"Khát" tiền lẻ đi lễ đầu năm, người dân cắn răng đổi phí cao

Phạm Dung |

Với mức phí cắt cổ từ 30-40%, dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn hút khách do nhu cầu đầu năm đi lễ của người dân.

Những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện chủ trương không đưa các loại tiền mới in từ 5.000 đồng trở xuống. Theo đó, NHNN đã nghiêm cấm cán bộ ngân hàng, các tổ chức tín dụng tiếp tay, cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch, kể cả việc lựa chọn những đồng tiền đã qua lưu thông nhưng còn mới để tập hợp thành thếp, bó…

Theo Nghị định số 96/2014/NÐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng.

Thế nhưng, lợi dụng nhu cầu của người dân, nhiều cửa hàng hay tại các miếu, chùa, dịch vụ đổi tiền với mức phí cao mọc lên như nấm, nhất là cao điểm mùa lễ hội. Không những thế, dịch vụ đổi tiền lẻ phí cao cũng được rao bán công khai, rầm rộ trên mạng xã hội.

Các trang rao bán tiền lẻ hoạt động công khai bất chấp lệnh cấm.
Các trang rao bán tiền lẻ hoạt động công khai bất chấp lệnh cấm.

Tại một trang có tên "Đổi tiền lẻ" với hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, các hoạt động mua bán, đổi tiền lẻ diễn ra công khai. Theo các chủ hàng, thời điểm trước tết Nguyên đán, các loại tiền lẻ được rao bán chủ yếu có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng phục vụ nhu cầu mừng tuổi. Tuy nhiên, sau tết, mệnh giá tiền được khách hàng tìm mua là từ 500 đồng đến 5.000 đồng để phục vụ nhu cầu đi lễ chùa đầu năm.

Mức quy đổi được tính như sau: Tiền mệnh giá 5.000 đồng là 15%, mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng, phí là 20%. Những loại vẫn còn giá trị nhưng ít được sử dụng như 100 đồng, 200 đồng hay 500 đồng có phí đổi khá cao từ 35 – 40%.

Đối với những khách hàng mua trên 50 triệu sẽ được hưởng giá ưu đãi của khách buôn, mức phí quy đổi sẽ được tính khác, chỉ dao động từ 10% - 20%.

Liên hệ với một địa chỉ đổi tiền lẻ khác, người bán hàng cho biết, khách đổi bao nhiêu cũng có, "hàng mới về rất nhiều" kèm theo cam kết về chất lượng.

"Hàng của bên em mới về rất nhiều. Tiền mới, đẹp, nguyên cọc, chị yên tâm không đâu bằng bên em", người bán hàng khẳng định.

Khi hỏi về phương thức giao hàng, người bán hàng cho biết, khách hàng phải đến tận nơi nhận tiền, cửa hàng không có dịch vụ chuyển hàng tận tay. Khách đến gần khu vực đó, chỉ cần gọi điện theo số điện thoại trên trang, sẽ có người trực máy 24/24 và mang hàng đưa tận tay.

Với mức lợi nhuận cao, nhiều người đã bất chấp các quy định của pháp luật, thực hiện hành vi mua bán tiền lẻ phí "khủng".

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Vẫn đổi tiền lẻ phí cao tại chùa, có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Tào Đạt |

Đầu năm mới Kỷ Hợi, nhu cầu đi lễ chùa của người dân tăng cao, do đó dịch vụ kinh doanh đổi tiền lẻ thu phí, “ăn chênh”  cũng sôi động không kém với mức phí cao lên 35%.

Xử lý nghiêm dịch vụ đổi tiền lẻ để trục lợi dịp Tết

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường tuyên truyền ý thức sử dụng đồng tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm, hợp lý; đồng thời xử lý nghiêm hành vi kinh doanh dịch vụ đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch trái quy định.

NHNN yêu cầu xử phạt ATM hết tiền, đổi tiền lẻ, ngoại tệ chui dịp Tết

L.H |

Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần kịp thời xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp máy ATM thiếu tiền, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vẫn đổi tiền lẻ phí cao tại chùa, có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Tào Đạt |

Đầu năm mới Kỷ Hợi, nhu cầu đi lễ chùa của người dân tăng cao, do đó dịch vụ kinh doanh đổi tiền lẻ thu phí, “ăn chênh”  cũng sôi động không kém với mức phí cao lên 35%.

Xử lý nghiêm dịch vụ đổi tiền lẻ để trục lợi dịp Tết

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường tuyên truyền ý thức sử dụng đồng tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm, hợp lý; đồng thời xử lý nghiêm hành vi kinh doanh dịch vụ đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch trái quy định.

NHNN yêu cầu xử phạt ATM hết tiền, đổi tiền lẻ, ngoại tệ chui dịp Tết

L.H |

Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần kịp thời xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp máy ATM thiếu tiền, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng.