Khó khăn chồng chất do dịch bệnh COVID-19, xuất khẩu vẫn tăng 28,4%

Vũ Long |

Trong 6 tháng, xuất khẩu đạt gần 158 tỉ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo năm 2021, tổng mức xuất nhập khẩu đạt 650 tỉ USD.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 6.2021 ước đạt 54 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỉ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 157,63 tỉ USD, tăng 28,4%; nhập khẩu đạt 159,1 tỉ USD, tăng 36,1%.

Trao đổi với PV Lao Động, chuyên gia kinh tế - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) - đánh giá lạc quan: Điểm ghi nhận lớn là trong 6 tháng đầu năm 2021 có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm đại đa số tổng kim ngạch xuất khẩu (88,9%).

Đặc biệt, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 58%. Đây là những điểm sáng rất đáng ghi nhận trong bức tranh tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là tỉ lệ xuất khẩu cao sẽ tạo đà cho xuất khẩu của cả năm 2021.

“Kim ngạch xuất khẩu tăng cao thể hiện con số kỷ lục và có thể tạo đà để đến hết năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 650 tỉ USD” – PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh.

Phân tích về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng đưa ra dẫn chứng, những nhóm hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng, là trụ đỡ của nền kinh tế.

Trong đó, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 84 tỉ USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 58 tỉ USD, tăng 31,2%; nhóm hàng nông, lâm sản đạt 11,58 tỉ USD, tăng 15,8%; nhóm hàng thủy sản đạt 4,05 tỉ USD, tăng 12,4%...

Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) – TS Nguyễn Quốc Toản - cũng khẳng định: 6 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD (gỗ và sản phẩm gỗ; thủy sản; trái cây; caosu; gạo; càphê tiếp tục là những mặt hàng chiến lược mang về giá trị kim ngạch lớn, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Lạc quan tổng mức xuất nhập khẩu 650 tỉ USD năm 2021

Từ các số liệu nêu trên, có thể nhìn nhận, sức chống chịu của doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm chống dịch của doanh nghiệp và người dân đã tăng lên rất nhiều, nên bức tranh sản xuất, kinh doanh lạc quan hơn, nhiều điểm sáng trong xuất nhập khẩu sẽ được nhân rộng trong những tháng cuối năm, khi dịch bệnh dần được kiểm soát.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh: Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế, đặc biệt là đạt kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 650 tỉ USD trong năm 2021, bên cạnh việc cần nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh COVID-19, cần thực hiện nhiều giải pháp.

“Cần khai thác các ưu đãi hiệp định đã ký, tìm kiếm khách hàng, phát huy các sàn giao dịch online, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế hàng hoá, phát triển thương hiệu, giảm chi phí logistics… để đạt mục tiêu” – PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nêu ý kiến.

Theo bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực là do sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt và rất sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2021 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, việc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” là thách thức lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Có như vậy, “cỗ xe tam mã” (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) mới chạy đều và đang vượt lên trên những khó khăn, trở ngại do dịch bệnh COVID-19 gây ra, để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của năm 2021.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gạo xuất khẩu thừa, ồ ạt nhập gạo giá rẻ có bình thường?

PHONG NGUYỄN |

Hiện tượng nhập khẩu gạo Ấn Độ giá rẻ tăng đột biến trong khi mỗi năm Việt Nam dư thừa khoảng 6-7 triệu tấn gạo để xuất khẩu. Điều này là bình thường hay nghịch lý?

Đề nghị hạn chế xuất khẩu thép để bình ổn thị trường

Cường Ngô |

Để hạ giá thép, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất hạn chế xuất khẩu thép, tăng cung thép cuộn cán nóng, thép thô cho thị trường nội địa.

Tìm đường xuất khẩu cho trái nhãn Việt Nam trong đại dịch COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế để tìm đường xuất khẩu nhãn lồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gạo xuất khẩu thừa, ồ ạt nhập gạo giá rẻ có bình thường?

PHONG NGUYỄN |

Hiện tượng nhập khẩu gạo Ấn Độ giá rẻ tăng đột biến trong khi mỗi năm Việt Nam dư thừa khoảng 6-7 triệu tấn gạo để xuất khẩu. Điều này là bình thường hay nghịch lý?

Đề nghị hạn chế xuất khẩu thép để bình ổn thị trường

Cường Ngô |

Để hạ giá thép, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất hạn chế xuất khẩu thép, tăng cung thép cuộn cán nóng, thép thô cho thị trường nội địa.

Tìm đường xuất khẩu cho trái nhãn Việt Nam trong đại dịch COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế để tìm đường xuất khẩu nhãn lồng.