Khôi phục các chuyến bay “xanh”, Vietjet hướng đến phục hồi mạnh mẽ

Lâm Anh |

Vietjet sẽ ưu tiên tăng cường các chuyến bay nội địa để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong thời điểm cuối năm và Tết Nguyên Đán.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trên các đường bay nội địa, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép tăng số chuyến bay trên các đường bay nội địa từ ngày 1.12, sau đó tiến tới khai thác bình thường toàn bộ đường bay nội địa trên cả nước từ năm 2022.

Anh Đoàn Khánh Văn (Hà Nội) cho rằng việc tăng số chuyến trên các đường bay nội địa vào thời điểm này là phù hợp bởi nhu cầu đi lại của người dân đã cao trong khi số chuyến bay của các hãng hàng không còn ít. “Vừa rồi tôi có việc cần bay từ Hà Nội vào TPHCM nhưng tôi không chọn được giờ bay thích hợp bởi mỗi ngày có quá ít chuyến bay”, anh Văn nói.

 

Chị Lê Hoài Anh (Bắc Ninh) cũng cho biết chị đặt chuyến bay từ Hà Nội đi Nha Trang nhưng hãng nào cũng chỉ có 1 chuyến/ngày nên chị không có nhiều lựa chọn. Chị Anh đề xuất: “Hiện nay, các quy định đối với hành khách đi máy bay đã đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch nên tôi cho rằng cần tăng số lượng chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tốt hơn”.

Về phía các hãng hàng không, từ tháng 10 đến nay, Vietjet đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa tới nhiều tỉnh, thành với hàng trăm chuyến bay “xanh”, trong đó tất cả hành khách đều thực hiện khai báo y tế di chuyển theo quy định, đảm bảo thực hiện 5K trước và trong khi bay. Hãng cũng chủ động cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay trên các chuyến bay các đồ uống tốt cho sức khỏe như trà gừng mật ong, hướng dẫn theo dõi sức khỏe phòng chống dịch, hướng dẫn các bài tập yoga, các sản phẩm bảo hộ chống dịch và vệ sinh kháng khuẩn,…

 

Mới nhất, trong ngày 26.12, Vietjet tung ra chương trình ưu đãi vé 0 đồng dành cho khách mua vé bay từ ngày 1.12.2021 đến 28.3.2022. Hãng cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhanh Covid-19 miễn phí nhằm hỗ trợ phần nào chi phí cho hành khách, đặc biệt là những người lao động quay trở lại làm việc sau dịch.

Ngoài ra, đầu tháng 11.2021, Vietjet đã ký kết nhiều hợp tác “khủng” như thoả thuận cung cấp động cơ tàu bay hiện đại trị giá 400 triệu USD với Rolls-Royce, thoả thuận đối tác chiến lược với Airbus về thực hiện hợp đồng 119 tàu bay đã đặt hàng, hợp tác phát triển đội tàu bay thân rộng. Ngay trong tháng 11 này, hãng cũng sẽ tiếp nhận và đưa vào khai thác ba tàu A330, trong kế hoạch triển khai đội máy bay thân rộng theo mô hình hàng không chi phí thấp của hãng.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là bước đi chuẩn bị cho màn quay trở lại mạnh mẽ của Vietjet hậu đại dịch, và gần hơn là trong năm 2022 khi Chính phủ đã quyết định mở cửa để khôi phục nền kinh tế và đặc biệt là ngành hàng không, du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề trong suốt 2 năm qua.

Ông Đinh Việt Phương - Giám đốc điều hành Vietjet, cho biết trong thời gian tới, hãng sẽ ưu tiên tăng cường các chuyến bay nội địa để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách vào thời điểm cuối năm và Tết Nguyên Đán trong lúc vẫn nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu phòng dịch ở mức cao nhất.

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam

Lâm Anh |

Tiếp nối sự thành công của chuyến bay VJ3749 đưa đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại Phú Quốc sau hơn 2 năm ảnh hưởng của COVID-19, Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế” an toàn được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cụ Du lịch, lãnh đạo địa phương và các đối tác doanh nghiệp hàng không, lữ hành, du lịch hàng đầu Vietjet, Vinpearl, Saigontourist…

Vietjet và Airbus đạt thoả thuận đối tác chiến lược về 119 tàu bay

Lâm Anh |

Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đã đạt được Thoả thuận đối tác chiến lược về thực hiện hợp đồng 119 tàu bay đã đặt hàng, hợp tác phát triển đội tàu bay thân rộng cùng nhiều hỗ trợ khác sau đại dịch.

Vietjet và Safran hợp tác trị giá 10 tỉ USD thoả thuận đối tác chiến lược

Lâm Anh |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Đoàn lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Cộng hoà Pháp, Vietjet và Safran, Tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới của Pháp đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện, trên cơ sở doanh số hợp tác trị giá 10 tỉ Đô la Mỹ giữa hai bên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam

Lâm Anh |

Tiếp nối sự thành công của chuyến bay VJ3749 đưa đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại Phú Quốc sau hơn 2 năm ảnh hưởng của COVID-19, Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế” an toàn được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cụ Du lịch, lãnh đạo địa phương và các đối tác doanh nghiệp hàng không, lữ hành, du lịch hàng đầu Vietjet, Vinpearl, Saigontourist…

Vietjet và Airbus đạt thoả thuận đối tác chiến lược về 119 tàu bay

Lâm Anh |

Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đã đạt được Thoả thuận đối tác chiến lược về thực hiện hợp đồng 119 tàu bay đã đặt hàng, hợp tác phát triển đội tàu bay thân rộng cùng nhiều hỗ trợ khác sau đại dịch.

Vietjet và Safran hợp tác trị giá 10 tỉ USD thoả thuận đối tác chiến lược

Lâm Anh |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Đoàn lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Cộng hoà Pháp, Vietjet và Safran, Tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới của Pháp đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện, trên cơ sở doanh số hợp tác trị giá 10 tỉ Đô la Mỹ giữa hai bên.