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food hoạt động tại các khu vực có nhu cầu mua sắm cao còn chủ động điều chỉnh kéo dài thêm thời gian mở cửa để người dân yên tâm mua sắm, không bị dồn vào các khung giờ cao điểm.

Vụ đông xuân được mùa, nguồn cung lương thực dồi dào

Theo ông Phạm Thái Bình - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, vụ đông xuân là vụ thu hoạch chính của ngành lúa gạo Việt Nam. Vụ đông xuân 2019-2020 Việt Nam được mùa lớn và được giá cao.

Theo phân tích của chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp - GS Võ Tòng Xuân, thì chỉ 3 tháng là có một vụ lúa mới. Năng suất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm nay rất tốt.

“Chỉ cần một vụ lúa đã dư sức nuôi cả nước. Hơn nữa, giống lúa sản xuất ở ĐBSCL là ngắn ngày, có những giống chỉ 85 ngày thôi đã thu hoạch” – GS Võ Tòng Xuân nhấn mạnh.

ĐBSCL được mùa lớn vụ đông xuân. Ảnh: TTXVN
ĐBSCL được mùa lớn vụ đông xuân. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Hiệp hội gạo Việt Nam Đỗ Hà Nam cũng khẳng định ĐBSCL có thể gieo trồng vụ 3. Với diện tích gieo trồng như hiện nay, năng suất cao nhất lên đến 7-8 tấn/ha, lúa gạo Việt Nam không chỉ đủ cung ứng nhu cầu trong nước mà mỗi năm còn còn dư 6-7 triệu tấn để xuất khẩu.

Để đảm bảo nguồn cung lương thực cho cả thị trường nội địa mà còn để xuất khẩu lâu dài trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ NNPTNT xác định mục triêu phải đảm bảo ổn định sản xuất, không chủ quan khi vụ đông xuân thắng lợi , mà cần chủ động chuẩn bị cho vụ hè thu sắp tới.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh khẳng định: Trong bối cảnh phức tạp của dịch COVID-19. Phải đảm bảo được vấn đề an ninh lương thực, nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, toàn vùng Nam bộ sẽ gieo sạ 1,6 triệu ha; năng suất 56,41 tạ/ha và sản lượng 9 triệu 181 nghìn tấn. Đối với vụ Thu Đông, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ 750 nghìn ha và đối với vụ Mùa, toàn vùng Nam bộ gieo sạ 278 nghìn ha, năng suất 49 tạ/ha và sản lượng 1,3 triệu tấn.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Xe cung ứng thực phẩm hoạt động 24/24 trong nội thành Hà Nội

Tô Thế - Nguyễn Hà |

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho người dân, thành phố Hà Nội quyết định cho phép xe chở hàng của các đơn vị cung ứng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội được hoạt động 24/24 trong khu vực nội thành.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Xe cung ứng thực phẩm hoạt động 24/24 trong nội thành Hà Nội

Tô Thế - Nguyễn Hà |

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho người dân, thành phố Hà Nội quyết định cho phép xe chở hàng của các đơn vị cung ứng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội được hoạt động 24/24 trong khu vực nội thành.