Khối ngoại đạt con số bán ròng kỷ lục 1 tỉ USD trong vòng chưa đầy 5 tháng

Gia Miêu |

Chỉ trong gần 5 tháng đầu năm 2021, khối ngoại đã bán ròng với con số hơn 23.500 tỉ đồng trên HOSE, một con số bán ròng kỷ lục từ trước tới nay.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch của khối ngoại bớt tiêu cực hơn khi bán ròng trên HOSE nhưng mua ròng khá mạnh tại HNX và UPCoM. Tính chung toàn thị trường, khối ngoại mua vào 39 triệu cổ phiếu, trị giá 2.370 tỉ đồng, trong khi bán ra 52,9 triệu cổ phiếu, trị giá 2.571 tỉ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 13,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 201,5 tỉ đồng. Riêng sàn HOSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp với giá trị giảm 45% so với phiên trước và ở mức 308 tỉ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 11,6 triệu cổ phiếu. Tính chung cả 9 phiên, khối ngoại sàn này bán ròng tổng cộng 6.800 tỉ đồng.

Số liệu từ Sở GDCK TP.HCM (HoSE) cho biết, từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã bán ròng 23.570 tỉ đồng tương đương 1 tỉ USD trên sàn HOSE và là con số bán ròng kỷ lục từ trước tới nay. Lượng bán ròng của khối ngoại trong 5 tháng đầu năm 2021 tương đương lượng bán ròng trong cả năm 2020 và 2016 cộng lại. Đáng chú ý, năm 2016 và 2020 cũng là hai năm mà khối ngoại bán ròng trong thập kỷ qua.

Trong số các mã chứng khoán bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm tới nay, VNM là cái tên dẫn đầu với giá trị bán ròng lên tới 6.500 tỉ đồng. Cổ phiếu này cũng giảm khoảng 17% so với thời điểm đầu năm và hiện đang ở mức giá thấp nhất từ tháng 8.2020. Có lẽ lo ngại áp lực cạnh tranh mạnh trong ngành sữa cùng với sự giảm tốc trong hoạt động kinh doanh của VNM trong những năm gần đây đã khiến khối ngoại đẩy mạnh bán ròng cổ phiếu này.

Xếp thứ 2 trong danh sách bán ròng của khối ngoại là cổ phiếu HPG với giá trị 5.937 tỉ đồng, trong đó có vai trò không nhỏ từ cổ đông ngoại Penm. Dù vậy, HPG vẫn có nhịp tăng khá mạnh khoảng 50% từ đầu năm tới nay trong bối cảnh giá thép tăng "phi mã". Một số cổ phiếu ngân hàng cũng bị khối ngoại bán ròng khá mạnh như CTG, VPB, VCB, BID. Tuy vậy, biến động các cổ phiếu này khá trái chiều khi CTG, VPB bứt phá mạnh, vượt xa đỉnh cũ còn VCB, BID khá chững từ đầu năm tới nay.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tâm lý thị trường không còn lệ thuộc vào giao dịch của khối ngoại

Gia Miêu |

Trong tuần giao dịch vừa qua, khối ngoại đã tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị gần 3.600 tỉ chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu Bluechips.

Top mã chứng khoán bị xả mạnh nhất khi khối ngoại miệt mài bán ròng

Trà My |

Top 5 mã chứng khoán mà nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm là VNM, HPG, CTG, POW, VCB.

Chứng khoán: Đằng sau tháng mua ròng đầu tiên của khối ngoại

Thế Lâm |

Khối ngoại đã có chuỗi những phiên bán ròngdài trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 trên thị trường chứng khoán. Nhưng thật bất ngờ, tháng 4.2021 vừa qua, khối này lại mua ròng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tâm lý thị trường không còn lệ thuộc vào giao dịch của khối ngoại

Gia Miêu |

Trong tuần giao dịch vừa qua, khối ngoại đã tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị gần 3.600 tỉ chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu Bluechips.

Top mã chứng khoán bị xả mạnh nhất khi khối ngoại miệt mài bán ròng

Trà My |

Top 5 mã chứng khoán mà nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm là VNM, HPG, CTG, POW, VCB.

Chứng khoán: Đằng sau tháng mua ròng đầu tiên của khối ngoại

Thế Lâm |

Khối ngoại đã có chuỗi những phiên bán ròngdài trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 trên thị trường chứng khoán. Nhưng thật bất ngờ, tháng 4.2021 vừa qua, khối này lại mua ròng.