Không lo thiếu hàng hóa, lương thực, dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Vũ Long |

Nguồn cung nông sản, thực phẩm thiết yếu dồi dào; cùng với việc lưu thông hàng hóa được bảo đảm không tắc nghẽn, người dân chắc chắn không lo bị thiếu thốn trong thời điểm dịch.

Nguồn cung tăng

Theo ông Nguyễn Văn Long – Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT), trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục được kiểm soát, chỉ còn phát sinh những ổ dịch nhỏ lẻ. Đến cuối tháng 6.2021, tổng số lợn của cả nước ước tăng 11,6% so với cùng thời điểm năm 2020, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt trên 2.002,2 nghìn tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Để cân đối nguồn cung, Cục Chăn nuôi cũng đã lên kế hoạch, yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy mô đàn gia cầm phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2021, dự kiến đàn gia cầm đạt 512,9 triệu con (trong đó đàn gà là 410,7 triệu con), sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt khoảng 1,5 triệu tấn, sản lượng trứng gia cầm các loại đạt 14,7 tỉ quả.

Bên cạnh nguồn trứng, thịt gia súc, gia cầm chăn nuôi trong nước, thịt nhập khẩu cũng bổ sung vào nhu cầu tiêu dùng trong nước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, lượng nhập khẩu thịt lợn đạt 152,5 nghìn tấn, tăng 109,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với thịt, trứng, sữa, ngành trồng trọt cũng đẩy mạnh quy mô, tập trung vào các loại cây lương thực, hoa màu, cây ăn quả… chất lượng cao, mang lại giá trị lớn.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho hay: “Sản lượng lúa của Việt Nam hàng năm đạt khoảng 43 triệu tấn, bên cạnh đó còn các loại cây hoa màu khác. Chúng ta hoàn toàn có khả năng cung ứng đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và còn dư để xuất khẩu”- ông Nguyễn Như Cường khẳng định.

Hệ thống bán lẻ đã ổn định trở lại, sẵn sàng cung ứng

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, hàng loạt tỉnh, thành phố đã chủ động phương án cung ứng hàng hóa, dự tính trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn. Có mặt tại siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), PV ghi nhận lượng hàng hóa dồi dào, ổn định, không có tình trạng người dân đổ xô mua gom thực phẩm để tích trữ.

Hàng hóa, thực phẩm thiết yếu bày bán tại siêu thị Co.opmart. Ảnh: Tấn Thanh
Hàng hóa, thực phẩm thiết yếu bày bán tại siêu thị Co.opmart. Ảnh: Tấn Thanh

Ông Nguyễn Anh Đức – Tổng Giám đốc Saigon Co.op khẳng định: "Hệ thống Co.opmart, Co.opxtra, Co.opfood hàng hóa rất nhiều, người dân không cần phải dồn dập mua sắm, tích trữ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Saigon Co.op tăng trữ lượng hàng hóa thiết yếu và nâng cao mức độ chống dịch tại toàn bộ hệ thống bán lẻ và kêu gọi sự phối hợp của người dân thực hiện hướng dẫn các biện pháp an toàn khi đến siêu thị".

Bên cạnh bán hàng qua điện thoại, hầu như tất cả các app công nghệ hiện nay đều có liên kết với Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food để đồng loạt giao hàng cho khách.

Saigon Co.op đã kịp thời bổ sung thêm khoảng 7.000 mặt hàng nhu yếu phẩm lên trang https://cooponline.vn để đáp ứng nhanh nhu cầu đặt hàng online giao hàng tận nhà đang tăng đột biến của người dân, đặc biệt là khu vực TPHCM. Trang https://cooponline.vn có khoảng 7.000 mặt hàng của đầy đủ tất cả 5 ngành hàng để người dân dễ dàng lựa chọn, gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa phẩm may mặc và đồ dùng nhà bếp.

"Người dân nên ưu tiên sử dụng những kênh online này, đặt hàng nhu yếu có chọn lọc, hạn chế đặt dồn dập nhiều đơn hàng một lúc vào các khung giờ cao điểm sẽ dễ gây tắc nghẽn” – ông Nguyễn Anh Đức nói.

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã xây dựng 3 tình huống đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu nhằm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 7 siêu thị và trung tâm thương mại, 11 cửa hàng tiện lợi, 72 điểm chợ.

Hiện nay, các mặt hàng thiết yếu cơ bản đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trong tỉnh, với giá cả ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hiếm, thiếu hàng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Vận chuyển hàng hóa vào TP trong mùa dịch như thế nào?

Tạ Quang |

Ngày 10.7, ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ xác nhận cơ quan này vừa ban hành Công văn hướng dẫn kiểm soát y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào địa bàn TP.

TPHCM mở làn ưu tiên cho xe chở hàng hóa qua chốt kiểm soát dịch

MINH QUÂN |

TPHCM mở làn ưu tiên cho xe vận chuyển hàng hóa và xe chở chuyên gia, công nhân lưu thông thuận lợi qua 12 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố.

Hàng hóa "mắc kẹt" trên đường về TPHCM vì các chốt kiểm soát dịch

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết đã rớt nước mắt khi nhận thông báo xe chở hàng hóa thiết yếu trên đường về TPHCM bị "mắc kẹt" khi qua một số tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân góp phần đẩy giá cả nhiều mặt hàng ở TPHCM tăng cao.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ: Vận chuyển hàng hóa vào TP trong mùa dịch như thế nào?

Tạ Quang |

Ngày 10.7, ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ xác nhận cơ quan này vừa ban hành Công văn hướng dẫn kiểm soát y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào địa bàn TP.

TPHCM mở làn ưu tiên cho xe chở hàng hóa qua chốt kiểm soát dịch

MINH QUÂN |

TPHCM mở làn ưu tiên cho xe vận chuyển hàng hóa và xe chở chuyên gia, công nhân lưu thông thuận lợi qua 12 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố.

Hàng hóa "mắc kẹt" trên đường về TPHCM vì các chốt kiểm soát dịch

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết đã rớt nước mắt khi nhận thông báo xe chở hàng hóa thiết yếu trên đường về TPHCM bị "mắc kẹt" khi qua một số tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân góp phần đẩy giá cả nhiều mặt hàng ở TPHCM tăng cao.