Khởi công tuyến đường hơn 5 nghìn tỉ kết nối 3 tỉnh miền núi phía Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Ngày 27.12, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khởi công dự án kết nối giao thông 3 tỉnh miền núi phía Bắc.

Quy mô Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc gồm hai tuyến: Tuyến 1, kết nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội - Lào Cai với chiều dài tuyến khoảng 147km đường cấp III miền núi và tuyến 2 nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Hà Nội - Lào Cai với chiều dài tuyến khoảng 53km đường cấp IV miền núi.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - đề nghị chủ đầu tư cần bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật.

Đối với các đơn vị xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần xác định rõ đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặt biệt với các tỉnh miền núi phía Bắc. Do đó, đòi hỏi mỗi hạng mục thi công đều phải đảm bảo tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ thi công, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khởi công.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khởi công.

Tại lễ khởi công, ông Andrew Jeffries - Giám đốc Quốc gia, Cơ quan đại diện thường trú ADB tại Việt Nam - cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo cơ hội cho Ngân hàng Phát triển Châu Á tham gia vào con đường phát triển của Việt Nam thông qua dự án này. Đồng thời, mong muốn thời gian tới Chính phủ Việt Nam tiếp tục gắn bó, đồng hành với ADB trong việc hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông.

Sau khi Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái về Thủ đô Hà Nội góp phần giảm chi phí vận tải hàng hóa và hành khách; tăng cường khả năng liên kết giữa các tỉnh và các vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh của khu vực.

Đây là dự án được đầu tư bằng nguồn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chính phủ Australia và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư 5.339 tỉ đồng, tương đương 235,328 triệu USD.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV

THANH BÌNH |

Sau 3 ngày nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, chiều 26.12 đã diễn ra lễ Tổng kết, bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 tại Lai Châu.

Một tỉnh miền núi nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

THANH BÌNH |

Điện Biên – Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Đó là nội dung trong Chỉ thị số 13 của Tỉnh ủy Điện Biên vừa được ban hành.

Sắp khởi công 2 tuyến đường nghìn tỉ kết nối 3 tỉnh miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Dự kiến trong tháng 10.2021, dự án ODA với các tuyến đường quan trọng, kết nối giao thông 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được khởi công.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điện Biên sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV

THANH BÌNH |

Sau 3 ngày nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, chiều 26.12 đã diễn ra lễ Tổng kết, bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 tại Lai Châu.

Một tỉnh miền núi nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

THANH BÌNH |

Điện Biên – Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Đó là nội dung trong Chỉ thị số 13 của Tỉnh ủy Điện Biên vừa được ban hành.

Sắp khởi công 2 tuyến đường nghìn tỉ kết nối 3 tỉnh miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Dự kiến trong tháng 10.2021, dự án ODA với các tuyến đường quan trọng, kết nối giao thông 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được khởi công.