Khối tài sản khổng lồ của Ngân hàng SCB sau 3 năm tái cơ cấu

Lam Duy |

Chỉ thời gian ngắn sau khi được phê duyệt đề án tái cơ cấu, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tăng vọt lên hơn 761.000 tỉ đồng.
Ngân hàng SCB từng làm nóng cuộc đua lãi suất huy động trên thị trường với mức lãi suất gần 10%/năm. Ảnh: Lam Duy
Ngân hàng SCB từng làm nóng cuộc đua lãi suất huy động trên thị trường với mức lãi suất gần 10%/năm. Ảnh: Lam Duy

Tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu NHNN khẩn trương xây dựng phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) theo đúng trình tự, thủ tục.

"Không để chậm trễ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng quy định, không để xảy ra rủi ro, thất thoát tài sản nhà nước, trục lợi chính sách và vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần lành mạnh hóa và hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, nhất là về lãi suất, qua đó tạo thuận lợi hạ mặt bằng lãi suất", thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nêu rõ.

Đây là diễn biến tiếp theo liên quan đến các hoạt động của ngân hàng SCB bởi trước đó vào tháng 10.2022, để ổn định hoạt động của ngân hàng này, NHNN quyết định kiểm soát đặc biệt SCB.

NHNN cho hay, việc kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Hoạt động của Ngân hàng SCB theo đó được thực hiện dưới sự kiểm soát của NHNN.

NHNN lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành SCB.

"NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh" - cơ quan ngân hàng Trung ương khẳng định.

Các dữ liệu báo cáo tài chính tổng hợp đến cuối năm 2022 cho thấy, trong 10 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, MB và Techcombank có tài sản lần lượt là 729.000 tỉ đồng và 700.000 tỉ đồng; đứng thứ 4, thứ 5 sau BIDV, Vietcombank, VietinBank.

5 ngân hàng còn lại trong top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất là VPBank (631.000 tỉ đồng), ACB (608.000 tỉ đồng), Sacombank (592.000 tỉ đồng), SHB (551.400 tỉ đồng) và HDBank (416.300 tỉ đồng).

Chỉ tính đến cuối tháng 6.2022, tổng tài sản của ngân hàng SCB đã vượt 761.000 tỉ đồng. Ảnh: Trích chụp báo cáo tài chính
Chỉ tính đến cuối tháng 6.2022, tổng tài sản của Ngân hàng SCB đã vượt 761.000 tỉ đồng. Ảnh: Trích chụp báo cáo tài chính

Điều bất ngờ là theo tìm hiểu của Lao Động, SCB mới là ngân hàng có khối tài sản đồ sộ và thậm chí còn vượt cả vị trí của Ngân hàng MB và Techcombank.

Cụ thể vào thời điểm tháng 3.2020 khi được NHNN phê duyệt Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy mô tổng tài sản của SCB nằm trong nhóm 5 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam với hơn 567.894 tỉ đồng (theo báo cáo tài chính 2019).

Vào thời điểm đầu năm 2020, ngân hàng SCB cũng có mạng lưới rộng khắp tới 239 điểm giao dịch tại 28 tỉnh thành và số lượng cán bộ nhân viên hơn 7.300 người.

Tuy nhiên chỉ 3 năm sau khi được phê duyệt đề án tái cơ cấu, chỉ tính đến cuối tháng 6.2022, tổng tài sản của Ngân hàng SCB vọt tăng lên hơn 761.177 tỉ đồng. Tương đương mức tăng tới 34% so với thời điểm được phê duyệt đề án cơ cấu lại.

Trong khi đó tính đến cuối tháng 6.2022, các báo cáo tài chính của MB và Techcombank cho thấy, tổng tài sản của hai ngân hàng này lần lượt là 658.200 tỉ đồng và 623.700 tỉ đồng.

Tuy nhiên diễn biến bất ngờ là sau khi công bố báo cáo tài chính quý II/2022 và kể từ khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vào tháng 10.2022, đến nay SCB không công bố thêm các báo cáo tài chính trong các quý còn lại của năm 2022 cũng như cả năm 2022.

Điều này giải thích vì sao các tổ chức đầu tư không có đủ dữ liệu về tổng tài sản của ngân hàng SCB đến cuối năm 2022 và vì vậy không xem xét thứ hạng tài sản của SCB trong nhóm các ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam năm 2022.

Ngày 1.1.2012, Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB) chính thức đi vào hoạt động sau khi hợp nhất từ 3 ngân hàng: Ngân hàng SCB, Ngân hàng Đệ nhất (Ficombank) và Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa (Tín Nghĩa Bank).

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Gửi tiền SCB: Người về hưu bị khai thu nhập 50 triệu đồng/tháng để mua Bảo hiểm Manulife

THUỲ DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Mang tiền phúng viếng chồng đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB) gửi tiết kiệm, bà Phan Thị Lan Anh (64 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), ngã ngửa khi biết mình bị khai khống hồ sơ có thu nhập 50 triệu đồng/tháng để mua bảo hiểm Manulife.

Từng là nhân viên Manulife, nhưng vẫn nếm trái đắng khi gửi tiết kiệm SCB

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Dù từng là nhân viên cũ của hãng bảo hiểm nhân thọ Manulife, tuy nhiên chị Lương Vũ Trang Nhung vẫn phải nếm trái đắng khi mang tiền đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB), bởi tiền tiết kiệm của chị lại trở thành khoản tiền mua bảo hiểm của chính công ty mà mình từng làm.

Gửi tiền SCB thành BH Manulife: Người bán trứng bỗng hoá chủ bất động sản

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Chị Xuân làm nghề bán trứng tại đường Đại La (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dành dụm cả mấy chục năm được hơn 200 triệu đồng mang đến ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sau một thời gian chị Xuân tá hoả vì tiền tiết kiệm trở thành mua bảo hiểm Manulife nhiều thông tin bị khai khống.

Nóng Sài Gòn: Nếu nhân viên tư vấn mập mờ, SCB phải chịu trách nhiệm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 23.4: Ca nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng; Nếu nhân viên tư vấn mập mờ, ngân hàng SCB phải chịu trách nhiệm; Đặt lịch đăng kiểm qua app: Người chờ vài ngày, người chờ cả tháng...

Toàn cảnh kênh đào hơn 100 triệu USD sắp đi vào hoạt động tại Nam Định

Lương Hà |

Nam Định -  Chỉ còn gần 2 tháng nữa cụm công trình kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ với tổng vốn đầu tư trên 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỉ đồng) được hoàn thành để đi vào hoạt động.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

Dự án 3.800 tỉ đồng ở Quảng Ngãi loay hoay với tái định cư

VIÊN NGUYỄN |

Tỉnh Quảng Ngãi chủ trương đầu tư Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc) TP.Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là 3.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án được duyệt không quy hoạch khu đất dành cho việc bố trí tái định cư (TĐC) khiến các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất phục vụ dự án âu lo phập phồng.

Không thể cứ thích thì làm với tiền ngân sách như chuyện bàn tay khổng lồ ở Hải Tiến

Xuân Hùng |

Câu chuyện 5 bàn tay “khổng lồ” ở bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn chưa hết nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và sẽ khó mà nguội được khi vẫn chình ình thách thức. Hàng ngày, 5 bàn tay vẫn giơ lên trời như kêu cứu và quả là nhiều thứ đang “kêu cứu” từ câu chuyện 5 bàn tay “khổng lồ” này.

Gửi tiền SCB: Người về hưu bị khai thu nhập 50 triệu đồng/tháng để mua Bảo hiểm Manulife

THUỲ DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Mang tiền phúng viếng chồng đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB) gửi tiết kiệm, bà Phan Thị Lan Anh (64 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), ngã ngửa khi biết mình bị khai khống hồ sơ có thu nhập 50 triệu đồng/tháng để mua bảo hiểm Manulife.

Từng là nhân viên Manulife, nhưng vẫn nếm trái đắng khi gửi tiết kiệm SCB

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Dù từng là nhân viên cũ của hãng bảo hiểm nhân thọ Manulife, tuy nhiên chị Lương Vũ Trang Nhung vẫn phải nếm trái đắng khi mang tiền đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB), bởi tiền tiết kiệm của chị lại trở thành khoản tiền mua bảo hiểm của chính công ty mà mình từng làm.

Gửi tiền SCB thành BH Manulife: Người bán trứng bỗng hoá chủ bất động sản

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Chị Xuân làm nghề bán trứng tại đường Đại La (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dành dụm cả mấy chục năm được hơn 200 triệu đồng mang đến ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sau một thời gian chị Xuân tá hoả vì tiền tiết kiệm trở thành mua bảo hiểm Manulife nhiều thông tin bị khai khống.

Nóng Sài Gòn: Nếu nhân viên tư vấn mập mờ, SCB phải chịu trách nhiệm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 23.4: Ca nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng; Nếu nhân viên tư vấn mập mờ, ngân hàng SCB phải chịu trách nhiệm; Đặt lịch đăng kiểm qua app: Người chờ vài ngày, người chờ cả tháng...