Khởi công hàng loạt dự án công nghệ cao, nền kinh tế đang hồi phục

Vũ Long |

Hàng loạt dự án đầu tư được khởi công từ đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh đang hồi phục.

Theo Trung tâm Thông tin thương mại (Bộ Công Thương), đến hết tháng 2.2021, tại tỉnh Đồng Nai, đã có hơn 500 dự án đăng ký đầu tư 68.700 tỉ đồng vào khu công nghiệp Đồng Nai; trong đó có khoảng 400 dự án đã hoàn thành và đang hoạt động với tổng vốn 53.500 tỉ đồng, 43 dự án đang tiến hành xây dựng nhà xưởng, số dự án còn lại đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư để chuẩn bị tiến hành xây dựng.

Phần lớn các dự án này thuộc các ngành nghề: Dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, thiết bị máy móc, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, giày dép,...

Hiện nay, Đồng Nai có 31 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút gần 1.900 dự án trong và nước ngoài. Các dự án trong nước có nguồn vốn chiếm hơn 10% so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

UBND TP.Đà Nẵng vừa tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 7 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 285 triệu USD, gồm: Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn United States Enterprise (Hoa Kỳ) với vốn đầu tư 110 triệu USD; Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng của Công ty TNHH Fujikin International (Nhật Bản), với vốn đầu tư 35 triệu USD vào Khu CNC; Dự án EPE Packaging Việt Nam tại Đà Nẵng (Nhật Bản) vào KCN Hòa Khánh mở rộng với vốn đầu tư 300.000 USD.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng đều là các dự án sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, được thực hiện tại Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch điện VII điều chỉnh. Dự án có công suất 1.200MW với tổng mức đầu tư (sơ bộ) 48.156 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 9.634,4 tỉ đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư), vốn vay 38.525,4 tỉ đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư).

Dự án sẽ được vận hành thương mại tổ máy số 1 năm 2028 và vận hành thương mại tổ máy số 2 năm 2029.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về hiệu quả đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Cận cảnh nhóm đất tặc công khai móc ruột dự án nghìn tỉ vốn ODA

Nhóm PV |

Thời gian qua, một nhóm đất tặc công khai "móc ruột" khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng cả nghìn tỉ vốn ODA. Đáng nói, lãnh đạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và ban quản lý dự án này đều cho rằng, trách nhiệm không phải của mình.

Tập đoàn Trung Thủy hợp tác Takashimaya đầu tư Dự án Lancaster Luminaire

Gia Miêu |

Vừa qua, Tập đoàn Trung Thủy cùng Toshin Development (thuộc Tập đoàn Takashimaya - Nhật Bản) đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư vào dự án Lancaster Luminaire, Hà Nội.

Hải Phòng duyệt dự án tổ hợp sơ chế, chế biến nông sản hơn 400 tỉ đồng

Mai Dung |

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án tổ hợp sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm công nghệ cao tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo với tổng số vốn 436.9 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vĩnh Phúc: Cận cảnh nhóm đất tặc công khai móc ruột dự án nghìn tỉ vốn ODA

Nhóm PV |

Thời gian qua, một nhóm đất tặc công khai "móc ruột" khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng cả nghìn tỉ vốn ODA. Đáng nói, lãnh đạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và ban quản lý dự án này đều cho rằng, trách nhiệm không phải của mình.

Tập đoàn Trung Thủy hợp tác Takashimaya đầu tư Dự án Lancaster Luminaire

Gia Miêu |

Vừa qua, Tập đoàn Trung Thủy cùng Toshin Development (thuộc Tập đoàn Takashimaya - Nhật Bản) đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư vào dự án Lancaster Luminaire, Hà Nội.

Hải Phòng duyệt dự án tổ hợp sơ chế, chế biến nông sản hơn 400 tỉ đồng

Mai Dung |

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án tổ hợp sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm công nghệ cao tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo với tổng số vốn 436.9 tỉ đồng.