Không chỉ những startup đoạt giải mới chiến thắng ở Viet Solutions

Đức Thành |

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia (Viet Solutions) 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viettel đồng tổ chức có gì đặc biệt? Các thí sinh tham dự sẽ có cơ hội gì? Chúng tôi đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Viettel Solutions.

Năm 2019, Viettel tổ chức cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số dành cho các cá nhân, startup trên phạm vi quốc tế với mục tiêu nhắm tới các ứng dụng, giải pháp có thể hợp tác với Viettel. Còn năm nay, Viettel phối hợp với Bộ TTTT tổ chức một cuộc thi tương tự nhưng tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số cho Việt Nam. Vì sao có sự thay đổi này?

Thực ra, tên gọi của Viettel Solutions – Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia, đã cho thấy sự khác biệt quan trọng. Quy mô cũng như tầm ảnh hưởng của cuộc thi năm nay lớn hơn nhiều so với năm 2019.

Điều ai cũng có thể nhìn thấy rõ là năm 2020, trải qua đại dịch Covid-19, nhu cầu về chuyển đổi số của Việt Nam tăng rất mạnh và lớn hơn rất nhiều so với trước. Với nhu cầu như vậy thì mục tiêu của Viet Solutions là kêu gọi các cá nhân, startup, doanh nghiệp từ khắp Việt Nam và cả trên thế giới cùng chung sức tìm ra những giải pháp sáng tạo, hiệu quả giúp Việt Nam chuyển đổi số thành công.

Tập đoàn Viettel với chiến lược “tiên phong kiến tạo xã hội số ở Việt Nam” mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đang thực hiện. Đó cũng là lý do Viettel kết hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đồng tổ chức cuộc thi Viet Solutions 2020.

Từ kinh nghiệm tham gia nhiều dự án lớn về chuyển đổi số ở Việt Nam, ông rút ra những kinh nghiệm gì về vai trò của các công ty, tập đoàn lớn về công nghệ lớn như Viettel khi kết hợp với các cá nhân, startup có tính sáng tạo và linh hoạt cao?

Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Viettel sở hữu nhiều nguồn lực rất lớn mà các startup không có. Với Viettel đó là hạ tầng về kết nối 4G (sắp tới là 5G), hạ tầng về IoT, hạ tầng về Cloud – đều lớn nhất Việt Nam, năng lực về tài chính, kinh nghiệm triển khai dự án trên thực tế, cơ sở khách hàng lớn… Đây là những nguồn lực có thể giúp các startup đưa sản phẩm của mình đến với thị trường nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.

Với các startup họ đem đến cho những doanh nghiệp, tập đoàn lớn những cách tiếp cận, giải quyết vấn đề mới – điều mà các công ty lớn chưa tìm ra. Họ cũng có những cách xử lý vấn đề linh hoạt, nhanh và tập trung hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp lớn. Đây là những nhân tố khiến giải pháp của họ cũng rất cần thiết với các công ty, tập đoàn lớn.

Ở đây là mối quan hệ 2 chiều, cộng sinh và mang lại lợi ích cho cả 2 bên.

Ở góc độ của nhà tổ chức, ông có thể chia sẻ những lợi ích lớn nhất mà những thí sinh tham gia có thể nhận được là gì?

Viet Solutions có 3 giải thưởng: Giải Nhất 200 triệu đồng; Giải Nhì 100 triệu đồng; và Giải Ba 50 triệu đồng. Cả 3 đội đoạt giải sẽ được tài trợ toàn bộ để tham dự cuộc thi quốc tế C1 Start-Up tại Mỹ, có cơ hội hợp tác kinh doanh với Viettel và hưởng phần chia lợi nhuận lên tới 75% từ hợp đồng này.

Tuy nhiên, lợi ích lớn nhất không phải là giải thưởng hay tiền tiền bạc, hay không chỉ có startup đoạt giải mới chiến thắng ở Viet Solutions. Lợi ích lớn hơn là động lực hoàn thiện sản phẩm khi nộp hồ sơ, là dịp để các tác giả đánh giá, hệ thống hóa lại giải pháp, ứng dụng của mình để nó trở nên thật tốt, thật hữu ích khi tham gia tranh tài. Đặc biệt khi được tham gia vào vòng thuyết trình, các mentor của Viet Solutions là những chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm ở trong nước và quốc tế sẽ giúp cho các ứng dụng/giải pháp tham dự cải thiện hơn rất nhiều.

Lợi ích lớn thứ hai là cơ hội để sản phẩm, giải pháp của mình nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty, tập đoàn lớn có nhiều nguồn lực, sẵn sàng hỗ trợ, giúp sức theo đúng tinh thần của Viet Solutions.

Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp các thí sinh tham dự Viet Solutions có thể tận dụng cơ hội tốt từ việc tham dự?

Tại Viet Solutions, các thành viên tham dự sẽ có cơ hội được chuyên gia quốc tế và Việt Nam đào tạo các kỹ năng cần có cho một startup. Đây là điều mà các thành viên tham dự cần lưu ý. Thêm vào đó, Viet Solutions mang tới những cơ hội hợp tác lớn, giúp các startup tăng khả năng thành công khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cơ hội hợp tác chia sẻ lợi nhuận lên tới 75% với Viettel luôn có nếu sản phẩm của họ thực sự mới mẻ, sáng tạo, độc đáo và hữu ích mà không nhất thiết phải có giải.

Nếu các startup sau đó lại chọn một doanh nghiệp khác để hợp tác, triển khai giải pháp mà không phải là Viettel thì ông nghĩ gì?

Khi đồng tổ chức Viet Solutions cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, chúng tôi nghĩ đến một vấn đề lớn hơn – đóng góp nhiều hơn cho việc thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Vì thế, nếu một startup đoạt giải ở Viet Solutions lựa chọn hợp tác với một doanh nghiệp khác chứ không phải Viettel là điều bình thường. Chúng tôi vẫn rất vui khi đã đóng góp một phần vào việc giúp cho startup đó tìm được cơ hội hợp tác, giúp nâng bước cho sản phẩm của họ.

Muốn thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia thì các startup cũng không thể chỉ hợp tác với mỗi Viettel mà cần sự cộng hưởng của nhiều doanh nghiệp khác. Khi các mối quan hệ cộng lực, tương tác giữa các startup và các doanh nghiệp lớn được mở rộng và sâu thì các giải pháp chuyển đổi số sáng tạo, độc đáo mới được chắp cánh. Đó chính là mục tiêu của Viettel khi đồng tổ chức Viet Solutions cùng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cơ hội hợp tác với Viettel cũng rất hấp dẫn bởi chúng tôi có những lợi thế đặc biệt về hạ tầng, kinh nghiệm, cơ sở khách hàng cực lớn… Đó là những thế mạnh đem lại cơ hội lớn mà các startup không nên bỏ qua.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Viettel cần tạo ra mô hình kinh doanh có ưu thế vượt trội về công nghệ

Diệu Linh |

 Ngày 2.7.2020, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đến dự đại hội có sự tham gia của đồng chí Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cùng 230 đại biểu đại diện hơn 8000 Đảng viên đến từ 602 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Viettel mOFFICE đạt giải Sao Khuê 2020

Diệu Linh |

Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Viettel mOffice) của Tập đoàn Viettel đã được triển khai ở Văn phòng Chính phủ, nhiều bộ ngành và doanh nghiệp. Sản phẩm này giúp giảm thời gian xử lý văn bản xuống hơn 5 lần.

Viettel IDC sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số

Diệu Linh |

Là nhà cung cấp dẫn đầu và là một trong 4 thành viên nòng cốt trong Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động vào sáng 22.5, Viettel IDC khẳng định luôn sẵn sàng mọi nguồn lực hạ tầng, công nghệ và con người cho công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Viettel cần tạo ra mô hình kinh doanh có ưu thế vượt trội về công nghệ

Diệu Linh |

 Ngày 2.7.2020, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đến dự đại hội có sự tham gia của đồng chí Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cùng 230 đại biểu đại diện hơn 8000 Đảng viên đến từ 602 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Viettel mOFFICE đạt giải Sao Khuê 2020

Diệu Linh |

Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Viettel mOffice) của Tập đoàn Viettel đã được triển khai ở Văn phòng Chính phủ, nhiều bộ ngành và doanh nghiệp. Sản phẩm này giúp giảm thời gian xử lý văn bản xuống hơn 5 lần.

Viettel IDC sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số

Diệu Linh |

Là nhà cung cấp dẫn đầu và là một trong 4 thành viên nòng cốt trong Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động vào sáng 22.5, Viettel IDC khẳng định luôn sẵn sàng mọi nguồn lực hạ tầng, công nghệ và con người cho công cuộc chuyển đổi số của đất nước.