Khối ngoại xả ròng, nhà đầu tư trong nước tiếp tục bơm tiền chứng khoán

Trà My |

Thị trường chứng khoán thời gian qua mặc dù khối ngoại bán ròng nhưng dòng tiền nước ngoài mới và các nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn là lực lượng chính thúc đẩy thị trường.

Khối ngoại đã bán ròng tháng thứ 6 liên tiếp trên sàn chứng khoán HOSE.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng 532 tỉ đồng, tương ứng khối lượng gần 8 triệu đơn vị. Cổ phiếu VHM tiếp tục là tâm điểm giao dịch với giá trị xả 968 tỉ đồng trong tuần này.

Tính chung cả tuần, khối ngoại đã thoái ròng tới 968,2 tỉ đồng mã này trong tuần qua.

Top 5 cổ phiếu bị bán xả ngoài VHM là HPG (155,9 tỉ đồng) và VNM (149 tỉ đồng), CTG (55 tỉ đồng), BID (34,6 tỉ đồng).

Trong tháng 3, nhóm cổ phiếu VN30 bị bán ròng 12 nghìn tỉ đồng, tương đương 88% giá trị bán ròng của VN Index qua giao dịch khớp lệnh.

Thị trường chứng khoán chứng kiến chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng cản 1.200 điểm trong thời gian qua. Ảnh TL
Thị trường chứng khoán chứng kiến chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng cản 1.200 điểm trong thời gian qua. Ảnh TL

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận diễn biến trái chiều khi VNM ETF hút ròng 6,2 triệu USD trong khi KIM ETF bị rút ròng 12 triệu USD.

MSCI Vietnam ETF (Hồng Kông) không hoạt động trong khi FTSE Vietnam ETF (Châu Âu) hút ròng 1,6 triệu USD. Các quỹ ETF nội cũng có kết quả khác nhau. E1VFVN30 ghi nhận giá trị rút ròng là 31,1 triệu USD trong khi FUEVFVND và FUESSVFL ghi nhận giá trị hút ròng lần lượt là 37,7 triệu USD và 0,3 triệu USD.

Trong khi khối ngoại bán ròng thì dòng tiền nước ngoài mới và các nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn là lực lượng chính thúc đẩy thị trường tiến xa hơn.

"Trong một năm qua (31.3.2020 – 31.3.2021), khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng với giá trị lũy kế hơn 29.379 tỉ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi không xem đây là rủi ro đáng kể nhờ vào sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân trong nước và các quỹ nước ngoại mới" - chuyên gia của Công ty chứng khoán Rồng Việt nhận định.

Mới đây, quỹ ETFs mới đến từ Đài Loan - Fubon FTSE Vietnam ETF do Fubon Financial Holdings đã được thành lập vào ngày 16.3.2021. Vào cuối tháng 3 vừa qua, Fubon FTSE Vietnam ETF đã tiến hành IPO và huy động được 5,28 tỉ TWD (khoảng 4.279 tỉ đồng).

Trước đó, Fubon FTSE Vietnam ETF dự kiến huy động tối 10 tỉ Đài Tệ (khoảng 8.100 tỉ đồng) để đầu tư vào chứng khoán Việt Nam. Do quỹ này tham chiếu chỉ số FTSE Vietnam 30 Index nên chúng tôi kì vọng dòng vốn này sẽ tạo nên sự khởi sắc cho nhóm cổ phiếu VN30 (chiếm 40-50% giá trị giao dịch của VN Index) trong thời gian tới và góp phần củng cố đà tăng của VN-Index.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Vùng 21.000 tỉ là ngưỡng kháng cự nghẽn lệnh mới của sàn HoSE

Thế Lâm |

Trong tuần giao dịch chứng khoán vừa qua (12-16.4), thanh khoản trên sàn HoSE tăng lên mức kỉ lục cao nhất từ trước tới nay.

Chứng khoán: Hệ lụy tin đồn và sức mạnh của dòng tiền đã cứu VN-Index

Thế Lâm |

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 16.4 trên thị trường chứng khoán tiếp tục là một nhịp giảm, với việc VN-Index mất thêm 8,54 điểm sau phiên giảm 8,62 điểm ngày trước đó.

Chứng khoán: Thị trường khó lường, nên nắm giữ cổ phiếu và quan sát

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index đang khó lường khi diễn biến trái ngược hoàn toàn các dự báo trong 4 phiên vừa qua. Khuyến nghị cho tình hình hiện nay là nắm giữ và quan sát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Vùng 21.000 tỉ là ngưỡng kháng cự nghẽn lệnh mới của sàn HoSE

Thế Lâm |

Trong tuần giao dịch chứng khoán vừa qua (12-16.4), thanh khoản trên sàn HoSE tăng lên mức kỉ lục cao nhất từ trước tới nay.

Chứng khoán: Hệ lụy tin đồn và sức mạnh của dòng tiền đã cứu VN-Index

Thế Lâm |

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 16.4 trên thị trường chứng khoán tiếp tục là một nhịp giảm, với việc VN-Index mất thêm 8,54 điểm sau phiên giảm 8,62 điểm ngày trước đó.

Chứng khoán: Thị trường khó lường, nên nắm giữ cổ phiếu và quan sát

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index đang khó lường khi diễn biến trái ngược hoàn toàn các dự báo trong 4 phiên vừa qua. Khuyến nghị cho tình hình hiện nay là nắm giữ và quan sát.