Khi nào doanh nghiệp có thể tự định giá xăng dầu?

Cường Ngô |

Dự thảo Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu với những sửa đổi quan trọng về thời gian điều hành, công bố giá xăng dầu bán lẻ trong nước vừa được Bộ Công Thương xin ý kiến. Tuy nhiên vẫn còn nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh việc sửa đổi nghị định.

Báo Lao Động có trao đổi với Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về vấn đề này.

Sửa đổi nghị định 95 lần này, Bộ Công Thương đề xuất chọn phương án giao toàn bộ việc điều hành giá xăng dầu, tính toán các chi phí kinh doanh xăng dầu cho Bộ Tài chính chủ trì, còn Bộ Công Thương sẽ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ông nhận định thế nào về phương án này?

- Tôi cho rằng, đây là quan điểm đi ngược với chủ trương sửa đổi Luật Giá đã báo cáo Quốc hội lần 1 và dự kiến được thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 5.2023.

Trong Luật Giá, có một chủ trương, định hướng rất quan trọng, đó là phân cấp, phân quyền trong vấn đề quản lý giá cho các bộ, ngành, địa phương. Tức là lĩnh vực hàng hoá do bộ ngành nào quản lý, bộ đó mới nắm sâu được, xem xét các yếu tố đầu vào để quyết định giá.

Nếu giao lĩnh vực quản lý, điều hành xăng dầu cho Bộ Tài chính thì bộ này không thể điều hành giỏi bằng bộ ngành quản lý, theo dõi trực tiếp được.

Ví dụ như thuốc men, Bộ Y tế xác định giá tốt hơn Bộ Tài chính vì Bộ Y tế biết một sản phẩm thuốc có cấu phần như thế nào. Lĩnh vực xăng dầu cũng tương tự như vậy.

Sắp tới, khi sửa đổi Luật Giá, lĩnh vực nào do bộ ngành nào phụ trách thì sẽ giao trực tiếp về cho bộ đó. Như xăng dầu của Công Thương, giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thuốc men thuộc Bộ Y tế... Bộ Tài chính sẽ chỉ mang tính chất hướng dẫn về nghiệp vụ cho bộ ngành. Do đó, đề xuất trao quyền quản lý xăng dầu cho Bộ Tài chính là không phù hợp và chắc chắn sẽ khó được thông qua.

Ông Trần Văn Lâm trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Hoàng Bích
Ông Trần Văn Lâm trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Hoàng Bích

Cũng theo dự thảo sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất Nhà nước chỉ công bố giá định hướng, còn các chi phí khác do doanh nghiệp tự xác định và chịu trách nhiệm. Liệu có mạo hiểm nếu cho doanh nghiệp tự định giá không, thưa ông?

- Nhà nước quản lý giá trong các trường hợp sau: Thứ nhất có yếu tố độc quyền, bởi nếu doanh nghiệp độc quyền sẽ làm sai lệch các yếu tố hình thành giá. Lĩnh vực, ngành nghề nào có yếu tố độc quyền thì nhà nước phải quản lý giá, thậm chí định giá.

Thứ hai, nhà nước quản lý giá trong các trường hợp, bối cảnh đặc thù như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh.

Hiện nay, Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên những mặt hàng quan trọng thiết yếu như xăng dầu, điện cần sự tham gia quản lý của Nhà nước. Chỉ khi nào hoàn toàn tự do cạnh tranh, lúc bấy giờ để thị trường tự quyết định, định giá.

Nhiều doanh nghiệp xăng dầu cho biết, hiện nay, nguồn cung xăng dầu vẫn còn nhiều khó khăn. Trước và trong Tết, doanh nghiệp vẫn đảm bảo đủ hàng để phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhưng sau Tết thì chưa biết thế nào. Bởi, doanh nghiệp đang rất lo lắng với chiết khấu 0 đồng, thậm chí âm nếu trừ các chi phí vận chuyển… Ý kiến của ông thế nào?

- Mức chiết khấu là mức giảm giá của đơn vị bán xăng dầu, có thể là các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân phân phối bán cho các đối tượng khác.

Doanh nghiệp bán lẻ ở cuối chuỗi cung ứng nên không thể tự quyết định mức chiết khấu cho mình mà phải trông vào doanh nghiệp đầu mối. Nếu chiết khấu vẫn thấp như hiện nay thì e rằng doanh nghiệp khó lòng “gồng lỗ” được.

Tôi cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần tính toán mức chiết khấu cho doanh nghiệp để tránh tình trạng "doanh nghiệp càng bán càng lỗ" như thời gian qua.

Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ giá thành đầu vào của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí thực tế cho đầu mối nhập khẩu.

Cùng đó, Nhà nước cần có quy định yêu cầu các đầu mối nhập khẩu chiết khấu cho các đại lý mức hoa hồng tối thiểu để bảo đảm đủ chi phí trong kinh doanh. Nếu không quy định mức chiết khấu tối thiểu sẽ khiến cho việc phân chia chiết khấu xăng dầu không có sự biến chuyển.

- Xin cảm ơn ông!

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết, nhưng doanh nghiệp đang "gồng lỗ"

Cường Ngô |

Trước phản ánh thiếu xăng tại An Giang, Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường trực 100% quân số, tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, nguồn cung sau Tết có thể khó khăn, vì chiết khấu hiện rất thấp.

Thiếu xăng dầu ở An Giang: Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo nóng

Cường Ngô |

Ngày 20.1 (29 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có công điện chỉ đạo không để đứt gãy, thiếu hụt cục bộ xăng dầu.

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu đóng cửa ở An Giang sau phản ánh của báo chí

Thành Nhân |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra các bồn chứa xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú. Qua kiểm tra, tại các bồn chứa đều hết xăng.

Vòng loại World Cup 2026 và cơ hội của bóng đá Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá Hàn Quốc -  Choi In-young nhấn mạnh các đội bóng lớn ở Châu Á cần phải dè chừng sức mạnh từ các đội ở Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam với những tiến bộ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Điều gì đang chờ đợi ngành ngân hàng trong năm 2023?

Thái Mạnh |

2022 đánh dấu một năm ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế bứt phá. Tuy nhiên, những thách thức vĩ mô tiếp diễn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn sẽ là trở ngại của ngành ngân hàng trong năm 2023. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Simon Chen - Tổng Giám đốc CTCP xếp hạng tín nhiệm Việt Nam về những điều đang chờ đợi ngành ngân hàng trong năm 2023.

Thị trường dần sôi động trở lại từ ngày mùng 3 Tết

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp về tình hình giá cả thị trường và các biện pháp bình ổn giá trong Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cảnh báo những nguy cơ ngộ độc rượu sau những cuộc vui ngày Tết

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Tết là thời điểm mà những bữa cơm sum họp thường được các gia đình sử dụng bia rượu khá phổ biến. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ ngộ độc rượu, bia tăng cao trong những ngày này. Để an toàn, hạn chế được rủi ro ngộ độc bia rượu, BS CKI Tăng Tuấn Phong - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã có những chia sẻ cách phòng, tránh và giảm tử vong nếu không may bị ngộ độc bia, rượu.

Đầu năm chiêm ngưỡng dàn siêu môtô tí hon, độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Tô Thế |

Nguyễn Long - chàng trai không chỉ được biết đến với công việc làm tóc mà còn nổi danh trong giới chơi xe bởi biệt tài tự chế tác những mô hình môtô handmade giống y thật, rất tinh xảo từ phế liệu, rác thải điện tử. Long cũng chính là người đầu tiên ở Việt Nam đã chế tạo mô hình siêu xe môtô Ducati thủ công có thể chuyển động được. Nhiều mô hình của Long được giới chơi xe yêu thích, thậm chí là mê mẩn.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết, nhưng doanh nghiệp đang "gồng lỗ"

Cường Ngô |

Trước phản ánh thiếu xăng tại An Giang, Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường trực 100% quân số, tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, nguồn cung sau Tết có thể khó khăn, vì chiết khấu hiện rất thấp.

Thiếu xăng dầu ở An Giang: Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo nóng

Cường Ngô |

Ngày 20.1 (29 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có công điện chỉ đạo không để đứt gãy, thiếu hụt cục bộ xăng dầu.

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu đóng cửa ở An Giang sau phản ánh của báo chí

Thành Nhân |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra các bồn chứa xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú. Qua kiểm tra, tại các bồn chứa đều hết xăng.