Kho hàng lậu "khủng" chuyên bán online, kiểm tra 4 ngày 4 đêm mới xong

Vương Trần |

Kho hàng lậu này rộng hơn 10.000m2, toàn bộ số hàng này đã phải kiểm đếm trong 4 ngày 4 đêm mới xong và được niêm phong vào trong 34 container.

Lợi dụng công nghệ để lẩn tránh, xoá bỏ dấu vết

Nêu ý kiến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức ngày 23.7, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh cho biết, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trong các năm qua chứng kiến sự bùng nổ và có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TMĐT càng nổi lên trở thành một phương thức quan trọng giúp người dân giao dịch, mua bán hàng hóa phục vụ đời sống hàng ngày, tránh được các tiếp xúc trực tiếp không cần thiết.

Tuy nhiên, chính vì tốc độ tăng trưởng nhanh và doanh thu ngày một lớn, nhiều đối tượng thường xuyên tận dụng mọi kẽ hở để một mặt cung cấp thông tin về hàng hóa, thông tin giao dịch trên Internet; quảng bá trực tuyến và khuyến mại rầm rộ;

Những đối tượng lợi dụng TMĐT để buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thường có trình độ và am hiểu nhất định về công nghệ thông tin hoặc có đội ngũ kỹ thuật chuyên trách việc này.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh T.Vương
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh T.Vương

Họ tận dụng mọi thành tựu tiên tiến nhất của công nghệ Internet để kinh doanh các mặt hàng vi phạm; đầu tư mạnh vào các tiện ích của mạng xã hội để thu hút người mua hàng; gần đây nhất là các vụ việc lợi dụng hình thức livestream trên mạng xã hội để bán hàng lậu, hàng giả v.v…

Đồng thời cũng tận dụng công nghệ để lẩn tránh cơ quan chức năng, xóa bỏ dấu vết giao dịch, ẩn danh trên mạng Internet, gây khó khăn cho việc xác minh thông tin.

Tấn công hàng lậu, hàng giả

Nêu một số vụ việc nổi cộm gần đây, Tổng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết: Ngày 7.7 vừa qua, Tổng cục QLTT đã phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phát động mũi tấn công vào một kho hàng lậu, hàng giả tại thành phố Lào Cai.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh. Ảnh T.Vương
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh. Ảnh T.Vương

Kho hàng này có quy mô trên 10.000m2 được dùng để chứa trữ hàng hóa và làm địa điểm tổ chức kinh doanh trên Internet do đối tượng Trần Thành Phú (28 tuổi) cầm đầu.

Lực lượng chức năng đã phát hiện toàn bộ hàng hóa tại đây là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ; một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng của những nước phát triển như Mỹ, Châu Âu.

Toàn bộ số hàng này đã phải kiểm đếm trong 4 ngày 4 đêm mới xong và được niêm phong vào trong 34 container. Tổng số sản phẩm tạm giữ là 158.014 đơn vị sản phẩm nằm trong 237 chủng loại hàng hóa.

Qua khai thác thông tin ban đầu, nhóm của Trần Thành Phú đã thuê trên 70 nhân viên các loại để vận hành kho hàng và kinh doanh TMĐT bán lẻ bằng hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook. Mỗi ngày nhóm này bán được trên 1.000 đơn hàng, doanh thu hàng tháng, riêng phần bán lẻ là hơn 10 tỉ đồng.

Về giải pháp thời gian tới, Tổng cục QLTT đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thể chế, rà soát phân loại các website; tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đặc biệt, ông Linh cho rằng cần nâng cao năng lực thực thi pháp luật về TMĐT.

“Cần đẩy mạnh xúc tiến làm việc với Facebook để hợp tác, xử lý nhanh các vấn đề liên quan tới bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với những phương thức kinh doanh rất mới như livestream trên mạng xã hội này” - ông Trần Hữu Linh nêu kiến nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện kiểm tra 2.403 vụ việc, xử lý 2.213 vụ việc vi phạm, xử phạt hơn 16,38 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm hơn 40,625 tỉ đồng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Công an: Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, thời gian tới các lực lượng sẽ mở cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp Quốc khánh 2.9 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Có tình trạng công chức tha hoá, tham nhũng, tiếp tay cho tội phạm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ ra một trong những tồn tại hạn chế về tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay cho một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa biến chất.

Bịt lỗ hổng hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

minh bằng |

Bộ Công thương vừa trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP với mục đích ngăn chặn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc trôi nổi trên sàn thương mại điện tử hiện nay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thứ trưởng Bộ Công an: Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, thời gian tới các lực lượng sẽ mở cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp Quốc khánh 2.9 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Có tình trạng công chức tha hoá, tham nhũng, tiếp tay cho tội phạm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ ra một trong những tồn tại hạn chế về tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay cho một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa biến chất.

Bịt lỗ hổng hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

minh bằng |

Bộ Công thương vừa trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP với mục đích ngăn chặn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc trôi nổi trên sàn thương mại điện tử hiện nay.