Khối ngoại quay trở lại với cuộc chơi trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Các chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều chất xúc tác để khiến khối nhà đầu tư nước ngoài sẽ giải ngân mạnh mẽ vào thị trường sau khi khối này bán ròng khoảng 1 tỉ USD trong năm 2023.

Trong tuần qua, thống kê trên sàn HOSE, khối nhà đầu tư nước ngoài hay còn gọi là khối ngoại mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 25.1. Tổng cộng, khối này đã mua ròng 56,77 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 895,78 tỉ đồng.

Cổ phiếu VCG bất ngờ được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 12,64 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 322 tỉ đồng. Ngược lại, cổ phiếu VNM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 177 tỉ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 3,33 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã bán ròng 2,37 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 785.000 đơn vị; tổng giá trị vẫn là bán ròng 15,34 tỉ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 1 phiên duy nhất cũng vào ngày 25.1 và mua ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 10,24 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 151,72 tỉ đồng.

Quan sát thị trường cho thấy, trong giai đoạn đầu của năm 2024, khối ngoại có động thái mua ròng trở lại, sau khi bán ròng khoảng 1 tỉ USD trong năm 2023. Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu cuối năm 2023 có nhiều bất ổn, danh mục đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài có phần thận trọng hơn ở các thị trường cận biên và mới nổi. Vì vậy, việc rút vốn tại thị trường Việt Nam thời điểm cuối năm 2023 không xuất phát từ quan điểm tiêu cực của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế trong nước.

Theo đánh giá của TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital, năm 2024, thị trường vẫn sẽ tồn tại những yếu tố bất lợi, tuy nhiên, vẫn duy trì quan điểm đánh giá triển vọng thị trường lạc quan và kỳ vọng dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam (bao gồm cả quỹ ETF) sẽ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Khi Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, sức mạnh đồng USD có thể suy giảm, tạo điều kiện cho các thị trường mới nổi như Việt Nam thu hút dòng vốn ngoại. Thêm vào đó, quy mô vốn hóa tăng nhanh của thị trường Việt Nam trong các năm gần đây cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp năm 2024 sẽ giúp định giá P/E của VN-Index trở nên hấp dẫn so với mặt bằng chung các nước trong khu vực. Chưa kể, thị trường Việt Nam đang đứng trước cơ hội được các tổ chức đánh giá xếp hạng là FTSE và MSCI đưa vào danh sách nâng hạng trong một vài năm tới sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút vốn ngoại.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Một loạt công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục

Minh Ánh |

Qua báo cáo tài chính của một số công ty chứng khoán nổi bật cho thấy, nhiều công ty báo lãi sau thuế kỷ lục nhờ lợi nhuận từ mảng đầu tư tự doanh.

VN-Index sẽ tiến thẳng lên 1.420 điểm nếu chứng khoán được nâng hạng

Đức Mạnh |

Trong trường hợp thuận lợi nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ được chính thức nâng hạng sớm nhất trong kỳ đánh giá tháng 9.2024 hoặc muộn hơn là tháng 3.2025.

Thiếu sự lan tỏa của dòng tiền, chứng khoán khó duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán tiếp tục bị kéo xuống, nhà đầu tư ngập ngừng trong khi áp lực bán có phần gia tăng khiến VN-Index có phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà cùng con gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Một loạt công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục

Minh Ánh |

Qua báo cáo tài chính của một số công ty chứng khoán nổi bật cho thấy, nhiều công ty báo lãi sau thuế kỷ lục nhờ lợi nhuận từ mảng đầu tư tự doanh.

VN-Index sẽ tiến thẳng lên 1.420 điểm nếu chứng khoán được nâng hạng

Đức Mạnh |

Trong trường hợp thuận lợi nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ được chính thức nâng hạng sớm nhất trong kỳ đánh giá tháng 9.2024 hoặc muộn hơn là tháng 3.2025.

Thiếu sự lan tỏa của dòng tiền, chứng khoán khó duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán tiếp tục bị kéo xuống, nhà đầu tư ngập ngừng trong khi áp lực bán có phần gia tăng khiến VN-Index có phiên giảm thứ ba liên tiếp.