Khắp nơi chợ hoa ế ẩm, tiểu thương sợ mất Tết

Thanh Chung |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí tại các chợ hoa ở Đà Nẵng, Quảng Nam trầm lắng chưa từng thấy. Sức mua hoa chỉ bằng khoảng 40% so với năm trước khiến các tiểu thương lo lắng "mất" Tết.

Thời điểm tiệm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các chợ hoa ở Đà Nẵng có quy mô nhỏ hơn các năm trước. Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 Đà Nẵng ở Quảng trường 29 tháng 3 (đường 2 tháng 9, quận Hải Châu), không khí mua bán vô cùng trầm lắng.

 
Chợ hoa Tết ở Quảng trường 29 tháng 3 (Đà Nẵng) ế ấm, tiểu thương mỏi mòn chờ khách.

Anh Nguyễn Văn Công (quê Bình Định) đưa 40 chậu mai ra chợ hoa Tết Đà Nẵng từ ngày 24 tháng Chạp đến nay nhưng chỉ mới bán được vài chậu.

“Biết ảnh hưởng của dịch COVID-19, mọi người đều khó khăn nên chúng tôi không dám tăng giá nhưng sức mua năm nay chỉ bằng khoảng 40% so với năm ngoái. 10 người hỏi thì chỉ có 1, 2 người quan tâm chứ chưa chắc đã mua. Hy vọng rằng những ngày tới, tình hình sẽ khả quan hơn. Chứ thế này thì mất Tết!" - anh Công chia sẻ thêm.

 
Hàng trăm chậu hoa cúc đưa ra chợ hoa Tết cả tuần vẫn chưa có người mua, tiểu thương đành chụp ảnh bán thêm trên mạng.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt cho hay, so với mọi năm, nay giá hạ giá lắm rồi. Giảm nữa thì có nguy cơ lỗ tiền xe, giá vận chuyển. Những ngày tới tùy vào sức mua mà điều chỉnh giá hợp lý.

Tại chợ hoa Tết Đà Nẵng, quất có giá dao động từ 800 nghìn đồng - 3,5 triệu đồng/chậu, đối với mai có giá từ 1,2 triệu đồng - 3,5 triệu đồng/chậu. Hoa đào giá thấp nhất khoảng 1 triệu đồng/cây. Một số loại hoa khác như lan hồ điệp, đỗ quyên, cúc… cũng có giá thấp hơn năm ngoái khoảng 10-20% nhưng vẫn rất ít người mua.

 
Chợ hoa Tết ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam cũng rơi vào tình trạng ảm đạm, người mua ít, người bán thì nhiều.

Tại Quảng Nam, không khí tại các chợ hoa cũng rất ảm đạm. Mặc dù, năm nay tiểu thương bán hoa, cây cảnh tại Trung tâm Văn hóa tỉnh rất nhiều nhưng lượng người mua thì lác đác.

Ông Nguyễn Sáu thuê 3 lô (mỗi lô 6 triệu đồng) ở Trung tâm Văn hoá tỉnh để bán hoa cúc, mai và thược dược… Ông Sáu đã đầu tư mua 150 chậu hoa cúc, 100 chậu hoa mai và 100 chậu thược dược của bà con nông dân địa phương để bày bán. Tuy nhiên, gần một tuần nay, lượng hoa bán đi chưa tới 30 chậu.

“Phần lớn khách tới hỏi giá rồi rời đi chứ không mua. So với mọi năm, giờ này tôi đã bán gần hết hoặc phải nhập thêm hoa về bán nhưng năm nay ế ấm quá. Nếu tình hình này tiếp diễn, tôi sẽ bán tống bán tháo toàn bộ số cây còn lại với giá thấp hơn với hy vọng gỡ gạc được đồng vốn nào hay đồng nấy. Trong nhiều năm bán hoa, đây là lần đầu thấy không khí Tết mà buồn như vậy" - ông Sáu nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tết cận kề, sức mua hoa kiểng ở Đắk Nông vẫn... yếu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, thương lái đã nhập hàng nghìn chậu hoa kiểng như: Đào, mai, cúc, lan.... về bày bán ở thành phố Gia Nghĩa. Thế nhưng, thực tế cho thấy, sức mua của người dân nơi đây khá chậm và yếu hơn mọi năm.

Hoa Tết được giá, làng hoa Mê Linh nhộn nhịp

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, làng hoa Mê Linh (Hà Nội) nhộp nhịp mua bán. Người dân phấn khởi vì hoa được giá.

Gia đình hổ bên trong đường hoa Xuân ở Bình Dương trước giờ mở cửa

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Để phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn của nhân dân trong dịp Tết, tỉnh Bình Dương tổ chức các hoạt động Đường hoa, Hội Hoa xuân, Hội Báo xuân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tết cận kề, sức mua hoa kiểng ở Đắk Nông vẫn... yếu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, thương lái đã nhập hàng nghìn chậu hoa kiểng như: Đào, mai, cúc, lan.... về bày bán ở thành phố Gia Nghĩa. Thế nhưng, thực tế cho thấy, sức mua của người dân nơi đây khá chậm và yếu hơn mọi năm.

Hoa Tết được giá, làng hoa Mê Linh nhộn nhịp

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, làng hoa Mê Linh (Hà Nội) nhộp nhịp mua bán. Người dân phấn khởi vì hoa được giá.

Gia đình hổ bên trong đường hoa Xuân ở Bình Dương trước giờ mở cửa

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Để phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn của nhân dân trong dịp Tết, tỉnh Bình Dương tổ chức các hoạt động Đường hoa, Hội Hoa xuân, Hội Báo xuân.