Khánh Hòa: Sửa sai, tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế

P.Linh- H.Long |

Tháo gỡ những điểm nghẽn của các dự án để doanh nghiệp hoạt động trở lại sau dịch COVID-19 là những kiến nghị làm “nóng” nghị trường đối thoại doanh nghiệp lần thứ 1 năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa.

Doanh nghiệp phục hồi tích cực

Tại Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) lần thứ 1 năm 2022. Tham dự có hơn 200 DN thuộc nhiều lĩnh vực đóng trên địa bàn Khánh Hòa.

Chủ trì cuộc đối thoại có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, từ tháng 1 đến 31.5, toàn tỉnh có 910 DN thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 10.706 tỉ đồng. Số DN quay trở lại hoạt động là 837 DN, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 26.5, tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 10.234 DN.  5 tháng đầu năm toàn tỉnh thu hút được 5 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 436 tỉ đồng. Số thu nội địa toàn tỉnh lũy kế đến hiện tại thực hiện được 5.660,4 tỉ đồng, đạt 56,9% dự toán pháp lệnh và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo bà Đặng Thị Thu Nguyệt, Trưởng đại diện VCCI tại Khánh Hòa, sau 2 năm bị tác động rất nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 đến nay tình hình sản xuất kinh doanh của DN đang được phục hồi và bước đầu có nhiều tín hiệu khởi sắc.

Kết quả khảo sát của VCCI cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh của DN trong quý I/2022 cơ bản ổn định (42%) và có tăng lên (42%) so với quý IV/2022; Mức độ hoàn thành kế hoạch của DN trong quý I/2022 là 71%.

Doanh nghiệp khá quan tâm đến việc Nhà nước tiếp tục nghiên cứu xem xét giảm tiền điện, tiền nước cho DN, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất. Hơn 70% DN đề xuất, kiến nghị tỉnh và các ngành liên quan tạo thuận lợi tiếp cận thông tin chính sách, quy định hỗ trợ DN.

Không hợp thức sai phạm!

Tại buổi đối thoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp 63 nội dung kiến nghị của các DN, trong đó 32 nội dung kiến nghị của DN đã được giải quyết dứt điểm.

Có 26 nội dung kiến nghị của DN đang giải quyết và tiếp tục  theo dõi. Trong đó có 2 kiến nghị đang chờ chỉ đạo của UBND tỉnh về khu quy hoạch làng nghề cho sản xuất, chế biến nước mắm tại Nha Trang và xử lý rác thải tại Khu Công nghiệp Suối Dầu do UBND huyện Cam Lâm chưa đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung.

Có 24 nội dung kiến nghị liên quan đến khó khăn của nhà đầu tư trong việc triển khai dự án đầu tư, xin miễn tiền sử dụng đất đối với nhà ở xã hội, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án Nha Trang City Central...

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Tỉnh chia sẻ với khó khăn của DN tuy nhiên những kiến nghị liên quan đến nhóm dự án sai phạm đã được cơ quan chức năng kết luận thì phải chờ hướng xử lý.

“Nhóm dự án về định giá đất gây thất thoát nhà nước tỉnh đang thành lập hội đồng xác định giá đối với các dự án này để đưa ra giá đúng theo quy định của pháp luật. Sau khi có được giá và được các cấp phê duyệt thì DN thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối với nhóm sai quy hoạch, quy chuẩn quan điểm của tỉnh là không hợp thức việc sai nhưng tìm giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, phù hợp với quy định của pháp luật” - ông Tuân thông tin.

Cũng theo chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, “những DN có dự án “đất ở không hình thành đơn vị ở” - đây là khai niệm không có trong Luật Đất đai nên phải về vị trí cũ. Những dự án chưa hình thành thì chuyển về đất ở thương mại. Những dự án đã hình thành thuộc nhóm cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện... thì chuyển đất ở và chủ đầu tư nộp ngân sách theo quy định. Còn những dự án bán cho nhà đầu tư thứ cấp thì căn cứ giấy phép đầu tư loại hình đất du lịch, cấp sổ hồng đất dịch vụ thương mại. Tỉnh cấp là để DN làm du lịch chứ không phải bán, thời gian qua nhiều người dân yêu cầu tỉnh cấp sổ đỏ là không hợp lý”.

Với 14 kiến nghị, vướng mắc của DN được trao đổi trực tiếp tại buổi đối thoại, đã có 8 lượt lãnh đạo sở ngành và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời và hướng dẫn DN thủ tục liên quan.

Ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định: Tỉnh đang nỗ lực phối hợp với Chính phủ, Bộ ngành để tháo gỡ những sai phạm liên quan đến các dự án trước đây, quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành cùng DN.

P.Linh- H.Long
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh sẽ đánh giá tiềm năng, lợi thế không gian biển để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển gắn tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học biển.

Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.

Phát triển kinh tế biển ở Bạc Liêu: Gỡ khó để xứng với tiềm năng

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong những năm qua, mặc dù sản lượng đạt kế hoạch đề ra, song, hoạt động khai thác và đánh bắt thủy, hải sản của tỉnh phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đẩy mạnh đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh sẽ đánh giá tiềm năng, lợi thế không gian biển để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển gắn tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học biển.

Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.

Phát triển kinh tế biển ở Bạc Liêu: Gỡ khó để xứng với tiềm năng

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong những năm qua, mặc dù sản lượng đạt kế hoạch đề ra, song, hoạt động khai thác và đánh bắt thủy, hải sản của tỉnh phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.